Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

Thực hiện mục tiêu giảm nghèo ở địa phương, cán bộ, đảng viên xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn đã nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong phát triển kinh tế; tích cực hỗ trợ, giúp đỡ những hộ khó khăn thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Mô hình trồng chanh leo của người dân xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn.

Đảng bộ xã Phiêng Pằn hiện có 316 đảng viên, sinh hoạt tại 24 chi bộ. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra chỉ tiêu giảm bình quân 3,5% hộ nghèo/năm. Theo đó, xã đã xây dựng kế hoạch với các giải pháp, lộ trình thực hiện cụ thể; thành lập 8 tổ công tác theo dõi, phụ trách các bản. Khai thác tiềm năng, thế mạnh từng vùng, các tổ công tác đã tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu, cây trồng, vật nuôi phù hợp; vận động nhân dân thành lập HTX, tham gia các chuỗi liên kết sản xuất, cung cấp nguyên liệu cho các nhà máy chế biến trên địa bàn huyện; củng cố nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Với vai trò là Bí thư chi bộ bản, ông Lò An So, bản Ta Vắt, luôn tâm niệm: Để vận động người dân phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, người đảng viên phải đi trước, làm trước, làm hiệu quả để bà con làm theo. Từ năm 2017, gia đình ông So chuyển đổi hơn 1 ha trồng cây kém hiệu quả sang trồng cam. Đến năm 2020, vườn cam cho thu quả, bán được gần 100 triệu đồng. Năm nay, dự kiến vườn cam cho thu khoảng 12-15 tấn, giá bán 20-25.000 đồng/kg. Ngoài trồng cam, gia đình ông còn trồng cỏ, dựng chuồng trại nuôi nhốt hơn chục con bò sinh sản. Với hướng đi phù hợp, mỗi năm, gia đình ông So thu về trên 300 triệu đồng tiền lãi.

Làm thế nào để giúp nhân dân vươn lên thoát nghèo là trăn trở của đảng viên trẻ Lù A Liêu, Phó Bí thư Đoàn xã. Anh Liêu cho biết: Để vận động được đoàn viên, thanh niên, bản thân mình phải gương mẫu làm trước. Do đó, năm 2020, tôi đã trồng chanh leo.  Hiện, gia đình tôi có 4 ha chanh leo, hằng năm cho thu trên 400 triệu đồng. Từ hiệu quả từ mô hình trồng chanh leo,  tôi đã chia sẻ kinh nghiệm mua giống, nơi tiêu thụ, hỗ trợ kỹ thuật trồng, chăm sóc chanh leo cho các đoàn viên thanh niên trong xã. Đến nay, xã Phiêng Pằn đã trồng được gần 20 ha chanh leo.

Sự gương mẫu, tiên phong của các đảng viên đã giúp bà con trong xã tìm được hướng đi trong phát triển kinh tế, tạo động lực, niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy Đảng, chính quyền xã. Đến nay, bà con duy trì gieo cấy trên 300 ha lúa, gieo trồng hơn 800 ha ngô lấy hạt; gần 200 cà phê; chuyển đổi hơn 200 ha đất nương trồng cây kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả; liên kết với Công ty cổ phần Mía đường Sơn La trồng 535 ha mía... Đồng thời, vận động nhân dân thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế cao, như: Mô hình nuôi bò nhốt chuồng, nuôi dê sinh sản...

Thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, xã vận động mỗi cán bộ, đảng viên ủng hộ tiền và ngày công lao động giúp hộ nghèo khó khăn về nhà ở có mái nhà vững chãi, yên tâm ổn định cuộc sống. Năm 2022, xã đã hoàn thành xóa nhà dột nát cho 16 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, với tổng số tiền huy động từ các nguồn xã hội hóa và ngày công lao động của người dân trên địa bàn trị giá hơn 300 triệu đồng.

Gia đình ông Vàng A Nanh, bản Pá Po thuộc diện đặc biệt khó khăn, được hỗ trợ 44 triệu đồng, trong đó cán bộ, đảng viên của xã đóng góp 13 triệu đồng mua vật liệu xây dựng; Chi bộ bản huy động đảng viên, người dân đóng góp ngày công xây dựng. Ngôi nhà hoàn thành trong niềm vui của gia đình và mọi người. Trong ngôi nhà mới ấm cúng, ông Nanh xúc động: Tôi rất cảm ơn sự  hỗ trợ kịp thời của cán bộ, đảng viên trong xã và người dân trong bản đã giúp tôi có chỗ ở ổn định. Tôi sẽ nỗ lực để lao động sản xuất để sớm thoát nghèo.

Đồng chí Lù A Dủa, Bí thư Đảng ủy xã Phiêng Pằn, cho biết: Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể rà soát các hộ gia đình ở nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn đưa vào ưu tiên hỗ trợ xóa nhà tạm theo các chương trình. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ủng hộ để giúp người nghèo cải thiện nhà. Đây cũng là cách làm để đưa cán bộ, đảng viên về với nhân dân, gần với nhân dân, lo cho nhân dân bằng việc làm thiết thực nhất.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã, tinh thần gương mẫu của đảng viên, cùng nỗ lực vươn lên của nhân dân, xã vùng biên Phiêng Pằn đang từng bước đổi thay, phát triển.

Nguyễn Yến
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới