Nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để phòng dịch Covid-19

Cùng với chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH trong cùng một kỳ chi trả, BHXH tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, vận động người hưởng chuyển sang nhận qua tài khoản ngân hàng cá nhân, nhằm đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cán bộ BHXH hướng dẫn người dân phường Chiềng Lề (Thành phố) làm thủ tục nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân.

Tại kỳ chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 này, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh và các ngân hàng hướng dẫn người dân trên địa bàn Thành phố thực hiện các thủ tục mở tài khoản ngân hàng để chuyển hình thức nhận lương hưu bằng tiền mặt sang nhận qua tài khoản ngân hàng cá nhân để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ông Nguyễn Bá Nha, cán bộ hưu trí tại tổ 12, phường Chiềng Lề (Thành phố), sau khi nhận lương hưu, đã được cán bộ BHXH tỉnh hướng dẫn làm thủ tục chuyển hình thức nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng. Ông Nha chia sẻ: Mặc dù đã thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch khi đến nhận lương hưu, nhưng tôi vẫn thấy lo lắng. Vì vậy, việc chuyển sang nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, tôi thấy rất hữu ích, không chỉ trong phòng, chống dịch bệnh, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Tôi sẽ vận động thêm người trong nhóm hưu để chuyển đổi nhận lương qua tài khoản.

Còn chị Nguyễn Thị Thảo, ở tổ 3, phường Chiềng Lề, là cán bộ viên chức Nhà nước, hàng tháng, chị phải bố trí thời gian đến nhà văn hóa tổ để nhận giúp lương hưu cho bố, mẹ. Chị Thảo chia sẻ: Việc nhận lương hưu qua tài khoản cá nhân giúp tôi không phải nhớ đúng ngày đến nhận lương hưu nữa và khi có lương hưu sẽ được chuyển thẳng trực tiếp vào tài khoản của bố, mẹ tôi, tôi thấy rất tiện lợi và an toàn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Hải Phú, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, BHXH tỉnh, cho biết: Việc chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua tài khoản là biện pháp hiệu quả đảm bảo an toàn cho đối tượng thụ hưởng. Phòng đã soạn tài liệu hướng dẫn các hình thức đăng ký hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH bằng tiền mặt chuyển sang lĩnh bằng tài khoản cá nhân qua nhiều kênh, như: Đăng ký trên cổng dịch vụ công quốc gia, trên ứng dụng VssID - BHXH số hoặc nộp hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính về cơ quan BHXH tỉnh...  BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân. Tại mỗi điểm chi trả lương hưu, bố trí một cán bộ ngân hàng để giúp các cán bộ hưu trí và đối tượng được hưởng chế độ BHXH, BHTN mở tài khoản ngân hàng thuận lợi.

Trong kỳ chi trả tháng 9, BHXH tỉnh đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện chi trả gộp lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 9 và tháng 10/2021 trong cùng một kỳ chi trả. Theo đó, đối với người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN qua tài khoản cá nhân, Bưu điện sẽ chuyển tiền cả 2 tháng vào tài khoản của người hưởng ngay sau khi nhận được kinh phí do BHXH tỉnh cấp. Thời gian thực hiện chi trả từ ngày 5/9 đến 25/9/2021. Đến nay, toàn tỉnh có 7.751 người được thực hiện chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân ATM; tổng số người hưởng trợ cấp BHXH một lần và số người hưởng BHTN qua tài khoản cá nhân là 2.551 người.

Còn đối với các đối tượng nhận bằng tiền mặt, thì đến nhận tại điểm chi trả theo kế hoạch của Bưu điện từ ngày 5 đến ngày 10 hàng tháng, thời gian còn lại thực hiện chi trả vét tại các điểm giao dịch của Bưu điện. Trong kỳ gộp lần này, tổng số người được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 9 là 32.477 đối tượng, với tổng số tiền hơn 134,4 tỷ đồng; tháng 10 là 32.470 đối tượng, với tổng số tiền gần 131 tỷ đồng.

Riêng với huyện Phù Yên, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, Bưu điện trực tiếp chi trả tại nhà theo địa chỉ người hưởng. Các trường hợp người hưởng đang thực hiện cách ly tại nhà hoặc thuộc các địa bàn bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng sau khi hết thời hạn cách ly. BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH huyện Phù Yên phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn và Bưu điện huyện xác định rõ vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh theo bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 để xây dựng kế hoạch chi trả đúng, đủ, kịp thời cho người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, việc BHXH tỉnh triển khai nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân là giải pháp lâu dài và hiệu quả nhất để phòng tránh lây lan dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.