Ấm áp Tết xa nhà của những người lính trẻ

Tết đến xuân về là thời điểm mà mọi người đều mong muốn được cùng gia đình quây quần, sum họp sau một năm lao động, học tập, công tác. Tuy nhiên, tại Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân vẫn có những người lính trẻ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp Tết. Họ đã góp phần tạo nên mùa xuân yên bình, vui tươi cho người dân trên mọi miền Tổ quốc.

Vào mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm, hầu hết cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đều tham gia trực tại đơn vị. Xuân Quý Mão 2023 năm nay, với những đồng chí hạ sĩ quan, chiến sĩ nhập ngũ năm 2022, đây lần đầu tiên đón Tết tại đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chủ động, sáng tạo tổ chức nhiều nội dung hoạt động để những người lính trẻ vui xuân, đón Tết trong đơn vị với không khí vui vẻ, ấm áp; vơi bớt nỗi nhớ gia đình, người thân, bạn bè.

Ngay từ khi có kế hoạch nghỉ Tết, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung giáo dục, quán triệt để bộ đội nắm chắc các chế độ, tiêu chuẩn Tết, nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết để bộ đội nắm chắc; đồng thời, phân công các đồng chí trong đơn vị đảm nhiệm các công việc trong những ngày chuẩn bị đón Tết bảo đảm khoa học, hợp lý. Theo đó, cùng với nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, luyện tập các tình huống theo kế hoạch, các lực lượng, các bộ phận cùng nhau đảm nhận những nội dung công việc cụ thể để hướng đến sự vui tươi, an toàn, tiết kiệm trong Tết. Đó là các công việc như dọn dẹp vệ sinh đơn vị, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, trang trí phòng đón xuân, tham gia gói bánh chưng, luyện tập văn nghệ biểu diễn hái hoa dân chủ tối 30 Tết… Có thể nói kỷ niệm không thể quên của những người lính Hải quân lần đầu ăn Tết xa nhà đó là không khí toàn đơn vị cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, kể cho nhau những câu chuyện vui về bản thân, gia đình và bạn bè.

 Tiểu đoàn 863, Lữ đoàn 101 tổ chức cho bộ đội chơi bịt mắt đập bóng. Ảnh: Hữu Mùi

Năm nay là năm đầu tiên đón Tết trong môi trường Quân đội của Lê Văn Đức, một chiến sĩ trẻ của Lữ đoàn 101. Đức chia sẻ, những ngày gần Tết, tâm trạng háo hức, lo lắng cứ đan xen trong từng suy nghĩ. Háo hức vì được tự tay gói bánh chưng, chuẩn bị mâm ngũ quả ngày Tết và được đón Tết cùng đồng đội. Đan xen với đó là sự lo lắng bởi không được ở bên gia đình. Song, được sự gần gũi, động viên của đội ngũ cán bộ các cấp, Đức và đồng đội đã thực sự yên tâm đón Tết tại đơn vị. “Đón Tết cùng đồng đội, tôi đã được cán bộ các cấp tạo điều kiện gọi điện thoại về nói chuyện và chúc Tết gia đình, người thân. Đặc biệt, tôi được nghe nhiều câu chuyện về các phong tục đón Tết ở các miền quê của đồng chí, đồng đội. Sự quan tâm, sẻ chia của chỉ huy, đồng đội đã tạo cho tôi cảm giác ấm áp, thân tình như được ăn Tết ở gia đình”, chiến sĩ Lê Văn Đức bộc bạch.

 Những người lính trẻ tại Tiểu đoàn 865, Lữ đoàn 101 thi kéo co trong ngày Tết. Ảnh: Hữu Mùi

Cũng như mọi năm, đón Tết Quý Mão 2023, đúng sáng ngày mồng Một Tết, Lữ đoàn 101 đã tổ chức chào cờ đầu năm, đọc thư chúc Tết của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân gửi đến cán bộ chiến sĩ, chúc Tết đầu năm, thắp hương Phòng truyền thống của Lữ đoàn, các cơ quan đơn vị chúc Tết Thủ trưởng Lữ đoàn và tổ chức các hoạt động vui chơi Tết cho bộ đội.

Trước đó, từ ngày 30 Tết, tất cả các cơ quan, đơn vị trong Lữ đoàn đã sôi nổi tổ chức tốt hàng loạt các hoạt động vui chơi, giải trí cho bộ đội. Các hoạt động vui chơi tổ chức thu hút được 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia, tạo được không khí vui tươi ngày đầu xuân, gắn kết tình đồng chí, đồng đội trong đơn vị. Các hoạt động vui chơi được xây dựng chặt chẽ và phân công cán bộ phụ trách cụ thể với phương châm "vui tươi, lành mạnh, an toàn".

 Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101 chủ trì chào cờ đầu năm. Ảnh: Hữu Mùi

Theo đồng chí Đại tá Bùi Quang Thuyên, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 101, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã chủ động quán triệt các chỉ thị, hướng dẫn của trên đến các đơn vị trong toàn Lữ đoàn; qua đó tạo cơ sở để tổ chức cho bộ đội đón Tết với tinh thần “chu đáo, vui vẻ, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối, sẵn sàng chiến đấu cao”. Lữ đoàn cũng đã có chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn bảo đảm đầy đủ các chế độ, đầy đủ mọi mặt cho bộ đội đón Tết. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua trong dịp Tết như: Thi gói bánh chưng; thi trang trí bàn thờ, mâm ngũ quả; thi quản lý quân số, chấp hành kỷ luật trong dịp Tết; sắp đặt trật tự nội vụ, vệ sinh doanh trại; thi nấu ăn các bữa chính trong 5 ngày Tết... Các đơn vị cũng giao cho Đoàn cơ sở, Liên chi đoàn, các chi đoàn làm nòng cốt trong tổ chức các trò chơi dân gian, hoạt động thể thao cho cán bộ, chiến sĩ bảo đảm giúp bộ đội thực sự vui tươi, phấn khởi, xác định tốt quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ trực Tết.

Vì yêu cầu nhiệm vụ, tuy đón Tết xa gia đình, xa người thân nhưng những người lính trẻ của Lữ đoàn 101, Vùng 4 Hải quân đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm bởi họ luôn cảm nhận được sự ấm áp nghĩa tình của đồng chí, đồng đội. Tết Quý Mão 2023 sẽ thực sự là kỷ niệm đẹp đối với những người lính trẻ, kỷ niệm về một cái Tết tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong môi trường Quân đội./.

Theo Đảng Cộng sản Việt Nam
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.