Khéo tiết kiệm - nhân niềm vui

Chúng tôi cùng cán bộ Chi hội phụ nữ bản Phiêng Lỷ, xã Chiềng Khoang, huyện Quỳnh Nhai đến thăm gia đình chị Lường Thị Nính - là 1 trong 198 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện được tổ chức hội giúp đỡ thoát nghèo. Từ các mô hình tiết kiệm “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”, đã giúp phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn, có một cái tết no ấm, yêu thương.

Hội viên phụ nữ bản Hậu, xã Chiềng Khoang, đóng góp “Hũ gạo tiết kiệm”.

Đon đả mời khách vào nhà, chị Nính nói: Trước đây, do thiếu vốn nên gia đình tôi không có tiền đầu tư sản xuất, chăn nuôi, cuộc sống rất khó khăn. Năm 2020, được Chi hội phụ nữ bản cho vay 10 triệu đồng từ mô hình tiết kiệm 5 nghìn đồng/tháng/hội viên. Từ số tiền vay và anh em giúp đỡ, tôi đã mua 5 con dê và 1 con bò, tổng giá trị gần 20 triệu đồng về nuôi. Vui mừng, gia đình tôi đã trả hết tiền vay chi hội phụ nữ. Hiện nay, gia đình đang tập trung chăm sóc 3 con bò, 15 con dê và hơn 1 ha cà phê. Được giúp vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, tôi sẽ tích cực tham gia mô hình tiết kiệm của chi hội, mong giúp được nhiều chị em vươn lên có cuộc sống no ấm.

Lên bản vùng cao Phiêng Lỷ, xuân về, những vườn cây ăn quả xanh tươi, nảy lộc, đơm chồi. Chị Cà Thị Phảnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Khoang, thông tin: Hội có hơn 1.500 hội viên, sinh hoạt ở 11 chi hội, trong đó, 2,6% hội viên thuộc hộ nghèo. Ngoài việc phân công hội viên có điều kiện kinh tế giúp đỡ hội viên nghèo; hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, Hội đã tuyên truyền, vận động chị em tham gia các mô hình tiết kiệm, như: “5 nghìn đồng/hội viên/tháng”, “Hũ gạo tiết kiệm”, “Lợn nhựa tiết kiệm”... tạo nguồn quỹ giúp đỡ hội viên. Từ năm 2016 đến nay, các chi hội đã tiết kiệm 7 tấn gạo giúp trên 150 hội viên hoàn cảnh khó khăn và hơn 150 triệu đồng cho 30 hội viên vay phát triển kinh tế, trong đó 16 gia đình hội viên đã thoát nghèo.

Thăm nhà chị Cà Thị Trưởng, Chi hội trưởng phụ nữ bản Phiêng Lỷ, đầy ắp tiếng nói cười của hội viên đến góp gạo, tiền cho mô hình tiết kiệm của chi hội; mỗi hội viên góp 1 kg gạo/quý và 5 nghìn đồng/tháng. Chị Trưởng nói: Từ mô hình tiết kiệm, đến nay, chi hội đã giúp 3 hội viên vay 30 triệu đồng để phát triển sản xuất, 10 chị được hỗ trợ hơn 400 kg gạo. Đón xuân Quý Mão, từ nguồn quỹ tiết kiệm, chúng tôi sẽ dành khoảng 1 tạ gạo đến thăm, tặng hội viên phụ nữ còn khó khăn trong bản, góp thêm tết no ấm cho hội viên.

Nhìn gương mặt của chị Lò Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quỳnh Nhai thật tươi. Bởi việc làm nhỏ nhưng ý nghĩa thật lớn, chị chia sẻ: Từ mô hình tiết kiệm của Hội LHPN xã Chiềng Khoang, đến nay, 11 tổ chức hội trong toàn huyện duy trì 42 mô hình tiết kiệm gạo và tiền. Từ năm 2016 đến nay, các mô hình tiết kiệm đã giúp đỡ 198 chị em hoàn cảnh khó khăn thoát nghèo. Thời gian tới, Hội tiếp tục xây dựng các mô hình tiết kiệm gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”. Qua các phong trào, giúp chị em khó khăn có điều kiện ổn định cuộc sống, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương có cách làm kinh tế phù hợp, mang lại hiệu quả cao.

Một mùa xuân mới đang về, từ các mô hình phụ nữ tiết kiệm của các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai đã phát huy tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, góp phần nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức hội phụ nữ, trở thành chỗ dựa tin cậy của hội viên.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới