Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội CCB

Ngày 31/3, Hội CCB huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Trong quý I, Hội CCB huyện tiếp tục phát động phong trào thi đua yêu nước “CCB gương mẫu”, cuộc vận động “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở vận động hội viên đóng góp tiền hội phí, tiền hỗ trợ xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội năm 2023 để kịp thời phân bổ kinh phí xây dựng nhà ở cho hội viên nghèo. Phối hợp với Ngân hàng Chính xã hội quản lý 55 tổ vay vốn và tiết kiệm, với tổng dư nợ hơn 89 tỷ đồng, cho 2.080 hộ vay.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận đưa ra nhiều giải pháp, nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức hội; nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, kết nạp hội viên và giúp đỡ hội viên... Triển khai thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác hội và kiểm tra ủy thác vay vốn tín dụng chính sách xã hội. Tiếp tục xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo...

Hội nghị giao ban công tác Hội quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II.

Cùng ngày, Hội CCB huyện đã tổ chức Hội nghị triển khai phong trào xây dựng nông thôn mới, với chủ đề “CCB gương mẫu vận động nhân dân quyết tâm đưa chuồng trại, vật nuôi ra khỏi gầm sàn nhà ở” và xây dựng “tuyến đường do Hội CCB tự quản” tại xã Cà Nàng. Đây là xã được Hội chọn làm mô hình điểm để triển khai và nhân rộng tại các địa phương trong việc xây dựng nông thôn mới. 

Hội CCB huyện Quỳnh Nhai cắm biển vận động nhân dân đưa chuồng trại, vật nuôi ra khỏi gầm sàn tại bản Cà Nàng, xã Cà Nàng.
Thúy Hà (Quỳnh Nhai)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới