Phát huy vai trò của tổ chức đảng, đảng viên ở cơ sở

“Đảng mạnh là do chi bộ tốt, chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”, khắc ghi lời dạy của Bác, những năm qua, các cấp ủy của Yên Châu luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng vững mạnh từ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên.

Chi bộ bản Chiềng Sàng 2, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu tuyên truyền nhân dân xây dựng NTM. 

Đảng bộ huyện Yên Châu hiện có 36 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, 286 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với tổng số gần 6.140 đảng viên. Với quan điểm “chắc từ gốc”, cấp ủy từ huyện đến cơ sở luôn chú trọng xây dựng chi bộ vững mạnh; trong đó, tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; quan tâm tạo nguồn và kết nạp đảng viên mới; coi trọng đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường rèn luyện, quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên, đặc biệt luôn phát huy vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Với 19 đảng viên, Chi bộ bản Chiềng Sàng 2 đã xây dựng chương trình, hành động cụ thể thực hiện nghị quyết của Đảng bộ xã về xây dựng bản Chiềng Sàng 2 đạt chuẩn NTM nâng cao. Thành lập các tổ, phân công các đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Các đảng viên luôn đi đầu triển khai, thực hiện, tạo sức lan tỏa đến người dân vào cuộc thực hiện nghị quyết. Ông Hoàng Văn Chính, Bí thư chi bộ, cho biết: Người dân chỉ nhìn và tin khi mình trực tiếp làm, chứ vận động, nói suông người dân không nghe. Vì vậy, chi bộ phát huy đảng viên làm trước, làng nước theo sau, nhất là trong hiến đất làm đường, đóng góp ngày công để xây dựng các công trình hạ tầng.

Điển hình như các đảng viên Lò Văn Phủ, Hoàng Văn Cương đã gương mẫu đi đầu hiến 800 m² đất để xây dựng tuyến đường nội bản. Nhờ sự gương mẫu, nói đi đôi với làm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, thời gian qua, Chi bộ bản Chiềng Sàng 2 đã tuyên truyền, vận động nhân dân hiến 2.200 m² đất, đóng góp gần 900 triệu đồng và hơn 3.000 ngày công lao động hoàn thành 5 km đường bê tông nội bản, nội đồng; xây dựng nhà văn hóa bản đạt chuẩn; hoàn thiện 3 km đường chiếu sáng; chủ động vệ sinh môi trường, trồng cây xanh tạo cảnh quan.

Còn tại Chi bộ bản Hiêm, xã Chiềng Khoi, luôn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trên mọi lĩnh vực. Ông Lò Văn Sóng, Bí thư chi bộ bản Hiêm, cho biết: Với 25 đảng viên, để mỗi cuộc sinh hoạt chi bộ được rút ngắn thời gian nhưng đầy đủ quy trình và đảm bảo chất lượng, trước đó Chi ủy chi bộ tiến hành họp, lựa chọn chủ đề theo từng tháng và thông báo trước cho các đảng viên có thời gian nghiên cứu, tham gia ý kiến tại cuộc họp. Các công việc của bản đều được cấp ủy đưa ra bàn bạc và thống nhất, tạo sự đồng thuận của các đồng chí đảng viên và nhân dân. Từ chủ trương đó, bản luôn hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tiêu biểu như: Xây dựng NTM, nhân dân tự nguyện đóng góp 100 triệu xây dựng nhà văn hóa bản; đóng góp 1,2 tỷ đồng để bê tông tuyến đường hơn 2 km từ trung tâm xã đến bản; hằng năm, có trên 90% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2 hộ. Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh 5 năm liên tiếp.

Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Mè Thị Hà, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Yên Châu, cho biết: Qua đánh giá, các chi bộ đều phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, các phong trào ở cơ quan, đơn vị và địa bàn, khu dân cư. Hằng năm, có trên 90% số chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phát hiện, bồi dưỡng kết nạp được nhiều đảng viên, nhất là tại địa bàn khu dân cư, nhằm bổ sung nguồn lực mới cho các chi bộ trực thuộc. Chất lượng đội ngũ đảng viên được cải thiện rõ rệt, gương mẫu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đoàn kết nội bộ, tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Các chi bộ trong sạch vững mạnh, đảng viên phát huy vai trò tiền phong gương mẫu đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện Yên Châu. Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần của nhân dân trong huyện được nâng lên; niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền ngày càng được củng cố.

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.