Tập trung hoàn thành tiêu chí NTM

Với quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2024, Đảng bộ, chính quyền xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, đang huy động mọi nguồn lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nhân dân để hoàn thành từng tiêu chí.

Giọng nữ
Mô hình trồng dứa tại xã Yên Sơn, huyện Yên Châu.

Yên Sơn có 10 bản, hơn 5.600 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc: Kinh, Thái, Mông và Xinh Mun cùng sinh sống. Thu nhập của người dân chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, nên đời sống còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cao. Đây là thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền địa phương khi triển khai thực hiện chương trình nông thôn mới. Với mục tiêu từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện các tiêu chí; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên, nhân dân nắm rõ mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Văn Thiết, Chủ tịch UBND xã Yên Sơn, cho biết: Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã làm tốt công tác xã hội hóa, huy động nhân dân đóng góp tiền của, ngày công, hiến đất triển khai xây dựng các công trình, phần việc nông thôn mới. Sau hơn 10 năm triển khai, đến nay, xã đạt 12/19 tiêu chí và đang tập trung thực hiện, hoàn thành các tiêu chí về quy hoạch, giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều, y tế, môi trường. Xã đang huy động mọi nguồn lực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện, nhất là vốn đối ứng triển khai dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia.

Nhận định tiêu chí thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo là 2 tiêu chí khó, UBND xã chỉ đạo các bản vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất theo lợi thế từng vùng, như trồng cây mận hậu, nhãn, dứa ở các bản Kim Sơn 1, 2, bản Đán; trồng rau trái vụ, dâu tây theo hướng hữu cơ ở bản Chiềng Hưng; trồng lúa nước ở bản Chờ Lồng và phát triển cây mía, chè, chăn nuôi đại gia súc ở bản Bó Phương, Yên Quỳnh...

Bên cạnh đó, các tổ chức đoàn thể ở xã nhận ủy thác trên 100 tỷ đồng với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất; khuyến khích các hộ liên kết thành lập các HTX. Đến nay, toàn xã có 5 HTX nông nghiệp; gần 450 ha cây ăn quả, hơn 460 ha mía, 40 ha rau, chè; duy trì trên 6.300 con gia súc, 57.000 con gia cầm, gần 900 đàn ong. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 22%.

Ông Nguyễn Văn Thái, bản Kim Sơn, nhiều năm liền đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi của xã, cho biết: Được sự hỗ trợ, động viên của các hội, đoàn thể xã, từ năm 2015, gia đình chuyển đổi 6 ha diện tích đất đồi trồng lương thực kém hiệu quả sang trồng trên 1.000 gốc mận hậu, nhãn, mỗi năm cho thu hoạch trên 50 tấn quả. Gia đình vay thêm vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đầu tư nuôi gần 80 con lợn, bò và trồng cỏ, ủ ướp làm thức ăn. Thu nhập từ trồng cây ăn quả và chăn nuôi sau khi trừ chi phí, gia đình thu lãi khoảng 400 triệu đồng/năm.

Bên cạnh việc tập trung phát triển kinh tế, xã Yên Sơn sử dụng hiệu quả nguồn vốn các chương trình, dự án và huy động sức dân, như: hiến đất, tài sản, ngày công, kinh phí để làm đường giao thông, công trình thủy lợi, xây dựng nhà văn hóa... Hiện nay, toàn xã có 18 km đường từ trung tâm xã đến huyện đã nhựa hóa; hơn 11 km đường liên bản, nội bản được bê tông; 5 phai, đập xây dựng kiên cố đảm bảo nước tưới tiêu cho sản xuất; 100% số hộ được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh và điện lưới quốc gia. Dự kiến, năm 2024, xã huy động nguồn lực, đề xuất với huyện hỗ trợ xây dựng 2 nhà văn hóa bản Chiềng Hưng, bản Phương Quỳnh, phấn đấu hoàn thành tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.

Những năm gần đây, nông dân bản Chờ Lồng, Chiềng Hưng phấn khởi vì đập thủy lợi được nâng cấp, đảm bảo nước phục vụ sản xuất. Ông Hoàng Văn Sơn, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Chờ Lồng, chia sẻ: Trước đây, mỗi khi vào vụ gieo cấy, Ban quản lý bản phải huy động nhân dân góp công để gia cố, tu sửa. Được Nhà nước đầu tư cứng hóa tuyến mương nội đồng và nâng cấp, đưa vào sử dụng, đập Chờ Lồng đã đảm bảo nước tưới cho hơn 10 ha lúa của bản.

Cùng với đó, các bản quan tâm xây dựng các công trình cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, đường bản, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp; tổ chức ký cam kết bảo vệ môi trường với các hộ có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng chuồng trại, hệ thống xử lý chất thải chăn nuôi. Hiện nay, xã đã có tổ thu gom rác thải tại khu trung tâm, các bản trục đường quốc lộ 6C; rác thải rắn được thu gom, đem đi xử lý theo quy định; có 4/10 bản được hỗ trợ xây dựng bể chứa vỏ thuốc bao bì thực vật. Đối với các bản không có tổ thu gom rác, các đoàn thể xã đã vận động nhân dân tự phân loại, xử lý rác thải, đào hố rác mini tại hộ gia đình.

