Giữ ấm cho học sinh vùng cao

Những ngày này, thời tiết trên địa bàn xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp đang trở rét, nền nhiệt xuống thấp vào ban đêm và sáng sớm. Để bảo đảm sức khỏe cho học sinh, các trường học trên địa bàn xã đã triển khai các biện pháp giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho học sinh, nhất là đối với trẻ mầm non.

Giáo viên Trường PTDT bán trú THCS Mường Lạn nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm khi đến lớp.

Năm học 2023-2024, Trường mầm non Hoa Phong Lan Mường Lạn có 18 điểm trường, 40 nhóm lớp, gần 1.000 học sinh. Ngay từ đầu mùa đông, nhà trường chủ động theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo về tình hình không khí lạnh; tăng cường tuyên truyền, phối hợp các bậc phụ huynh để chăm sóc, bảo vệ trẻ tốt nhất trong thời tiết lạnh giá.

Cô giáo Nguyễn Thị Nụ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Hiện nay, 100% lớp học được trang bị đủ chăn ấm, xốp trải nền, có hệ thống nước nóng; cửa lớp học được che chắn, đóng kín tránh gió lùa. Các cô giáo thường xuyên nhắc nhở phụ huynh quan tâm, chăm sóc sức khỏe, chuẩn bị đủ quần áo ấm cho trẻ khi đến trường. Bữa ăn hằng ngày được thay đổi, điều chỉnh theo khẩu phần của trẻ, đảm bảo đủ dinh dưỡng. Dù thời tiết lạnh nhưng tỷ lệ chuyên cần của học sinh nhà trường luôn đạt trên 98%.

Có mặt tại Trường PTDTBT THCS Mường Lạn. Sáng sớm nhiệt độ ngoài trời khoảng 10°C, sương mù bao quanh các lớp học. Thầy giáo Phạm Văn Tuân, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Năm học 2023 - 2024, trường có 889 học sinh, trong đó, trên 500 em ở bán trú tại trường. Bước vào mùa đông, nhà trường sắp xếp chỗ ăn, nghỉ, nơi học tập cho các em hợp lý; tổ chức nấu ăn cho các em 3 bữa/ngày. Khẩu phần ăn của học sinh đủ chất dinh dưỡng và chia thành 2 ca ăn để thức ăn nóng sốt. Ngoài ra, còn tổ chức cho các em trồng rau xanh để bổ sung thêm khẩu phần ăn hằng ngày. Nhiều năm nay, không có trường hợp học sinh bỏ học.

Xã Mường Lạn có 1 trường PTDT bán trú THCS, 1 trường PTDT bán trú tiểu học và 1 trường mầm non, với tổng số trên 3.100 học sinh. Hiện nay, cơ sở vật chất tại một số điểm trường chưa bảo đảm; kinh tế của nhân dân ở một số bản vùng cao còn khó khăn, nên học sinh thiếu áo ấm để mặc đi học. Vào mùa đông, nhiệt độ thường giao động từ 6 - 10°C, nên việc giữ ấm cho học sinh luôn được các nhà trường chú trọng. Trước mùa đông, các trường rà soát, kiểm tra, tu sửa phòng học, phòng ở bán trú, bảo đảm lớp học, phòng ở không bị gió lùa, có đầy đủ ánh sáng. Căn cứ tình hình thời tiết thực tế để điều chỉnh thời gian học buổi sáng muộn hơn so với những ngày thường; nếu nhiệt độ từ 10°C trở xuống cho học sinh bậc học mầm non, tiểu học nghỉ học; từ 7°C trở xuống cho học sinh THCS nghỉ học. Việc học bù do nhà trường bố trí hợp lý, bảo đảm chương trình của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định.

Các trường còn chú trọng việc tổ chức nấu ăn bán trú với chế độ ăn hợp lý, đủ chất dinh dưỡng; đảm bảo chỗ ở ấm; chuẩn bị các loại thuốc phục vụ công tác y tế học đường. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời khi không cần thiết. Phân công giáo viên trực bán trú để nhắc nhở các em học bài, đi ngủ đúng giờ.

Tại các điểm trường vùng cao, nhiều trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mặc quần áo không đủ ấm khi tới lớp. Thời gian qua, cùng với hỗ trợ trực tiếp, các nhà trường đã tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, đoàn thiện nguyện hỗ trợ học sinh. Đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục huyện chủ động đóng góp kinh phí mua quần áo, tất, mũ... cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

Với nhiều biện pháp bảo đảm sức khỏe cho học sinh trong mùa đông của các trường học tại xã Mường Lạn đã duy trì sĩ số học sinh đi học, ổn định các hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

Bài, ảnh: Mạnh Hùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới