Sáng tạo, nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí

Với mỗi cơ quan báo chí, chất lượng nội dung được coi là “linh hồn”, khẳng định “thương hiệu” và vị thế, uy tín của tờ báo. 60 năm xây dựng và phát triển, Báo Sơn La luôn chú trọng nâng cao chất lượng nội dung, với mong muốn đưa các tác phẩm báo chí chất lượng cao để phục vụ độc giả.

Nghề báo là phải đi - nghe - đọc - học - viết, tức là trước khi viết thì phải có kiến thức, nắm được vấn cần viết thì mới sáng tạo được tác phẩm báo chí chất lượng, kiểm định được thông tin trước khi đăng báo. Năng lực nghề nghiệp, khả năng tư duy, sáng tạo của nhà báo là yếu tố quan trọng hàng đầu, quyết định tới chất lượng tác phẩm báo chí. 

Cách đây tròn 15 năm, tôi chân ướt chân ráo bước vào nghề báo. Cả tuần đầu tiên, lãnh đạo Báo Sơn La yêu cầu chỉ làm một việc là đọc báo. Đọc để biết được thông tin, chủ trương của địa phương, nghiên cứu cách viết, phong cách của tờ báo Đảng. Đọc để có nền tảng rồi mới thực hành nghiệp vụ. Trước hết là đọc tác phẩm báo chí của các đồng nghiệp, nhất là đọc bài của những tay bút tên tuổi có phong cách báo chí đậm chất “thương hiệu” riêng, như: Nhà báo Lã Tuấn, Huy Ngoan, Kiều Thiện, Anh Đức, Quốc Tuấn... Đọc để phân tích tác phẩm báo chí, xem cách tiếp cận, cách khai thác đề tài, cách thể hiện vấn đề, cả văn phong báo chí, cẩn thận từ chính tả, câu từ, số liệu sao cho chính xác, ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu. 

Thường trực Tỉnh ủy trao giải A cho các tác giả và nhóm tác giả đạt giải Báo chí Suối Reo tỉnh Sơn La.

Báo Sơn La có khẩu hiệu “Đi đến nơi xa, tìm ra cái mới”, đây còn là phương châm, là động lực thôi thúc, là hành động của mỗi phóng viên nói chung và bản thân tôi trên từng chặng đường đến với các địa bàn từ thành thị tới các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, thậm chí là bất chấp khó khăn, hiểm nguy đến vùng thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, hoặc dấn thân vào điều tra để phanh phui, đưa tiêu cực ra ánh sáng.

Trong suốt 15 năm làm báo, mỗi chuyến đi với tôi là một kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ là "chuyến đi bão táp" hồi mới vào nghề năm 2008, đi cùng nhà báo Lê Huy Ngoan đến huyện biên giới Sốp Cộp đúng thời điểm mưa bão. Mỗi người một xe máy chinh phục cung đường Sốp Cộp còn ngổn ngang do nổ mìn, mở đường. Cộng thêm mưa bão, khiến sạt lở đất đá rất nguy hiểm, một số đoạn sạt lấp chắn cả đường, nhiều đoạn lũ ùn ùn từ khe núi đổ xuống. Nguy hiểm nhất là vượt qua ngầm tràn cả hai xe bị "sặc nước" chết máy giữa dòng lũ, may mắn với sự giúp sức của nhân dân chúng tôi vẫn trở về an toàn. Và chuyến đi ấy tôi đã có tác phẩm phóng sự đầu tay về "Sốp Cộp - vùng biên cương xa xôi". Câu chuyện về chuyến công tác đó cứ lắng đọng mãi. 

Hay chuyến đi đáng nhớ khác là tác nghiệp điều tra phá rừng ở xã Tú Nang, huyện Yên Châu cách đây gần chục năm. Cả ngày xuyên rừng thu thập chứng cứ, bụng đói cồn cào, khát, mệt, nhiều lúc chân như không bước nổi. Đến nơi, xót xa chứng kiến cả vài ha rừng đã bị chặt phá, chỗ thì gỗ đã được xẻ thành tấm, chỗ thì cây vừa mới bị đốn hạ. Mặc dù đã ngụy trang, tránh tiếp xúc với lâm tặc, song do chỉ có một lối mòn độc đạo nên chúng tôi giáp mặt một số người mang máy cưa vào rừng, với ánh mắt rò xét. Cũng may người dẫn đường nhanh trí, đánh lạc hướng của họ theo kịch bản chúng tôi đã thống nhất từ trước, nên không xảy ra mất an toàn. Sau khi vụ việc được đăng lên báo, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc xử lý, góp phần giữ màu xanh của núi rừng. 

Trên mỗi bước đường làm báo, mỗi nhà báo chúng tôi dần thẩm thấu thêm lượng kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng nghề báo, luôn hướng tới mục tiêu của Báo Sơn La đặt ra là “Nhanh - Đúng - Trúng - Hay” (Nhanh về thời gian tác nghiệp, thời gian thông tin; Đúng và Trúng về chủ trương, đường lối, định hướng tư tưởng, thông tin chính xác; Hay về cách thể hiện hấp dẫn, sinh động). Đội ngũ những người làm Báo Sơn La không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Ban Biên tập luôn sâu sát, định hướng các đề tài chuyên sâu; động viên khuyến khích phóng viên sáng tạo tác phẩm. 

Nhiều tác phẩm hay bám sát hơi thở cuộc sống, tuyên truyền toàn diện các mặt của đời sống, các lĩnh vực của tỉnh, được cấp ủy, chính quyền và bạn đọc đánh giá cao; khẳng định tờ báo Đảng chủ lực của địa phương, uy tín, thông tin chính thống, chính xác. Nhiều cách thể hiện mới sinh động, hấp dẫn, như: Emagazin, video, đa phương tiện… bao gồm cả chữ viết, hình ảnh, âm thanh sống động, giúp độc giả trải nghiệm đọc báo chân thật nhất, góp phần thêm những nốt son trong trang sử vàng truyền thống của Báo Sơn La.

Chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, mạng xã hội ngày càng phổ biến, yêu cầu đọc giả ngày càng cao về mặt thông tin và chất lượng tác phẩm báo chí. Với phương châm lấy độc giả là trung tâm, Báo Sơn La tiếp tục thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng làm chủ công nghệ, có năng lực chuyên môn và bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng nội dung, đổi mới hình thức, bắt kịp xu thế báo chí hiện đại.

Phạm Đức
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

    Thời sự - Chính trị -
    Sáng 20/5, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.
  • 'Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Kiểm tra công tác tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tại huyện Quỳnh Nhai

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 20/5, Đoàn kiểm tra số 06, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Sơn La lần thứ IV năm 2024 do đồng chí Lã Minh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Tổng Biên tập Báo Sơn La làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức đại hội tại huyện Quỳnh Nhai.
  • 'Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp

    Xã hội -
    Ngày 21/5/1974, lực lượng Kiểm lâm Sơn La được thành lập, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, trực tiếp là Sở Nông nghiệp và PTNT, lực lượng kiểm lâm Sơn La luôn đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
  • 'Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Xây dựng, nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia

    Khoa Giáo -
    Hiện nay, huyện Mai Sơn có 42/63 trường đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 10 đơn vị trường được công nhận đạt chuẩn mức độ II, 32 đơn vị trường đạt chuẩn mức độ I. Năm học 2023-2024, huyện Mai Sơn tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn.
  • 'Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Tham mưu tốt công tác kiểm sát lĩnh vực dân sự, hành chính

    Xã hội -
    Bám sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình, vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật (Phòng 9), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham mưu cho lãnh đạo Viện thực hiện tốt công tác đột phá về lĩnh vực dân sự, hành chính, nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp.
  • 'Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong quản lý, bảo vệ rừng

    Xã hội -
    Thuận Châu là một trong những địa phương có diện tích rừng lớn của tỉnh. Những năm qua, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp, công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức của các chủ rừng và nhân dân.
  • 'Rừng xanh Pạ Lò

    Rừng xanh Pạ Lò

    Xã hội -
    Trung tuần tháng 5, chúng tôi có dịp cùng cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Nhai trở lại bản Pạ Lò, xã Cà Nàng. Nằm ngay bên hồ sông Đà, sau cơn mưa đầu mùa, những cánh rừng trải dài khắp các sườn đồi như được thay màu xanh tươi mới. Nhiều năm qua, ở bản không còn đất trống, đồi trọc, Pạ Lò trở thành điểm sáng của huyện Quỳnh Nhai về bảo vệ, PCCCR, phát triển mô hình kinh tế dưới tán rừng và quản lý, sử dụng hiệu quả tiền dịch vụ môi trường rừng.
  • 'Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ

    Xã hội -
    Đẩy mạnh giáo dục truyền thống, lý tưởng cách mạng cho học sinh ở những khu di tích lịch sử, để từ đó, mỗi học sinh tự hào và am hiểu về lịch sử địa phương, có ý thức bảo vệ, gìn giữ những di tích lịch sử của quê hương mình, đó là những hoạt động đang được các nhà trường trên địa bàn huyện Yên Châu thực hiện.
  • 'Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Chú trọng công tác kiểm tra giám sát

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, có 510 đảng viên, sinh hoạt tại 33 chi bộ trực thuộc. Những năm qua, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng luôn được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.
  • 'Thành phố phát triển kinh tế số

    Thành phố phát triển kinh tế số

    Chuyển đổi số -
    Thúc đẩy phát triển kinh tế số, thành phố Sơn La tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhân dân ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, mang lại nhiều tiện ích cho người dùng.
  • 'Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    Sự thật cái gọi là "Việt Nam vi phạm nhân quyền"

    hững năm qua, Việt Nam luôn nhất quán chính sách thúc đẩy và bảo vệ quyền con người; coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và phát triển đất nước. Tuy nhiên, với động cơ thiếu trong sáng, vẫn có một số tổ chức quốc tế cố tình đưa ra những báo cáo phiến diện nhằm xuyên tạc tình hình, phủ nhận các thành tựu trong bảo vệ và thực thi quyền con người ở Việt Nam.