Cán bộ công đoàn năng nổ, nhiệt huyết

Là một trong những gương mặt điển hình được LĐLĐ tỉnh Sơn La biểu dương, anh Hoàng Huy Long, Phó giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La - Chi nhánh huyện Quỳnh Nhai, không chỉ giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ mà còn năng nổ, nhiệt huyết, luôn hết lòng vì đoàn viên công đoàn và người lao động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Anh Hoàng Huy Long (thứ 4 từ trái sang) nhận Giấy chứng nhận cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” .

Hơn 8 năm gắn bó với Công ty, anh Long luôn gương mẫu, nhiệt tình với công việc, phát huy tính chủ động, sáng tạo, chịu khó học hỏi, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo đơn vị. Dù bận rộn chuyên môn, anh vẫn luôn cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức triển khai các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn, phát động các phong trào “Lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm”, “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”... gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Các phong trào thi đua thu hút đông đảo cán bộ, công nhân hưởng ứng, tham gia tích cực.

Với phương châm “Việc chưa hoàn thành, chưa nghỉ; tất cả vì đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp”, anh đã vận động cán bộ, đoàn viên và công nhân lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ mọi mặt. Cùng với đó, anh cùng BCH Công đoàn luôn quan tâm đến các chế độ chính sách cho người lao động, đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Tham mưu với Chi bộ, phối hợp với  đơn vị tổ chức nhiều buổi tọa đàm, biểu dương, trao thưởng, tặng quà đoàn viên vào các ngày lễ lớn.

Thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, hàng năm, anh tham mưu, phối hợp với Ban Khuyến học đơn vị vận động cán bộ, công nhân, người lao động đăng ký các mô hình gia đình học tập, qua đó 100% các gia đình của cán bộ, công nhân đã đăng ký xây dựng gia đình học tập, đã có nhiều cháu đạt thành tích cao. Tham mưu chỉ đạo các tổ công đoàn tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện, ủng hộ các loại quỹ, như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, quỹ mái ấm công đoàn, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, lũ lụt, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em tàn tật, mồ côi.... Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao góp phần đẩy mạnh tinh thần đoàn kết giao lưu học hỏi giữa các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn trong Công ty.

Chia sẻ về cảm nghĩ khi tham gia các hoạt động xã hội, anh Long cho biết: Là cán bộ công đoàn nên dù bận rộn với công việc nhưng tôi luôn dành thời gian tích cực tham gia các hoạt động, nhất là hoạt động thiện nguyện. Hưởng ứng các chương trình hiến máu nhân đạo, với suy nghĩ “một đơn vị máu cũng sẽ là vô giá đối với người đang cần”, nên tôi đã tham gia hiến máu 16 lần.

Ông Phạm Văn Lộc, Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương, cho biết: Đồng chí Hoàng Huy Long là một cán bộ công đoàn năng nổ, trách nhiệm với công việc. Trong công tác chuyên môn, đồng chí là một tấm gương về ý chí vượt khó, luôn có ý thức tự học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận. Liên tục trong nhiều năm, đồng chí đã có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến áp dụng hiệu quả trong Chi nhánh và được nhân rộng trong toàn Công ty, được lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Nỗ lực phấn đấu, anh Hoàng Huy Long đã góp phần quan trọng vào thành tích chung của Công ty và công đoàn cơ sở. Cá nhân anh được các cấp, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen và liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở”...

Lò Linh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới