Tuổi trẻ vùng biên xung kích phát triển kinh tế

Tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn, học nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật - là một trong các nội dung Huyện đoàn Sông Mã đã triển khai để tạo sức bật “đòn bẩy” cho thanh niên vươn lên, khẳng định vai trò lực lượng xung kích trong phát triển kinh tế địa phương.

Vườn ươm cây giống của đoàn viên xã Mường Lầm, huyện Sông Mã.

Thăm mô hình vườn ươm cây giống của đoàn viên Lường Văn Nhân, bản Hịa, xã Mường Lầm, chúng tôi thực sự ấn tượng với vườn có quy mô khá lớn ở đây. Vườn cây giống với các loại nhãn, xoài, cam, bưởi đến một số cây lâm nghiệp xanh ngát chuẩn bị xuất bán cho bà con trong vùng. Tỉ mẩn cắt ghép từng chồi non cho cây giống, anh Nhân chia sẻ: Với những kiến thức được trang bị khi học ở Khoa Nông - Lâm, Trường cao đẳng Sơn La, cuối năm 2016, tôi đầu tư 3 triệu đồng làm giàn che lưới và túi bầu để ươm 10 nghìn cây lát để phục vụ công tác trồng rừng. Từ 200 m2 vườn ươm ban đầu tôi tiếp tục đầu tư mở rộng vườn ươm lên 1.000 m2 nhân thêm nhiều loại giống cây ăn quả đạt chất lượng phục vụ nhu cầu phát triển trồng cây ăn quả của nhân dân trong xã, bản và nhiều vùng lân cận. Hiện nay, vườn ươm của gia đình luôn có gần 1 vạn cây giống các loại; cùng với trồng thêm 3 ha nhãn, mỗi năm cho thu nhập từ 300-400 triệu đồng/năm.

Đoàn viên Lường Văn Phong ở bản Híp, xã Chiềng Khương, sử dụng hơn 7 ha đất đồi, nương của gia đình để khởi nghiệp phát triển chăn nuôi dê sinh sản. Thông qua nguồn vốn vay do Huyện đoàn và Đoàn xã ủy thác, Phong đầu tư thêm 13 con dê giống, mở rộng chuồng nuôi lên 60 m2. Đến nay, gia đình anh luôn duy trì nuôi từ 100 đến 120 con dê. Anh Phong cho biết: Mỗi năm, gia đình xuất bán khoảng gần 100 con dê giống, dê thịt. Trung bình mỗi con có trọng lượng khoảng 35 kg, với giá bán dê thịt từ 140.000-155.000 đồng/kg; dê giống từ 5 - 5,5 triệu đồng/con, sau khi trừ chi phí, lãi từ 350-450 triệu đồng/năm.

Anh Quàng Văn Thăng, Bí thư Huyện đoàn Sông Mã, cho biết: Hiện nay, toàn huyện có hơn 650 mô hình kinh tế của đoàn viên thanh niên (ĐVTN), có thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên; 7 hợp tác xã do ĐVTN làm chủ. Toàn huyện có 34 cơ sở đoàn và chi đoàn trực thuộc, với tổng số gần 8.100 đoàn viên; có 19 cơ sở Hội LHTN, hơn 15.000 hội viên. Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn chỉ đạo các đoàn xã, thị trấn tích cực tuyên truyền ĐVTN tham gia phát triển kinh tế dựa trên những nguồn lực có sẵn, phù hợp với thế mạnh của địa phương. Từ năm 2017 đến nay, Huyện đoàn phối hợp mở 3 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 450 ĐVTN và nhân dân. Thành lập một đội hình tri thức trẻ hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp tại các xã xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó, chỉ đạo các cơ sở đoàn hỗ trợ 9.000 cây giống cho 300 thanh niên thoát nghèo; phối hợp các doanh nghiệp, tổng công ty lớn uy tín tổ chức 22 cuộc hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cho 8.540 lượt ĐVTN. Điển hình, phối hợp với Tập đoàn VinGroup, Công ty LG Display, Tập đoàn Than Khoáng sản... tổ chức giới thiệu việc làm cho 750 ĐVTN; tổ chức tập huấn triển khai ứng dụng i-HR trong giới thiệu việc làm và tìm kiếm việc làm cho ĐVTN trên địa bàn. Nhận ủy thác gần 139 tỷ đồng qua Ngân hàng CSXH, tạo điều kiện cho 3.320 hộ vay vốn phát triển kinh tế. Phối hợp với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện tổ chức “Ngày hội tiết kiệm - Vì tương lai xanh”, huy động hỗ trợ vay ưu đãi 100 triệu đồng cho một đoàn viên xã Chiềng Khương phát triển mô hình kinh tế...

Với việc triển khai đa dạng các giải pháp đã thay đổi về nhận thức cũng như cách nghĩ, cách làm của ĐVTN trong thực hiện phong trào lập thân, lập nghiệp. Thời gian tới, Huyện đoàn Sông Mã tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, đồng hành cùng ĐVTN trong học tập, khởi nghiệp và lập nghiệp; tạo điều kiện cho ĐVTN tạo dựng cuộc sống no ấm bằng sức trẻ, tính tiên phong, sự năng động ngay trên mảnh đất quê hương, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới