Hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay

Chiều ngày 27/8, Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay (CHDCND Lào) do đồng chí Khăm Phiêng - Da Chông Va, Phó Bí thư Tỉnh ủy, làm Trưởng đoàn, đã thăm và hội đàm với lãnh đạo tỉnh Sơn La.

                                 

Hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay.

           

Đón và làm việc với Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay, tỉnh Sơn La có các đồng chí: Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

           

Tại Hội đàm, Trưởng đoàn đại biểu cấp cao hai tỉnh Sơn La và U Đôm Xay đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá tình hình, kết quả hợp tác giữa hai tỉnh; trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hệ thống chính trị...

           

Thời gian qua, mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay luôn được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai tỉnh quan tâm, củng cố và phát huy hiệu quả trên nhiều lĩnh vực. Giai đoạn 2019 - 2021, tỉnh Sơn La đã tiếp nhận 80 lưu học sinh của tỉnh U Đôm Xay sang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Năm 2020-2021, tỉnh Sơn La đã hỗ trợ tỉnh U Đôm Xay 2 máy thở, 15.000 khẩu trang y tế, 5.000 khẩu trang vải, 1.000 chai dung dịch sát khuẩn; tỉnh U Đôm Xay đã hỗ trợ tỉnh Sơn La phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng trị giá  80 triệu kíp...

           

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại hội đàm.

           

Phát biểu tại cuộc hội đàm, đồng chí Hoàng Quốc Khánh đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh U Đôm Xay có ý nghĩa hết sức to lớn đối với mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Nhà nước Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay nói riêng. Đây là dịp để lãnh đạo hai tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, cùng nhau xây dựng tỉnh phát triển. Đồng thời, mong muốn hai tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn sang thăm học tập lẫn nhau; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm giúp tỉnh U Đôm Xay ngày càng phát triển.

           

Đồng chí Khăm Phiêng - Da Chông Va, Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh U Đôm Xay phát biểu tại hội đàm.

           

Đồng chí Khăm Phiêng - Da Chông Va đã cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã dành cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh U Đôm Xay. Đồng chí nhấn mạnh: Chuyến thăm lần này thể hiện sự vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước Lào - Việt Nam. Đây là dịp để tỉnh U Đôm Xay và tỉnh Sơn La cùng nhau đánh giá các kết quả thực hiện nội dung biên bản ghi nhớ và tiếp tục đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới; mong muốn hai tỉnh tiếp tục tăng cường mối quan hệ hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác ngày càng bền chặt.

           

Lãnh đạo tỉnh Sơn La tặng quà tỉnh U Đôm Xay.

           

Lãnh đạo U Đôm Xay tặng quà tỉnh Sơn La.

           

Tại cuộc hội đàm, hai tỉnh đã thảo luận, thống nhất, ký biên bản thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2024, với các nội dung: Tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tăng cường công tác tuyên truyền tới cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay nói riêng. Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thiết thực chào mừng nhân các ngày lễ, tết, các ngày kỷ niệm trọng đại trong quan hệ hai nước cũng như các ngày kỷ niệm quan trọng của mỗi nước, mỗi tỉnh. Duy trì trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, các đoàn công tác của hai tỉnh sang thăm hữu nghị, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực; duy trì chế độ trao đổi thông tin, cùng nhau phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh.

           

Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Sơn La và tỉnh U Đôm Xay chụp ảnh lưu niệm.

           

Đồng thời, hai tỉnh cũng thống nhất tăng cường công tác xúc tiến thương mại; tạo điều kiện cho ngành nông nghiệp hai tỉnh trao đổi kinh nghiệm; tỉnh Sơn La tiếp tục phối hợp thực hiện kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực với các tỉnh Bắc Lào; tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai tỉnh; tỉnh Sơn La tạo điều kiện cho cán bộ và nhân dân tỉnh U Đôm Xay sang khám và điều trị tại các cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La; phối hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.