Đảng bộ xã Mường Trai chú trọng công tác xây dựng Đảng

Những năm qua, Đảng bộ xã Mường Trai, huyện Mường La, luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đào tạo bồi dưỡng lý luận và nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên; tăng cường  kiểm tra, giám sát; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên ở cơ sở, tạo thuận lợi trong việc đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Nhân dân Phiêng Hua Nà trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả.

Đảng bộ xã Mường Trai có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó 7 chi bộ bản, 2 chi bộ trường học, 1 chi bộ Trạm Y tế và 1 chi bộ Công an xã, với tổng số trên 260 đảng viên. Hằng năm, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn cán bộ, đảng viên xác định những việc làm theo Bác sát với nhiệm vụ; nêu cao tinh thần “đi trước, làm trước” trong các phong trào, các hoạt động tại địa phương. 

Đồng chí Cà Văn Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mường Trai, cho biết: Năm 2022, Đảng ủy xã xác định 2 nội dung đột phá “Tuyên truyền, vận động 2 hộ dân bản Cang Bó Ban và Phiêng Hua Nà đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà”, và “Vận động ủng hộ xây dựng Quỹ tiết kiệm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Cả hai nội dung trên đều đã đạt được kết quả tốt và hiện đang tiếp tục được nhân rộng.

Trong hoạt động, Đảng ủy xã luôn chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn; lựa chọn cán bộ các bản có tinh thần trách nhiệm với công việc chung của bản, có uy tín tập hợp được quần chúng tham gia các phong trào, các hoạt động tại cơ sở. Hằng năm, rà soát, đánh giá trình độ, năng lực của cán bộ xã, bản, trên cơ sở đó cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ lý luận chính trị.

Từ năm 2021 đến nay, đã có 2 đảng viên được cử đi học trung cấp lý luận chính trị; 9 người được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; 56 cán bộ xã, chi ủy chi bộ các bản tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tuyên truyền miệng... Hiện, 100% ủy viên BCH Đảng bộ xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên và có trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị. Xã đã hoàn thành việc thực hiện chủ trương bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản tại 7/7 bản, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu ở cơ sở trong việc đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng các cấp vào thực tế cuộc sống.

Tuyến đường trục xã Mường Trai được đầu tư cứng hóa.

Hằng năm, Đảng ủy xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo đúng chương trình, kế hoạch. Sau mỗi cuộc kiểm tra, giám sát đều chỉ rõ những ưu điểm, những tồn tại, hạn chế, giúp tổ chức đảng và đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã kiểm tra 10 chi bộ và 6 đảng viên. Nhìn chung, các tổ chức đảng và đảng viên đều thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy chế làm việc. Riêng các chi bộ trực thuộc đã kiểm tra, giám sát đối với 21 đảng viên.

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế, Đảng ủy xã đã ban hành các nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo phát triển kinh tế. Trong đó, tập trung chăm sóc, mở rộng diện tích cây ăn quả; nuôi cá lồng, nuôi ốc, ếch trên lòng hồ thủy điện Sơn La; chăn nuôi gia cầm theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển du lịch trên lòng hồ thủy điện... Hiện nay, xã có trên 4.300 con gia súc, gần 18.000 con gia cầm; gần 550 lồng cá. Đồng thời, duy trì gieo trồng các loại cây lương thực, bảo đảm an ninh lương thực trên địa bàn; chăm sóc hơn 100 ha cây ăn quả trên diện tích đất nương. Trên địa bàn xã đã có 1 cơ sở nhà nổi, 2 tàu phục vụ khách du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện Sơn La. 

Anh Tòng Văn Nén, đảng viên chi bộ bản Cang Bó Ban, chia sẻ: Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy xã và chi bộ bản về việc khai thác lợi thế mặt hồ để phát triển dịch vụ du lịch, năm 2019, tôi đã đầu tư 500 triệu đồng đóng tàu 2 tầng để phục vụ khách du lịch trải nghiệm lòng hồ. Trung bình một năm gia đình tôi đón khoảng 480 lượt du khách trên lòng hồ thủy điện, doanh thu đạt gần 100 triệu đồng.

Người dân xã Mường Trai đầu tư mua tàu phục vụ khách du lịch trải nghiệm lòng hồ thủy điện Sơn La.

Thời gian tới, Đảng bộ xã Mường Trai tiếp tục chú trọng công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực, phấn đấu xây dựng Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo toàn diện nhân dân trong xã phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới