Nhiều cách làm hiệu quả bảo vệ môi trường

Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, Hội LHPN huyện Thuận Châu đã triển khai đến các cấp hội nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải” của Chi hội phụ nữ bản Lào, xã Tông Cọ.

Thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy về phát động phong trào thi đua “xây dựng thôn, bản sáng, xanh, sạch, đẹp, đô thị văn minh”, Hội đã phát động sâu rộng phong trào thi đua “Phụ nữ huyện Thuận Châu chung sức xây dựng nông thôn mới”, gắn với thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Bà Lường Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện Thuận Châu, thông tin: Trong thực hiện, Hội tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện liên quan đến tiêu chí môi trường; Luật Bảo vệ môi trường; các kiến thức liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu; tác hại của việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần đối với môi trường đến phụ nữ trong toàn huyện.

Từ năm 2022 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 15 lớp tập huấn kiến thức bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa và hướng dẫn phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình cho trên 29.000 cán bộ phụ nữ cơ sở và hội viên. Tổ chức 5 lớp tập huấn hướng dẫn thực hiện các tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” cho trên 300 lượt cán bộ, hội viên các xã Tông Cọ, Chiềng Ly, Tông Lạnh, Chiềng Pha, Chiềng La. Phát trên 1.000 tờ rơi truyền thông xây dựng nông thôn mới cho hội phụ nữ các xã, thị trấn. Trao 90 thùng đựng rác vô cơ, rác tái chế, 60 thùng ủ rác hữu cơ và 1.800 gói chế phẩm sinh học để xử lý rác thải phát sinh tại hộ gia đình.

Đến nay, đã xây dựng được 5 mô hình “Phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải”, với 100 hội viên xã Tông Cọ, Tông Lạnh, Chiềng Ly, Chiềng Pha, Chiềng La tham gia; 43 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, với trên 15.800 gia đình hội viên; 29 tổ phụ nữ tình nguyện thu gom rác thải; 6 CLB “Chi hội phụ nữ xây dựng 5 không, 3 sạch, gắn với nông thôn mới. Đồng thời, duy trì hoạt động 230 tuyến đường “Phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp”; trồng và chăm sóc hoa, cây xanh tại khuôn viên trụ sở UBND xã, nhà văn hóa các bản, tiểu khu. Mô hình phụ nữ sử dụng làn nhựa đi chợ, hạn chế sử dụng túi ni-lon tại các xã Chiềng Bôm, Bó Mười, Muổi Nọi...

Định kỳ vào thứ 6 hàng tuần, các thành viên mô hình “Thu gom, phân loại, xử lý rác thải” của Chi hội phụ nữ bản Lào, xã Tông Cọ, lại tập trung thực hiện tổng vệ sinh đường nội bản, đường ngõ. Rác thải được thu gom và phân thành 3 loại: Rác thải hữu cơ, rác thải vô cơ tái chế và rác thải vô cơ không tái chế. Đối với rác thải vô cơ không tái chế, chị em gom, xử lý tại lò đốt rác của bản; rác thải vô cơ tái chế sẽ bán gây quỹ chi hội và cho các thành viên vay xoay vòng để mua hạt giống trồng rau, mua con giống, thức ăn chăn nuôi... Riêng rác thải hữu cơ phát sinh trong quá trình sinh hoạt của các hộ gia đình được đưa vào thùng ủ, bổ sung chế phẩm sinh học từ 30 đến 40 ngày để phân hủy thành phân hữu cơ phục vụ sản xuất.

Chị Lò Thị Anh, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ bản Lào, chia sẻ: Ngoài phân loại rác thải sinh hoạt, các thành viên trong tổ còn thực hiện ủ phân chuồng bằng men vi sinh. Các hội viên đã ủ được gần 10 tấn phân hữu cơ, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bảo đảm sức khỏe cho các hộ chăn nuôi, tiết kiệm chi phí mua phân bón cải tạo đất, nâng cao năng suất cây trồng.

Từ tháng 10/2021, những chiếc làn nhựa đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong những lần đi chợ của phụ nữ bản Tra, xã Bó Mười. Chị Tòng Thị Khon, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã, chia sẻ: Thói quen đi chợ bằng làn của chị em hình thành sau các đợt tuyên truyền, vận động của các cấp hội phụ nữ. Đã có trên 100 chiếc làn nhựa, 600 túi vải được phát tặng và sử dụng hiệu quả. Thời gian tới, chúng tôi sẽ khuyến khích các chi hội chủ động cân đối nguồn kinh phí để mua làn tặng cho hội viên, góp phần giảm sử dụng túi ni-lon, bảo vệ môi trường.

Với cách làm hiệu quả, Hội LHPN Thuận Châu tiếp tục tổ chức các đợt ra quân vệ sinh khu vực công cộng. Duy trì và nhân rộng mô hình “5 không 3 sạch”, “Tuyến đường xanh-sạch-đẹp”, “Tuyến đường phụ nữ tự quản”; “Phụ nữ nói không với rác thải nhựa”, mô hình “Phụ nữ chung tay thu gom, phân loại, xử lý rác thải; mô hình ngôi nhà xanh tại xã Chiềng Pha, Chiềng La; triển khai kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy trồng 6.000 cây hoa ban dọc tuyến quốc lộ 6.

Lò Thái
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Người dân vất vả mưu sinh dưới nắng nóng

    Văn hóa - Xã hội -
    Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Sơn La xảy ra tình trạng nắng nóng cục bộ tại nhiều địa phương. Nhiệt độ ngoài trời có thời điểm lên đến hơn 40 độ C gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mưu sinh và đời sống sinh hoạt của người dân, nhất là những người lao động.
  • 'Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, quân ta bắn cháy xe tăng địch

    Chiến dịch Điện Biên Phủ: Ngày 19-4-1954, mặc dù máy ngắm súng ĐKZ bị hỏng, nhưng đồng chí Trần Đình Hùng đã bình tĩnh lắp đạn, ngắm mục tiêu qua nòng súng và bắn cháy một chiếc xe tăng. Chiến công của anh đã kết thúc công việc lấp đường hào, buộc địch phải rút lui.
  • 'Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Từ ngày 19/4, nắng nóng bao phủ toàn miền Bắc

    Bạn cần biết -
    Ngày mai (19/4), phía Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 39 độ C. Sau đó, ngày 20/4 nắng nóng mở rộng ra toàn khu vực phía Đông Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 36 độ C.
  • 'Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

    Văn hoá - Xã hội -
    Sơn La có 12 dân tộc anh em sinh sống, mỗi dân tộc có nền văn hóa lâu đời, phong phú và đặc sắc. Đó là những di sản văn hóa phi vật thể có giá trị được đồng bào lưu giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác, mang ý nghĩa đặc biệt, đại diện cho tín ngưỡng, văn hóa truyền thống và nguồn cội dân tộc.
  • 'Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch cộng đồng

    Văn hoá - Xã hội -
    Những năm qua, Hội LHPN xã Ngọc Chiến, huyện Mường La đã vận động hội viên tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường theo phương châm “Sạch nhà - sạch ngõ”, gắn với Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch cộng đồng.
  • 'Nhớ mãi một thời hào hùng

    Nhớ mãi một thời hào hùng

    70 năm đã trôi qua, những ký ức về chiến dịch Điện Biên Phủ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí của những chiến sĩ Điện Biên năm xưa, hiện đang ở huyện Sông Mã. Nay tuổi đều đã cao, nhưng nhắc tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, trên gương mặt các cựu chiến binh vẫn ánh lên niềm tự hào.
  • 'Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Viettel Sơn La "Chung sức đồng lòng - Cộng hưởng giá trị - Kiến tạo tương lai"

    Văn hoá - Xã hội -
    Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Viettel Sơn La luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, Ban lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), Tổng Công ty Viễn thông Viettel và sự quan tâm, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các sở, ban, ngành của tỉnh Sơn La. Đội ngũ cán bộ, nhân viên Viettel Sơn La đã không ngừng nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, mở rộng phủ sóng rộng khắp từ thành thị tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao, biên giới, kết nối viễn thông tới mọi người, mọi nhà, mọi miền, đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số.
  • 'Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị cho cán bộ, chiến sĩ

    Quốc Phòng - An Ninh -
    Giáo dục chính trị, tư tưởng có vai trò quan trọng trong công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Vì vậy, Ban CHQS huyện Sốp Cộp đã thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
  • 'Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Phát huy vai trò nêu gương của đảng viên

    Xây dựng Đảng -
    Thực hiện phương châm “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, Đảng bộ xã Hang Chú, huyện Bắc Yên, đã phát huy vai trò nêu gương, tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất, chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.
  • 'Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Tây Bắc tại Sơn La (7/5/1959 - 7/5/2024) và 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), ngày 18/4, Đoàn công tác của tỉnh Sơn La, do đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.