Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ II, khóa VIII

Ngày 29/11, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tổ chức Hội nghị lần thứ II, khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ II, khóa VIII. 

Đến nay, toàn tỉnh có 286 hội chữ thập đỏ cơ sở xã, phường, thị trấn và tương đương với 177.529 hội viên; 124 đội tình nguyện viên chữ thập đỏ với 3.420 tình nguyện viên; 78.141 thanh, thiếu niên chữ thập đỏ. Tổng giá trị các mặt hoạt động của các cấp hội trong tỉnh năm 2022 đạt trên 23,7 tỷ đồng, 46.416 lượt người được trợ giúp. Trong đó, thực hiện "Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo", đã trợ giúp được 243 địa chỉ, trị giá trên 634,5 triệu đồng; Dự án "Ngân hàng bò" có 92 con sinh mới, nâng tổng đàn bò của dự án lên 1.649 con, với trị giá đàn bò đạt trên 1,1 tỷ đồng; hoạt động "Tháng nhân đạo", toàn tỉnh đã vận động được tổng giá trị trên 5,3 tỷ đồng, hỗ trợ cho 5.437 đối tượng; hoạt động nhân đạo khác trợ giúp cho trên 3.680 lượt người, đạt trên 630 triệu đồng; hoạt động công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai đạt trên 1,7 tỷ đồng; công tác chăm sóc sức khỏe và hiến máu tình nguyện đạt trên 2,1 tỷ đồng.

Các đại biểu tham gia ý kiến.

Năm 2023, hội chữ thập đỏ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Tết nhân ái" năm 2023; xây dựng kế hoạch công tác phòng, chống giảm nhẹ thiên tai; chủ động bố trí nguồn tiền, hàng hóa để thực hiện tốt công tác cứu trợ khẩn cấp khi có thiệt hại thiên tai xảy ra tại các địa phương trong tỉnh; chú trọng công tác xây dựng tổ chức hội cơ sở, quản lý và phát triển lực lượng hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ; công tác phòng ngừa và ứng phó với thiên tai trong mùa mưa lũ; công tác chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; hoạt động sơ cấp cứu ban đầu; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hiến máu tình nguyện.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ trao thiết bị y tế cho các cơ sở y tế.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã tặng trang thiết bị y tế, gồm máy đo nồng độ oxy máu SPO2 và nhiệt kế cá nhân điện tử cho các cơ sở y tế. Đồng thời, trao giấy khen cho 21 tập thể, 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo năm 2022.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2022. 
Lam Giang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới