Đưa điện về biên giới, hải đảo

Khu vực biên giới, hải đảo ở vùng đồng bằng sông Cửu Long có nhiều tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển. Các địa phương trong vùng đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng điện, tạo động lực mới trong phát triển kinh tế-xã hội.

Dự án Ðường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc vượt biển cấp điện áp 110kV giai đoạn 1 cho thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh CÔNG TY ÐIỆN LỰC KIÊN GIANG)
Dự án Ðường dây 220kV Kiên Bình-Phú Quốc vượt biển cấp điện áp 110kV giai đoạn 1 cho thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. (Ảnh CÔNG TY ÐIỆN LỰC KIÊN GIANG)

Việc đưa vào khai thác các công trình, dự án trọng điểm của ngành điện góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, bảo vệ chủ quyền quốc gia và cải thiện đời sống nhân dân vùng cửa ngõ Tây Nam của Tổ quốc,...

Cấp điện cho hơn 20.000 hộ

Tỉnh Trà Vinh hiện có hơn một triệu dân, với sự cộng cư của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa, Chăm; trong đó, đồng bào Khmer chiếm hơn 30% dân số. Việc thực hiện hiệu quả các chính sách đầu tư phát triển kinh tế-xã hội, giảm nghèo cùng nỗ lực vươn lên của người dân, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh hiện chỉ còn 1,88% so với tổng số hộ dân. Từ nguồn vốn của Trung ương, tỉnh Trà Vinh xúc tiến triển khai dự án cung cấp điện cho 20.000 hộ dân chưa có điện, chủ yếu là hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại 83 xã thuộc bảy huyện Càng Long, Cầu Kè, Tiểu Cần, Trà Cú, Duyên Hải, Cầu Ngang và Châu Thành, tổng mức đầu tư hơn 227 tỷ đồng. Hơn 50% số hộ nghèo được hưởng lợi từ dự án. Dự án gồm 53,8km đường dây trung áp một pha; 209km điện hạ áp và xây mới 131 trạm biến áp với công suất 2.955 kVA,... Dự án đưa vào khai thác, nâng tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng điện từ 93,8% lên 97,4% và hộ có điện sử dụng của tỉnh từ 97,5% lên 98,6%, giúp cải thiện rõ rệt đời sống nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Duyên Hải, Kim Chí Hòa cho biết, trước đây, huyện Duyên Hải có ba xã đặc biệt khó khăn gồm Ngũ Lạc, Ðôn Châu, Ðôn Xuân và hai xã Long Khánh, Long Vĩnh là xã bãi ngang ven biển, tỷ lệ hộ nghèo của huyện hơn 16,6% so với tổng số hộ. Thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp, các cấp ủy, chính quyền cơ sở của huyện huy động mọi nguồn lực đầu tư hạ tầng điện, thủy lợi, giao thông phục vụ nuôi trồng thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững. Ủy ban nhân dân huyện đã rà soát, tổng hợp nhu cầu điện của hộ dân và trên cơ sở định hướng vùng quy hoạch nuôi thủy sản, ngành điện bố trí vốn xây mới lưới điện trung thế, nâng công suất các trạm biến thế, bảo đảm phục vụ nhu cầu sản xuất.

Qua khảo sát, xã Ngũ Lạc có 200 hộ dân có nhu cầu kéo điện phục vụ nuôi tôm thâm canh với 180ha mặt nước. Ðiện lực huyện Duyên Hải bố trí vốn đầu tư lưới điện trung thế dài 3,6km, xây 7 trạm biến áp với dung lượng 1.050kVA trên địa bàn hai ấp Ðường Liếu, Cây Xoài để phục vụ nhu cầu sản xuất của người dân.

Ông Trần Văn Chiến, Tổ trưởng Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản Kiên Cường, ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, cho hay, tổ hợp tác thu hút 9 thành viên với 28ha mặt nước. Khi chưa có điện, chi phí nhiên liệu, thức ăn, thú y thủy sản chiếm 2/3 lợi nhuận. Ấp Cây Xoài có lưới điện quốc gia, mỗi thành viên tổ hợp tác đầu tư 30 triệu đồng hạ thế điện, áp dụng mô hình nuôi tôm thẻ thâm canh. Hiện, giá trị sản xuất thủy sản của các thành viên tổ hợp tác đạt mức bình quân 1,5 tỷ đồng/ha, lợi nhuận từ 500 triệu đồng/ha/năm trở lên. Hoàn thiện hạ tầng điện cùng với việc thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, đến nay, huyện Duyên Hải cùng bảy huyện, thị trong tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Nhà máy Ðiện gió Ðông Hải 1 tại vị trí biển V1-7, xã Ðông Hải, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh được khởi công xây dựng vào cuối năm 2020 với tổng mức đầu tư gần 5.000 tỷ đồng. Với quy mô 25 tua-bin gió, tổng công suất 100MW, dự án Nhà máy Ðiện gió Ðông Hải 1 chính thức đưa vào vận hành thương mại vào tháng 1/2022, bổ sung khoảng 330 triệu kW giờ năng lượng xanh mỗi năm vào lưới điện quốc gia. Ðây là dự án điện gió biển đầu tiên của Trungnam Group và là dự án điện gió ngoài khơi có quy mô, công suất lớn nhất cả nước. Các dự án điện gió biển tại các vị trí V1-2, V1-3, V1-4, V1-5 ở các huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải khi đưa vào vận hành, sẽ góp phần bảo đảm an ninh năng lượng khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Trà Vinh.

Động lực phát triển kinh tế-xã hội

Chị Ðinh Thị Thúy, chủ khách sạn Phú Hồng ở thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, điện là vấn đề nan giải của "đảo ngọc". Trước đây, hộ kinh doanh khách sạn luôn lo lắng, không biết điện ngưng phát lúc nào, do nguồn điện chạy bằng động cơ diesel. Tháng 2/2014, thành phố Phú Quốc có điện lưới quốc gia nhưng chưa đáp ứng nhu cầu, người dân, doanh nghiệp mong mỏi có nguồn điện ổn định, lâu dài để mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Giữa tháng 7/2022, đại diện Tập đoàn Vingroup cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư vào thành phố Phú Quốc bày tỏ ý kiến lo ngại do khó khăn về điện với Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. Ðại diện Vingroup cho biết, bên cạnh Vinpearl Phú Quốc, VinEco, Vinmec, Casino Corona được xây dựng thời gian qua, hiện nay, Grand World Phú Quốc, VinWondes Phú Quốc là những dự án mới, quy mô lớn đi vào hoạt động, rất cần nguồn điện ổn định lâu dài. Tỉnh Kiên Giang ghi nhận ý kiến của doanh nghiệp và chỉ đạo các đơn vị liên quan xúc tiến triển khai.

Ngày 14/10/2022, tại phường An Thới, Tổng Công ty Ðiện lực miền nam chính thức vận hành cấp điện áp 110kV giai đoạn I thuộc công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình-Phú Quốc. Ðây là công trình vượt biển trên không, cấp điện áp 220kV dài nhất khu vực Ðông Nam Á, được triển khai lần đầu tại Việt Nam với tổng mức đầu tư hơn 2.221 tỷ đồng. Công trình gồm 2 mạch, dài 80,4km, 169 vị trí cột; trong đó, đoạn trên biển dài 64,7km, 117 vị trí cột. Ðây thật sự là niềm vui lớn đối với nhân dân thành phố Phú Quốc. Tổng Giám đốc Tổng công ty Ðiện lực miền nam, Nguyễn Phước Ðức thông tin, việc vận hành cấp điện áp 110kV an toàn giúp cung cấp điện ở thành phố Phú Quốc cải thiện tốt hơn về chất lượng, kịp thời san tải cho đường dây cáp ngầm 110kV hiện hữu đang vận hành ở mức tải rất cao. Nhờ đó, năng lực cung cấp điện cho đảo Phú Quốc tăng khoảng 6 lần và với tầm nhìn có thể đáp ứng nhu cầu điện trên đảo đến năm 2035. Trước đó, vào tháng 2/2014, cũng đánh dấu bước ngoặt của ngành điện Việt Nam với việc điện lưới quốc gia được đưa ra cấp điện cho "đảo ngọc" Phú Quốc bằng đường cáp ngầm xuyên biển 110kV Hà Tiên-Phú Quốc thay thế hoàn toàn nguồn điện diesel tại chỗ. Ðến nay, thành phố Phú Quốc có 324 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư với vốn đăng ký gần 388.000 tỷ đồng, có 52 dự án đi vào hoạt động. Năm 2022, thành phố Phú Quốc thu ngân sách nhà nước gần 6.000 tỷ đồng, chiếm hơn 51% thu ngân sách của tỉnh Kiên Giang.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng, công trình đường dây 220kV vượt biển Kiên Bình-Phú Quốc đưa vào khai thác sẽ tạo điều kiện quan trọng cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, đồng thời góp phần giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nguồn điện vượt biển được ví như "mạch máu" đã khơi thông và đi trước một bước, giúp cho "đảo ngọc" Phú Quốc chắp thêm đôi cánh bay xa hơn nữa trên con đường trở thành trung tâm nghỉ dưỡng sinh thái, giải trí cao cấp quốc gia, khu vực và quốc tế,... ■

Theo Báo Nhân dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.