Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ 11, khóa XXI

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu khóa XXI, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự Hội nghị, có đồng chí Lường Thị Vân Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện Yên Châu lần thứ 11, khóa XXI

Năm 2022, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, toàn diện các nhiệm vụ chính trị và đạt nhiều kết quả quan trọng. Theo đó, tổng sản lượng nông sản tiêu thụ và xuất khẩu đạt 53.750 tấn, trị giá trên 530 tỷ đồng; sản phẩm chế biến đạt 750 tấn, trị giá 602,5 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo còn 25,02%; hỗ trợ xóa 113 nhà tạm, nhà dột nát; 15/15 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Chất lượng giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được nâng lên. Giữ vững quốc phòng - an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được thực hiện tốt. Đảng bộ đã kết nạp 158 đảng viên, nâng tổng số lên 6.155 đảng viên. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lường Thị Vân Anh đề nghị, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tập trung triển khai quán triệt thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết Đảng bộ huyện khóa XXI và các văn bản chỉ đạo của tỉnh. Chỉ đạo giải quyết các đơn thư, kiến nghị của người dân theo đúng quy định. Làm tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, tập trung thực hiện việc giải ngân các nguồn vốn. Đẩy mạnh thi đua, xây dựng quê hương Yên Châu ngày càng phát triển. 

Trần Sơn (Trung tâm TT-VH Yên Châu)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới