Từ kỹ thuật viên đến nghề làm báo

Tốt nghiệp hệ cao đẳng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 5/2008, tôi được tuyển dụng vào làm kỹ thuật viên của Báo Sơn La. Thời gian trôi đi thật nhanh, là một kỹ thuật viên tôi cứ cuốn hút vào các trang báo, rồi tập tành viết lách và trở thành một nhà báo.

Nhớ lại, khi mới vào tập sự làm kỹ thuật viên Phòng Biên tập (nay là phòng Thư ký Tòa soạn), từ một người chưa biết gì về báo chí, nhưng nhờ được sự dìu dắt, chỉ dạy tận tình của các cô chú, anh chị trong cơ quan, tôi đã nhanh chóng định hình được cấu trúc một tờ báo và dần thành thục kỹ thuật my trang, chế bản báo.

Phóng viên Quàng Hưởng cùng đồng nghiệp tác nghiệp tại Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023.

Kỷ niệm không bao giờ quên đó là sau một tháng thử việc, Tòa soạn có tổ chức cho cán bộ, viên chức đi tham quan, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Hôm đó, chỉ còn một mình tôi được giao nhiệm vụ my trang số báo ra vào ngày thứ hai. Là nhân viên mới, tôi rất lo lắng, nhưng với chỉ đạo sát sao của Ban biên tập và quản lý phòng, tôi đã nỗ lực hoàn thiện số báo và chuyển in đúng thời gian. Từ đây, giúp tôi tự tin có thể đảm nhận được công việc my trang, chế bản báo.

Sau 3 tháng thử việc, tôi đã được Tòa soạn ký hợp đồng kỹ thuật viên Phòng Biên tập và chính thức trở thành thành viên của Tòa soạn Báo Sơn La. Tôi tích cực ứng dụng công nghệ mới, hiện đại vào my trang chế bản báo; làm chủ, vận hành máy in tách màu ra phim… góp phần làm thay đổi maket báo in theo hướng hiện đại, bắt kịp xu thế mới; xây dựng, hoàn thiện đưa vào sử dụng phần mềm Tòa soạn điện tử tích hợp, chấm dứt duyệt tin bàn thủ công trên giấy…

Ngoài việc mi trang chế bản các số báo thường kỳ, tôi được tham gia chế bản các cuốn sách phục vụ các sự kiện lớn của tỉnh. Điển hình như cuốn sách ảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XV; cuốn sách 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc. Mỗi một ấn phẩm hoàn thành cho tôi kinh nghiệm quý để hiểu rộng hơn, biết nhiều hơn trong tổng hợp ngành, lĩnh vực, sự kiện. 

Phóng viên Quàng Hưởng (bên trái) cùng đồng nghiệp tác nghiệp bằng flycam.

Điểm nhấn quan trọng trong sự nghiệp, tháng 12/2018, sau khi hoàn thành dự thi chuyển ngạch từ kỹ thuật viên sang ngạch phóng viên, tôi được Ban Biên tập phân công làm phóng viên tại phòng Báo điện tử. Với một kỹ thuật viên chuyển sang làm nhiệm vụ phóng viên đòi hỏi trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, đối với tôi thêm một lần thách thức. Vùa học, vừa làm, thời gian này, tôi đảm nhiệm nhiều vai trò: Viết, quay phim, chụp ảnh, dẫn hiện trường để có những tác phẩm báo chí đa dạng trên báo điện tử.

Yêu nghề, bám sát cơ sở, đi, nghe, cùng ăn, cùng ở với đồng bào các dân tộc, tôi nhanh chóng tiếp cận với nghiệp vụ phóng viên, tham gia viết những tác phẩm mang đậm hơi thở cuộc sống. Loạt bài 2 kỳ “Ổn định đời sống đồng bào vùng TĐC thủy điện Sơn La"… đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền để có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Rồi cùng với đồng nghiệp thực hiện nhiều cuộc điều tra về chặt phá rừng trên địa bàn tỉnh, nhiều lần phải ngủ lại rừng, như khi thực hiện bài điều tra về khai thác gỗ trái phép trên nhiều địa bàn trong tỉnh. Trong gần 5 năm hoạt động phóng viên, tôi còn vinh dự được Ban Biên tập phân công tham gia cùng các đồng nghiệp tuyên truyền các sự kiện lớn của tỉnh, như: Kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tây Bắc; Festival trái cây Sơn La; Lễ hội Cà phê tỉnh Sơn La lần thứ nhất năm 2023... và đến các nhà giàn DK1, Côn Đảo tuyên truyền về biển đảo. Mỗi sự kiện, giúp tôi có thêm kinh nghiệm kỹ năng khai thác thông tin, sáng tạo tác phẩm báo chí theo hướng đa phương tiện.

Phóng viên Quàng Hưởng (bên phải) cùng đồng nghiệp trong chuyến tác nghiệp điều tra phá rừng tại xã Huổi Một, huyện Sông Mã.

Vinh dự, tự hào được là người làm báo Đảng nhưng cũng đầy khó khăn, thách bởi sự bùng nổ của mạng xã hội chất chứa quá nhiều thông tin độc hại. Do đó, bản thân tôi cần rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng sáng tạo tác phẩm cùng chung sức vơi tập thể tòa soạn phản ánh trung thực, khách quan các sự kiện diễn ra trong đời sống xã hội, đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với nhân, phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân với cấp ủy, chính quyền; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng chống âm mưu xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.