Với giải pháp cụ thể cho từng tiêu chí chưa đạt, tin tưởng xã Yên Sơn sẽ cán đích nông thôn mới theo kế hoạch đề ra, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất cho nhân dân trên địa bàn.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Tuổi trẻ BĐBP xung kích, sáng tạo, quyết thắng

    Tuổi trẻ BĐBP xung kích, sáng tạo, quyết thắng

    Quốc phòng -
    Những năm qua, tuổi trẻ lực lượng Bộ đội Biên phòng Sơn La đã phát huy vai trò xung kích trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; tham gia xây dựng “Thế trận biên phòng toàn dân” vững chắc, góp phần phát triển kinh tế, xã hội khu vực biên giới của tỉnh, xây dựng được hình ảnh đẹp người lính quân hàm xanh.
  • 'Mang lại nụ cười cho trẻ khuyết tật

    Mang lại nụ cười cho trẻ khuyết tật

    Xã hội -
    Những năm qua, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phối hợp với các đơn vị triển khai chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ bị khuyết tật khe hở môi, khe hở vòm miệng trên địa bàn tỉnh, mang lại nụ cười và cho các em một tương lai tốt đẹp hơn.
  • 'Người giữ nghề rèn truyền thống ở bản Pặt Pháy

    Người giữ nghề rèn truyền thống ở bản Pặt Pháy

    Gương sáng bản làng -
    Là thế hệ thứ 3 trong gia đình có nghề rèn truyền thống, lò rèn của gia đình ông Vì Văn Xiên, bản Pặt Pháy, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp, vẫn sớm tối “đỏ lửa” trong gần 40 năm qua. Với những bí quyết gia truyền, sản phẩm rèn có độ tinh xảo, sắc và bền, được nhiều khách hàng ưa chuộng.
  • 'Cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI

    Cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI

    Cải cách hành chính -
    PAPI là Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam nhằm đo lường và so sánh trải nghiệm, cảm nhận của người dân về hiệu quả, chất lượng thực thi chính sách, cung cấp dịch vụ công của chính quyền địa phương. Thời gian qua, chính quyền các cấp trong tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công vụ, góp phần nâng chỉ số PAPI tỉnh Sơn La năm 2023 vươn lên đứng thứ 30/63 tỉnh, thành phố, tăng 17 bậc so với năm 2022.
  • 'Xây dựng và phát triển các sản phẩm cá sông Đà

    Xây dựng và phát triển các sản phẩm cá sông Đà

    Kinh tế -
    Quỳnh Nhai hiện có hơn 10.000 ha mặt nước lòng hồ, đây là lợi thế để huyện phát triển nuôi cá lồng và đánh bắt thủy sản. Với sản lượng thủy sản nuôi và đánh bắt lớn, các HTX, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện đã từng bước phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng thương hiệu cá sông Đà của Quỳnh Nhai.
  • 'Chung tay xóa nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

    Chung tay xóa nghèo ở xã đặc biệt khó khăn

    Xã hội -
    Những năm qua, huyện Mai Sơn đã huy động hiệu quả các nguồn lực, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn, giúp hộ nghèo từng bước nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.
  • 'Nông dân Sơn La tích cực chuyển đổi số

    Nông dân Sơn La tích cực chuyển đổi số

    Chuyển đổi số -
    Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đang được nông dân trong tỉnh tích cực triển khai, áp dụng từ quy trình sản xuất đến quảng bá, kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng nông sản, nâng cao giá trị sản phẩm, hướng tới hình thành nền sản xuất nông nghiệp hiện đại.
  • 'HTX tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp

    HTX tiêu biểu trong sản xuất nông nghiệp

    Kinh tế -
    Với mục tiêu chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, hỗ trợ nhau tiêu thụ sản phẩm, liên kết phát triển bền vững, HTX nông nghiệp An Phú, tổ 2, phường Chiềng An, Thành phố, là HTX tiêu biểu của tỉnh, đã tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các thành viên và nhiều lao động.
  • 'Ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người lao động

    Ổn định sản xuất, chăm lo đời sống người lao động

    Xã hội -
    Những ngày tháng 5 lịch sử, cán bộ, công nhân, người lao động tại các nhà máy trên địa bàn huyện Mai Sơn đang nỗ lực thi đua, sản xuất, phấn đấu lập nhiều thành tích chào mừng 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5.
  • 'Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức

    Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức

    Xã hội -
    Công đoàn Viên chức tỉnh có 69 công đoàn cơ sở, 3.508 đoàn viên. Những năm qua, phong trào thi đua tại các công đoàn cơ sở được triển khai sâu rộng, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, khơi dậy ý thức trách nhiệm, sức sáng tạo trong quá trình công tác, học tập của cán bộ, đoàn viên công đoàn.
  • 'Thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    70  năm đã trôi qua, nhưng ký ức của những thanh niên xung phong trong Chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn in đậm về những ngày tháng hào hùng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu, bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch lên chiến trường Điện Biên Phủ. Không để một giờ “mạch máu giao thông ngừng chảy”, những thanh niên xung phong đã hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu, góp sức làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.
  • 'Lực lượng vũ trang Sơn La trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Lực lượng vũ trang Sơn La trong Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, là cuộc chiến không cân sức của một dân tộc nhỏ, yếu, mới thoát khỏi ách nô lệ đã đánh thắng đế quốc, thực dân sừng sỏ, hùng mạnh bậc nhất thế giới trong thế kỷ XX. Buộc thực dân Pháp phải ký vào hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 11/7/1954, công nhận nền độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của 3 nước Đông Dương.