Đẩy nhanh Dự án chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên

Sau hơn 2 năm triển khai Dự án chỉnh trang đô thị đường Điện Biên, thành phố Sơn La, đến nay, cơ quan chức năng của Thành phố đang tổ chức tháo dỡ, giải phóng mặt bằng những hộ đầu tiên nằm trong nút giao 1A đến 2A, đường Điện Biên, phục vụ chỉnh trang đô thị xanh, sạch, đẹp.

Nằm trong nút giao khu dân cư tuyến đường 1A đến 2A có 29 hộ gia đình phải di chuyển tái định cư. Có mặt tại khu dân cư thời điểm này, chúng tôi thấy hầu hết các hộ gia đình đã di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà, chỉ còn một vài hộ vẫn đang sinh sống tại đây. Tại số nhà 47, đã căng bạt phía trước và công nhân đang tiến hành phá dỡ. Cách đó khoảng 10 nhà, nhà số 27, người dân cũng đang dọn dẹp đồ đạc di chuyển đến nơi ở mới, để trả lại mặt bằng thi công cho Thành phố.

Chủ hộ số nhà 27 tự nguyện tháo dỡ nhà trả mặt bằng.

Giám sát việc tháo dỡ, ông Lường Thái Cường, Tổ trưởng Tổ GPMB số 1 - Ban Quản lý dự án đầu tư thành phố Sơn La, cho biết: Đây là 2 hộ đầu tiên chấp hành chủ trương của Nhà nước, các phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng và đồng ý tháo dỡ, di chuyển tài sản. Còn một số hộ cũng đã đồng ý, đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng cơ sở khu tái định cư để di chuyển.

Bà Trần Minh Sáu, Chủ hiệu thuốc tân dược Minh Sáu, ngay cạnh ngôi nhà số 27, cho biết: Thấy nhà bên cạnh tháo dỡ chuyển đi, tôi rất lo lắng, vì cả xóm chỉ còn 3 nhà ở lại. Tôi đã đồng thuận nhận tiền đền bù, nhất trí di chuyển đến tái định cư tổ 4, phường Quyết Thắng, đã chọn được vị trí, tuy nhiên, đến giờ việc thực hiện triển khai công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng hạ tầng điểm tái định cư còn chậm. Gia đình tôi đã chọn ngày làm lễ động thổ, giờ đang chờ được giao mặt bằng là tiến hành xây nhà và di chuyển.

Tìm hiểu thêm một số người dân đang sinh sống trong nút giao 1A đến 2A, đường Điện Biên, hầu hết các hộ đều nhất trí phương án đền bù giải phóng bằng và mong muốn Thành phố sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, mặt bằng khu tái định cư để các hộ có chỗ an cư.

Trao đổi với ông Cầm Việt Quân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố, cho biết: Dự án chỉnh trang đô thị dọc đường Điện Biên từ nút giao 1A đến 2A, có tổng diện tích thu hồi hơn 2.129 m2, liên quan đến đất của 29 hộ gia đình. Đến nay, UBND Thành phố đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15 hộ với diện tích 1.160,3 m2 và đã giải ngân cho 13/15 hộ với tổng trị giá 51,2 tỷ đồng.

Phóng viên Báo Sơn La làm việc với Ban Quản lý dự án các công trình xây dựng Thành phố.

Hiện nay, Thành phố đã bố trí 3 điểm tái định cư, điểm thứ nhất tại khu Công ty Hoa Ban, đối diện Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, điểm thứ 2 là khu Hợp tác xã 26/8 ở khu Đồi Châu. Đến nay, 2 điểm tái định cư này đã có mặt bằng sạch, đầy đủ cơ sở hạ tầng và đã có một số hộ chọn đất, xây nhà và về tái định cư tại 2 điểm này. Còn điểm tái định cư thứ 3, lớn nhất với diện tích 1,7 ha, tại tổ 4, phường Quyết Thắng, đối diện Quảng trường Tây Bắc, bên kia suối Nậm La, đang được Thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, xây dựng hạ tầng để bàn giao đất cho các hộ lựa chọn nhận đất tại khu tái định cư này, Thành phố phấn đấu xong trong quý III năm 2023.

Còn về việc tháo dỡ và di chuyển, bàn giao mặt bằng, trong số các hộ đã giải ngân, nhận tiền bồi thường và hỗ trợ, đến nay đã có 4 hộ gia đình di chuyển tài sản khỏi phạm vi thu hồi đất, trong đó, 2 hộ nhất trí phá dỡ và bàn giao mặt bằng. Đối với các hộ còn lại sẽ phê duyệt trong tháng 6/2023.

Ông Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch UBND Thành phố, nói: Vướng mắc lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng điểm tái định cư số 3 tại tổ 4, phường Quyết Thắng, còn 1 hộ chưa di chuyển. Sau khi thực hiện xong các bước của quy trình cưỡng chế, UBND Thành phố ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất trong tháng 6/2023 và xây dựng cơ sở hạ tầng khu TĐC dọc suối Nặm La, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án chỉnh trang đô thị đường Điện Biên hoàn thành trong năm 2023.

Quỳnh Ngọc - Quàng Hưởng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới