Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang thăm, làm việc tại tỉnh ta

Ngày 27/7, Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Tống Ly Tênh, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Tuyên huấn làm Trưởng đoàn và Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn tỉnh Luông Pha Bang (nước CHDCND Lào) do đồng chí Thong Chăn - Phôm Mạ Lắt, Phó Trưởng Ban Tuyên huấn làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La, trao đổi kinh nghiệm trong công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

                                 

Đoàn công tác dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc.

           

Trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, lãnh đạo các cơ quan đã thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và kết quả công tác tuyên huấn, tuyên giáo của các tỉnh. Những năm qua, công tác tuyên huấn, tuyên giáo của 3 tỉnh đã tăng cường hợp tác và tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung, giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang nói riêng; tuyên truyền nhân dân khu vực biên giới chấp hành tốt Hiệp định quy chế quản lý biên giới và các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ hai nước; phối hợp củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xã hội, thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào…

           

Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo 3 tỉnh Sơn La cùng hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang (CHDCND Lào).           

           

Tại hội nghị, các tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ, thống nhất các nội dung hợp tác: Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin về công tác chính trị và tình hình nhân dân hai bên biên giới; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thu thập xử lý thông tin, dư luận xã hội; công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thủ địch chống phá tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện của Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam; tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo, tuyên huấn giữa các tỉnh theo thỏa thuận hợp tác...

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La cùng Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

           

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh khẳng định: Hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên huấn, tuyên giáo giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị đặc biệt; góp phần củng cố, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào trong giai đoạn hiện nay.

           

Đoàn công tác thắp hương tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

           

Đoàn công tác thăm mô hình trồng nhãn chín muộn tại xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

           

Đoàn công tác thăm mô hình trồng na của HTX Bảo Khánh, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

           

Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Sơn La, Đoàn công tác của Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn và tỉnh Luông Pha Bang đã dâng hương Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Tây Bắc, Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ Nhà tù Sơn La, Khu di tích lịch sử Ngã ba Cò Nòi, huyện Mai Sơn; đến chào xã giao Thường trực Tỉnh ủy Sơn La và tham quan một số mô hình kinh tế tại huyện Mai Sơn.

Nguyễn Thư
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới