Mường La hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở

SL - Sau 2 năm triển khai thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, đến nay, huyện Mường La đã hoàn thành công tác hỗ trợ xóa nhà tạm, góp phần giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Gia đình khó khăn ở tiểu khu Phiêng Tìn, thị trấn Ít Ong được hỗ trợ tiền xây dựng mới nhà ở.

Đồng chí Lò Văn Tưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Thực hiện chủ trương hỗ trợ hộ nghèo xóa nhà tạm trên địa huyện giai đoạn 2021-2025, huyện đã thành lập Ban Chỉ đạo hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, các đoàn thể, các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương và nội dung công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở cho nhân dân địa phương biết để thực hiện và tham gia giám sát. Rà soát, xác định đúng đối tượng, định mức và quy trình hỗ trợ theo quy định. Huy động nguồn lực tại chỗ hỗ trợ ngày công san nền, bốc xếp nguyên vật liệu, dựng nhà ở cho các hộ dân.

Trong quá trình thực hiện, toàn huyện đã tổ chức 16 hội nghị cấp xã tiến hành bình xét, thẩm định danh sách các hộ đủ điều kiện để tiến hành hỗ trợ làm nhà; 440 hội nghị cấp bản, tiểu khu, phổ biến, rà soát và triển khai thực hiện công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Qua rà soát, huyện có 407 hộ nghèo khó khăn về nhà ở đề nghị hỗ trợ, trong đó 295 hộ đề nghị làm mới và 112 hộ sửa chữa nhà ở.

Bà Phạm Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La, thông tin: Hội đã tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, vận chuyển vật liệu, san nền, giúp các gia đình xây dựng, sửa chữa nhà ở. Năm 2022, Hội phối hợp với Hội LHPN tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 3 hộ xây mới và sửa chữa nhà ở, tổng trị giá 48 triệu đồng.

Từ năm 2021 đến nay, huyện đã huy động được hơn 22 tỷ đồng từ các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ các hộ nghèo làm nhà. Đồng thời, vận động được gần 10.000 ngày công của cộng đồng tham gia san nền, vận chuyển vật liệu, dựng nhà, đảm bảo “3 cứng” (cứng nền, cứng khung và cứng mái).

Tiếp chúng tôi trong căn nhà khang trang, chị Lò Thị Tỉnh, tiểu khu Phiêng Tìn, thị trấn Ít Ong, kể: Năm 2021, gia đình tôi được huyện hỗ trợ 40 triệu đồng; anh em cho vay thêm tiền và giúp ngày công dựng nhà, gia đình tôi đã xây dựng ngôi nhà 3 gian, rộng 60m2. Tôi rất cảm ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm giúp đỡ để gia đình tôi có ngôi nhà ở khang trang.

Còn hộ anh Cà Văn Quang, bản Ten, xã Pi Toong, cũng thuộc diện hộ nghèo, bản thân anh bị bệnh phải chạy thận, sức khỏe không ổn định. Được huyện hỗ trợ 40 triệu đồng, anh em họ hàng giúp đỡ ngày công, vật liệu. Sau 45 ngày thi công, ngôi nhà của gia đình anh đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Với sự vào cuộc quyết liệt cả hệ thống chính trị, công tác hỗ trợ hộ nghèo khó khăn về nhà ở của huyện Mường La đã hoàn thành sớm 3 năm so với kế hoạch, thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể, cùng nhân dân chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Lò Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới