Đảng bộ xã Chiềng Khoang học và làm theo Bác

Đảng bộ xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai có 408 đảng viên sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc. Năm 2022, Đảng ủy xã đã lựa chọn nội dung “Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và vận động nhân dân tích cực sản xuất, nâng cao đời sống” làm khâu đột phá trong việc học và làm theo Bác.

Đồng chí Đào Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy xã, thông tin: Với phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ xã tạo sức lan tỏa sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhiều tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu, tâm huyết với công việc; nhất là xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, hiến đất làm đường giao thông nông thôn, được ghi danh “Người tốt, việc tốt”.

Thực hiện xây dựng NTM nâng cao và bản NTM, Đảng ủy xã chỉ đạo, xác định rõ giải pháp, đề ra tiến độ cụ thể thực hiện từng tiêu chí; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo NTM xã; khuyến khích cán bộ, đảng viên tiên phong đi trước, làm trước để nhân dân học tập làm theo. 100% các chi bộ và đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu bằng việc làm cụ thể, thiết thực. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng và chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Đến nay, xã đạt 11/19 tiêu chí NTM nâng cao, thu nhập bình quân đầu người đạt 47,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn 11,44%... Xã đang tập trung phấn đầu hoàn thành các tiêu chí NTM nâng cao vào cuối năm 2023.

Ông Tòng Văn Hịa, Bí thư chi bộ, Trưởng bản Đông, thông tin: Bám sát 16 tiêu chí về bản NTM giai đoạn 2022-2025, Chi bộ, Ban quản lý bản đã  tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Đến nay, bản đạt 6/16 tiêu chí về xây dựng bản NTM và đang tiếp tục huy động sự góp sức của nhân dân để hoàn thành các tiêu chí đường giao thông, thu nhập, nhà văn hóa, vệ sinh môi trường, chấp hành quy ước, hương ước.

Nông dân Chiềng Khoang trao đổi cách làm kinh tế.

Đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất và chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi từ các tổ chức tín dụng, với tổng dư nợ hơn 43 tỷ đồng. Nguồn vốn vay, đều được các hộ được sử dụng đúng mục đích có hiệu quả. Hiện nay, xã đang tập trung đẩy mạnh chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa; chú trọng phát triển cây ăn quả, chè ở các bản vùng cao. Toàn xã hiện có trên 3.500 con trâu, bò và 28.900 con gia cầm; trồng 170 ha cỏ voi phục vụ chăn nuôi gia súc; chăm sóc hơn 125 ha cây ăn quả, 20 ha chè; khoanh nuôi, bảo vệ hơn 1.167 ha rừng... Cùng với đó, xã khuyến khích hộ dân thành lập các HTX, đến nay, toàn xã có 5 HTX; các HTX đã phát huy được vai trò tập hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất và thực hiện tốt việc liên kết sản xuất, đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản địa phương.

Ông Lò Văn Đại, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản He, chia sẻ: Bản có 195 hộ, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Chi bộ đã phát huy vai trò tiên phong của 46 đảng viên luôn đi đầu và vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Hiện nay, bản chỉ còn 12 hộ nghèo.

Bám sát kế hoạch đăng ký học và làm theo Bác, các tổ chức đoàn thể đã có những hoạt động thiết thực trong xây dựng các mô hình giúp đỡ hội viên khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương. Điển hình như Hội LHPN xã, ngoài việc phân công hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên nghèo; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi; tuyên truyền, vận động chị em tham gia các mô hình tiết kiệm, như: “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”... tạo nguồn quỹ giúp đỡ hội viên nghèo. Từ năm 2016 đến nay, các chi hội đã tiết kiệm 7 tấn gạo giúp trên 150 hội viên hoàn cảnh khó khăn và hơn 150 triệu đồng cho 30 hội viên vay phát triển kinh tế, trong đó 16 gia đình hội viên đã thoát nghèo.

Kinh tế phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện, NTM ngày càng khởi sắc chính là minh chứng cho hiệu quả từ các khâu đột phá ở Đảng bộ xã Chiềng Khoang. Năm 2023, Đảng bộ xã tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phấn đấu đạt chuẩn NTM nâng cao theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới