Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 26/5, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023-2028.

Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Sơn La có 391 đoàn viên. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn đã phát huy vai trò chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ; phát động triển khai các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đồng thời, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ, chế độ chính sách đối với đoàn viên công đoàn.

Đại hội Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm Sơn La nhiệm kỳ 2023-2028.

Thực hiện tốt công tác chăm lo cho đoàn viên và người lao động, trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ ốm đau cho 400 lượt đoàn viên với kinh phí trên 350 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 3 mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn lực lượng đóng góp, tham gia các hoạt động từ thiện, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ mái ấm công đoàn, Quỹ phòng chống bão lũ, Quỹ phòng chống Covid-19, với tổng số tiền ủng hộ gần 125 triệu đồng.

Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, tham gia đóng góp xây dựng Đảng, giới thiệu tạo nguồn phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, trong nhiệm kỳ đã phát triển mới 50 đoàn viên, giới thiệu hơn 40 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn cơ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh chăm lo, giải quyết việc làm; thực hiện tốt pháp luật về lao động, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu 100% đoàn viên được bảo vệ, thực hiện đúng các chế độ chính sách, quy định của pháp luật; hằng năm 100% công đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến, trong đó có 10% trở lên đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; trong nhiệm kỳ phấn đấu bồi dưỡng, giúp đỡ từ 10 đoàn viên ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét, kết nạp; mỗi năm tổ chức 1 hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên như: tham quan, nghỉ mát, văn hóa, văn nghệ, thể thao…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa X.

Với tinh thần dân chủ, khách quan, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa X; bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Lãnh đạo Công đoàn ngành Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn khóa X.
Nguyễn Thảo
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới