Quan tâm bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số

Những năm qua, cùng với tập trung nguồn lực đầu tư cho bà con phát triển kinh tế, ổn định đời sống, huyện Mường La còn triển khai công tác bình đẳng giới, nâng cao vị thế của phụ nữ, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên mọi lĩnh vực.

 

Cán bộ phụ nữ xã Pi Toong, huyện Mường La vận động hội viên tham gia các hoạt động xã hội.

Mường La hiện có 206 bản, tiểu khu, với hơn 22.000 dân, chủ yếu dân tộc Thái, Mông, Kinh, La Ha, Kháng. Triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”, huyện đã đánh giá thực trạng bình đẳng giới và chỉ đạo các cơ quan, tổ chức đoàn thể tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thực hiện chính sách về bình đẳng giới cho cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác liên quan đến bình đẳng giới ở cấp huyện, xã, người có uy tín, già làng, trưởng bản vùng dân tộc thiểu số rất ít người. Tổ chức hội thi tuyên truyền về bình đẳng giới, hôn nhân và gia đình; xây dựng mô hình về giới và bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số.

Từ năm 2018 đến nay, huyện đã phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức hoạt động ngoại khóa tuyên truyền, tiếp cận thông tin về giới, pháp luật về bình đẳng giới cho hơn 3.000 học sinh các trường học vùng cao. Tổ chức 10 lớp xóa mù chữ cho 244 học viên; duy trì 2 địa chỉ tin cậy cộng đồng tại xã Mường Bú và Hua Trai; 29 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình kết hợp nhóm liên gia tự quản tại các bản, tiểu khu. 7.500 lượt người được đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ; 8.000 lượt người được truyền thông về pháp luật dân số, sức khỏe tiền hôn nhân, hệ lụy tảo hôn, kết hôn cận huyết thống, chăm sóc sức khỏe sinh sản; 29 phụ nữ được hỗ trợ 58 triệu đồng từ chính sách là người đồng bào dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo sinh con đúng chính sách dân số.

Bà Đỗ Thị Thu Hường, Chủ tịch Hội LHPN huyện Mường La, cho biết: Hàng năm, Hội phối hợp tổ chức các lớp xóa mù chữ cho hội viên; phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, nhất là phụ nữ ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ; động viên hội viên tham gia phát triển kinh tế, sáng tạo, khởi nghiệp. Nhiều hội viên là nhân tố điển hình trong phát triển sản xuất ở địa phương, với mức thu nhập từ 200 đến 600 triệu đồng, như hội viên Đèo Thị Hạnh, bản Mường Bú, xã Mường Bú; Lèo Thị Đẹm, bản Đông Xuông, xã Ngọc Chiến; Lường Thị Lan, bản Nặm Ún, xã Mường Chùm...

Năm học 2022-2023, Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Nậm Giôn có 30 lớp, trong đó 22 lớp tiểu học và 8 lớp THCS, với hơn 800 học sinh. Thầy giáo Nguyễn Trí Dũng, Hiệu trưởng nhà trường, thông tin: Học sinh của trường chủ yếu là dân tộc Mông, Thái, Kháng, La Ha. Các năm học trước đây, trường vẫn còn tình trạng học sinh nữ bỏ học tảo hôn hoặc bỏ học đi lao động phụ giúp gia đình. Để nâng cao nhận thức của các em, nhà trường đã tổ chức các hoạt động ngoại khóa, với hình thức sân khấu hóa, bổ sung kiến thức, giáo dục các em về giới, bình đẳng giới, hệ lụy của việc tảo hôn, kết hôn cận huyết thống và giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh.

Hướng tới mục tiêu đảm bảo bình đẳng giới tại tất cả các vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, huyện Mường La đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho người dân về bình đẳng giới; hỗ trợ phụ nữ học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, tạo điều kiện để phụ nữ tham gia các hoạt động xã hội, nhất là phụ nữ ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới