Khu nghỉ dưỡng Trung Kiên - Đa dạng dịch vụ du lịch

Khai thác, phát huy lợi về thiên nhiên kỳ vĩ, nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Quỳnh Nhai đã đầu tư, xây dựng Khu nghỉ dưỡng Trung Kiên và liên kết với một số đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh đẩy mạnh quảng bá, thu hút du khách thập phương tới nghỉ dưỡng, thăm quan, trải nghiệm dịch vụ du lịch lồng hồ.

Toàn cảnh khu nghỉ dưỡng Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Quỳnh Nhai.

Thành lập năm 2019, đến nay, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Quỳnh Nhai đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng 1 nhà khách 4 tầng có 27 phòng nghỉ; 2 hội trường tổ chức sự kiện, với sức chứa gần 500 người; 11 phòng nghỉ bungalow và 1 phòng nghỉ cộng đồng; 2 du thuyền đón, phục vụ khách thăm quan du lịch lồng hồ thủy điện Sơn La. Ông Phạm Văn Doanh, Giám đốc Công ty, nói: Những ngày đầu tiếp cận với lĩnh vực du lịch, Công ty gặp nhiều khó khăn, do chưa có kinh nghiệm tổ chức quản lý; liên kết các hoạt động phục vụ du khách chưa bài bản, nhưng Công ty luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về mặt bằng; hồ sơ, thủ tục pháp lý; tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Sau đó, Hiệp hội Du lịch tỉnh, Phòng Văn hóa huyện đã trực tiếp mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch cho quản lý, nhân viên; hướng dẫn việc bố trí, sắp xếp phòng nghỉ; cách phục vụ ẩm thực, liên kết tổ chức tour và các hoạt động ngoài trời... Nhờ đó, chất lượng phục vụ ngày một nâng cao. 

Để nhiều du khách biết về dịch vụ và tiềm năng du lịch của Quỳnh Nhai, hiện nay, Công ty tập trung tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú thông qua mạng xã hội, như: Zalo, facebook, youtube... Đồng thời, không ngừng liên kết nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như các sản phẩm du lịch và phương tiện đưa đón khách. Hiện nay, Công ty đang phối hợp với một số đơn vị lữ hành ở huyện tổ chức các tuyến du lịch tâm linh Đền Linh Sơn - Thủy Từ - Nàng Han, miếu Long Vương, di tích lịch sử cây đa Pắc Ma, đảo Trái tim, vịnh Uy Phong, cột mốc huyện cũ và khu du lịch suối nước nóng bản Bon, xã Mường Chiên...; mở tuyến du lịch lòng hồ Quỳnh Nhai - Mường La, Quỳnh Nhai - Mường Lay (Điện Biên).

Hướng dẫn nghiệp vụ đón tiếp khách du lịch cho nhân viên.

Anh Trần Công Hoan, du khách đến từ tỉnh Hà Tĩnh, phấn khởi: Đây là lần đầu tiên tôi lên Sơn La và chọn điểm dừng chân tại huyện Quỳnh Nhai. Lưu trú ở đây, tôi thấy các dịch nghỉ dưỡng, ẩm thực của Công ty chuyên nghiệp. Qua trải nghiệm, tôi thấy vùng quê này thật thú vị và hấp dẫn; con người thân thiện, lại được thưởng thức các món ăn dân tộc độc đáo. Sau chuyến du lịch này, tôi sẽ giới thiệu cho người thân và bạn bè đến với vùng đất non nước hữu tình Quỳnh Nhai, để mọi người cùng khám phá. 

Trung bình doanh thu của Công ty hiện đạt 28 tỷ đồng/năm; tạo việc làm thường xuyên 25 lao động, thu nhập từ 5 - 13 triệu đồng/người/tháng tùy theo vị trí công việc. Anh Phạm Như Quỳnh đã làm việc ở Công ty 2 năm, cho biết: Tôi có môi trường làm việc năng động; thu nhập ổn định với 10 triệu đồng/tháng và được Công ty đóng bảo hiểm đầy đủ. Mong rằng, Công ty có chiến lược kinh doanh hiệu quả, mở rộng thêm nhiều dịch vụ, tạo điều kiện cho nhiều lao động ở địa phương như tôi có việc làm ổn định.

Phát triển kinh doanh hiệu quả, trong 2 năm qua, Công ty đã ủng hộ 250 triệu đồng đồng hành với địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội. Bằng những việc làm cụ thể, Công ty đã nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành về hoạt động sản xuất, kinh doanh giỏi, có nhiều thành tích đóng góp trong xây dựng và phát triển ngành du lịch Sơn La...

Nhân viên Công ty chuẩn bị phòng nghỉ cho khách du lịch.

Nói về dự định đầu tư du lịch trong những tiếp theo của Công ty, ông Phạm Văn Doanh cho biết: Hiện nay, cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng các dịch vụ, Công ty còn chú trọng đầu tư xây dựng gian hàng OCOP để quảng bá, giới thiệu với du khách các sản phẩm nông sản đặc trưng của địa phương; xây dựng hội trường và bể bơi trên lòng hồ. Để các dự định sớm trở thành hiện thực, rất mong cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, tạo điều kiện về mặt bằng, từ đó, tạo điểm nhấn cho du lịch đồng hồ; giải quyết bài toán việc làm cho lao động địa phương. 

Với những định hướng, chiến lược cụ thể trong hoạt động kinh doanh, tin rằng, Công ty TNNHH Đầu tư và Phát triển du lịch Quỳnh Nhai sẽ gặt hái được nhiều thành công, góp phần quảng bá hình ảnh thiên nhiên, non nước sông Đà, đưa Quỳnh Nhai là điểm đến hấp dẫn trong cung đường du lịch vùng Tây Bắc của du khách thập phương.

Khu nghỉ dưỡng Trung Kiênbản Pá Uôn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

Có các dịch vụ: Nghỉ dưỡng, xông hơi, sự kiện cưới hỏi, hội nghị, du thuyền, văn nghệ, lửa trại; kết nối tour du lịch trong và ngoài tỉnh. 

Du khách muốn tìm hiểu thêm thông tin có thể truy cập Fanpage: Khu nghỉ dưỡng Trung Kiên Hotel Quỳnh Nhai. Điện thoại: 0385.636.828; 0946.096.323; 0986.969.600 

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.