Tuổi trẻ Mộc Châu phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Hướng về cơ sở, các cơ sở đoàn và đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Mộc Châu đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, thể hiện vai trò trách nhiệm của tuổi trẻ trong phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Huyện đoàn Mộc Châu hỗ trợ kinh phí xây dựng “Nhà khăn quàng đỏ” cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Phạm Tú Uyên, Bí thư Huyện đoàn Mộc Châu, cho biết: Hằng năm, Huyện đoàn đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới và triển khai đến 100% các cơ sở đoàn. Năm 2022, các cơ sở đoàn đã vận động hơn 1.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các đội hình tình nguyện giúp nhân dân xây, sửa các công trình nhà ở, làm đường bê tông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thành lập 1 tuyến đường thanh niên tự quản tại xã Đông Sang; ra quân thu gom rác thải, dọn vệ sinh môi trường tại xã Nà Mường. Các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân Ngày chủ nhật xanh với hoạt động thiết thực, như: Dọn vệ sinh môi trường, duy trì tuyến đường thanh niên tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp”, dọn dẹp nhà bia ghi danh liệt sỹ, trồng cây xanh.

Tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã Nà Mường đã phát động các chi đoàn trực thuộc đăng ký, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí. Chị Đinh Thị Hiếu, Bí thư Đoàn xã Nà Mường, cho biết: Đoàn xã tổ chức ra quân “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, huy động đoàn viên thanh niên tham gia làm mới 532 m đường giao thông nông thôn; phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện 1 km đường điện chiếu sáng; trồng trên 2.000 bầu hoa ngũ sắc. Đoàn xã phát động các chi đoàn thu gom bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng và trồng cây xanh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới. Tổ chức đi từng ngõ, gõ từng nhà vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế và sử dụng máy lọc nước.

Dấu ấn nổi bật của tuổi trẻ Mộc Châu là các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội, các chương trình, hoạt động tình nguyện. Năm 2022, Huyện đoàn Mộc Châu phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ Công an huyện và các mạnh thường quân trao 8 máy trợ thở cho Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Châu, 3 máy trợ thở cho Bệnh viện Đa khoa Thảo Nguyên với tổng trị giá hơn 255 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lóng Sập tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”. Trao tặng nhà nhân ái, thăm và tặng quà 30 hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bàn giao và đưa vào sử dụng công trình “Lớp học biên cương”, “Bếp ăn yêu thương” cùng các công trình phụ trợ khác cho học sinh điểm Trường mầm non Căng Tỵ (thuộc Trường mầm non xã Chiềng Khừa); khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 400 người dân tại xã Chiềng Khừa… tổng kinh phí trên 735 triệu đồng.

Bí thư Huyện đoàn Mộc Châu, cho biết thêm: Năm 2023, Huyện đoàn xác định là năm Tuổi trẻ Mộc Châu tiên phong chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Phát huy tinh thần xung kích, sự sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong tham gia tuyên truyền về chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của Đoàn.

Phát động phong trào thanh niên Mộc Châu chung tay xây dựng khu dân cư điện tử, thành lập 100 nhóm Zalo theo địa bàn dân cư để tuyên truyền, hướng dẫn các thủ tục hành chính, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp nhận thông tin phản hồi từ nhân dân, những nguyện vọng của đoàn viên và nhân dân liên quan đến các chế độ, chính sách tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tổ chức Hành trình tháng ba biên giới; Ngày hội “Pháp luật với thanh niên - thanh niên với pháp Luật”; triển khai xây dựng và khánh thành 3 công trình thanh niên cấp huyện, 15 công trình thanh niên cấp cơ sở; tuyên truyền, vận động các bản, tiểu khu ký cam kết “Xây dựng khu dân cư không có thanh, thiếu nhi mắc tệ nạn xã hội”.

Bằng sức trẻ, sự năng động cùng tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, các cơ sở đoàn ở Mộc Châu đã thực hiện hiệu quả các phong trào thanh niên tình nguyện, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tuổi trẻ góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới