Đổi mới tư duy để kinh doanh hiệu quả

Năm 2021, được đánh giá là năm đầy khởi sắc của Bưu điện tỉnh cả về việc làm, doanh thu và thu nhập bình quân đầu người. Có được kết quả đó là nhờ sự năng động, đổi mới tư duy, nỗ lực sáng tạo và sự quyết liệt trong thực hiện các giải pháp kinh doanh của lãnh đạo, cán bộ, nhân viên và người lao động của đơn vị.

Nhân viên Trung tâm Khai thác vận chuyển - Bưu điện tỉnh phân loại bưu kiện trước khi chuyển phát đến khách hàng.

 

Thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Tổng Công ty giao, Bưu điện tỉnh đã chỉ đạo các bưu điện huyện, thành phố thực hiện giao kế hoạch đến từng bưu cục, tổ sản xuất và người lao động với chủ trương gắn năng suất với thu nhập của người lao động. Năm 2021, dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đơn vị đã nắm bắt xu hướng để phát triển đa dạng loại hình dịch vụ của Bưu điện, như: Xây dựng phương án tổ chức sản xuất và triển khai đồng bộ đến các đơn vị trực thuộc; điều chỉnh các tuyến đường thư cấp 2,3 khớp nối hành trình đường thư cấp 1; tổ chức tuyến vận chuyển xã hội đi các huyện biên giới Sông Mã, Sốp Cộp; rà soát, tối ưu lại mạng phát trên địa bàn 12 huyện, thành phố, cải tiến mạng lưới đường thư cấp 2, cấp 3 để lưu thoát hàng hóa và rút ngắn thời gian toàn trình bưu gửi, nâng cao chất lượng khai thác vận chuyển và tiết kiệm chi phí.

Ngoài ra, đơn vị đã mở mới 25 điểm Bưu điện văn hóa xã, đảm bảo tiêu chí 100% các xã, phường điểm bưu chính có người phục vụ. Thực hiện tốt các dịch vụ hành chính công, như: Chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH; chi trả trợ cấp bảo trợ xã hội; chi trả trợ cấp ưu đãi người có công tại địa chỉ; thu BHXH, BHYT tự nguyện; tiếp nhận và phát trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ... đảm bảo an toàn cho người hưởng trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Trung tâm Khai thác vận chuyển (Bưu điện tỉnh) là điểm sáng của ngành, trong năm đã đạt được kết quả ấn tượng. Anh Vũ Văn Toản, Giám đốc Trung tâm Khai thác vận chuyển, cho biết: Ở Trung tâm, mỗi dịp tết đến, lãnh đạo cũng như nhân viên “mỗi người làm việc bằng hai”. Nhưng năm nay, ngay đầu năm dương lịch, mỗi người đã làm việc bằng hai để thư, báo, bưu phẩm được chuyển đến đúng địa chỉ nhanh nhất. Năm 2021, năng suất lao động của đơn vị tăng 125% so với năm 2020. Bưu gửi khai thác 1 tỷ 330 nghìn bưu gửi; phát hơn 1 tỷ 900 nghìn tờ báo; phát hơn 590.000 bưu gửi. Vinh dự nhất, năm nay Trung tâm có 1 bưu tá được Tổng Công ty vinh danh “Bưu tá tận tụy” và được thưởng 1 chiếc xe máy.

Chị Tòng Thị Ngân, là nhân viên được Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vinh danh “Bưu tá tận tụy năm 2021”, chia sẻ:  Nghề bưu tá tuy vất vả, nhưng tôi luôn miệt mài và tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Năm nay, tôi cũng luôn làm thêm ca, để tất cả bưu phẩm đều đến được địa chỉ của người nhận. Có khi trong ngày, phải đi trên 300 điểm dừng và trở về nhà khi đường phố đã sáng đèn. Mệt, nhưng vui vì biết rằng đó là những lá thư, những món quà từ nơi xa gửi về cho người thân, chất chứa bao tình cảm.

Năm 2021, tích cực tham gia thực hiện chuyển đổi số, Bưu điện tỉnh còn kết nối điều tin thu gom, tiếp nhận dịch vụ hành chính công, thu thập thông tin về hộ sản xuất nông nghiệp để triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy hộ sản xuất nông nghiệp đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử Postmart; ứng dụng quản lý và cung cấp dịch vụ trên hệ thống MPITS cho các điểm bưu chính cấp 1, 2, 3 và các điểm bưu điện văn hóa xã; hướng dẫn sử dụng PM MyVNPost cho lực lượng bán hàng và khách hàng sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát; triển khai phần mềm Pack &Send, DingDong qua nền tảng thanh toán điện tử VietnamPostPay...

Bằng những giải pháp cụ thể, đưa doanh thu Bưu điện tăng trưởng, đạt 102% kế hoạch năm, tăng 9,7% so với năm 2020; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 11 triệu đồng/tháng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước trên 4,7 tỷ đồng; đóng 5,5 tỷ đồng tiền BHXH, BHYT cho người lao động.

Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022, Bưu điện tỉnh đã giao chỉ tiêu đến các đơn vị, bưu cục, tổ đội sản xuất và người lao động; xây dựng kịch bản kinh doanh các dịch vụ trọng điểm để định hướng thúc đẩy phát triển các dịch vụ kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm, bám sát việc tổ chức khai thác các dịch vụ bưu chính chuyển phát tiếp tục mở rộng thị phần.

Đẩy mạnh việc phối hợp với cơ quản quản lý Nhà nước các cấp, triển khai các dịch vụ hành chính công; rà soát, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại điểm Bưu điện-Văn hóa xã, nhất là tập trung triển khai nhanh chóng, đồng bộ chuyển đổi số, vận hành các hệ thống phần mềm ứng dụng trong công tác cung ứng dịch vụ; công tác quản trị và điều hành; hỗ trợ đưa nông sản của nông dân Sơn La lên sàn thương mại điện tử Postmart nhiều hơn nữa... Triển khai các dự án đầu tư, nâng cao năng lực mạng lưới bưu chính để tạo đà cho việc phát triển dịch vụ chuyển phát thương mại điện tử, logistics và đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh trong tình hình mới.

Quỳnh Ngọc
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.