Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào; 45 năm ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào

Ngày 29/8, tại Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào (bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu), tỉnh Sơn La long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký kết Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Các đại biểu tới dự Lễ kỷ niệm.

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào: Bua Không - Nam Mạ Vông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Bò Kẹo; Văn Xay - Pheng Xum Ma, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn. Các đồng chí: Phoi Khăm - Hùng Bun Nhuông, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Xay Sổm Bun; Phênh Ni Lăn - Khăm Phăn Phênh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 7, Chủ tịch HĐND tỉnh Xay Nhạ Bu Ly; Bun Hôm - Thệt Tha Ni, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Xiêng Khoảng; Su Căn - Bun Nhông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Luông Pha Bang; Khăm Phiêng - Da Chông Va, Phó Bí thư Tỉnh ủy U Đôm Xay.

Các đại biểu dâng hoa tại Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam – Lào.

Các đại biểu dâng hoa tại Đài biểu tượng hữu nghị Việt Nam – Lào.

Dự Lễ kỷ niệm có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; Quân khu 2.

Các đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản.

Tỉnh Sơn La, có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy,Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo tỉnh Sơn La qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; cùng đông đảo nhân dân các dân tộc huyện Yên Châu.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản.

 

Đồng chí Sẻng Phết - Hùng Bun Nhuông, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản.

Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã dâng hoa tại Đài hoa hữu nghị Việt Nam – Lào và dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, ghi nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản đã dày công xây dựng, vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai nước Việt Nam - Lào. Đồng thời, nguyện tiếp tục bảo vệ, giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng ngày càng phát triển, thịnh vượng vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

           

Lễ kỷ niệm diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc, với chủ đề “Đài hoa hữu nghị”, gồm các tiết mục ca, múa, nhạc, được dàn dựng công phu, với kết cấu để biểu diễn liền mạch, phần âm nhạc của các tiết mục, các phần được kết nối xuyên suốt toàn bộ chương trình, uyển chuyển giữa lời bình và video clip hình ảnh màn hình led, hiệu ứng và kỹ sảo của ánh sáng thể theo chuỗi các chủ đề, từng sự kiện với chủ đề tổng thể. Tập trung ca ngợi công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn - Phôm Vi Hản; sự nghiệp cách mạng, tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó thủy chung Việt Nam - Lào; tình cảm gắn bó, son sắt thủy chung giữa hai dân tộc, mang đậm dấu ấn, bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam, của tỉnh Sơn La và các dân tộc nước CHDCND Lào; những thành tựu nổi bật về sự hợp tác phát triển toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào và tỉnh Sơn La với các tỉnh Bắc Lào… tạo không khí hào hùng, phấn khởi, ấn tượng sâu sắc với các đại biểu và nhân dân các dân tộc tham dự.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đài hoa hữu nghị”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

Chương trình nghệ thuật  với chủ đề “Đài hoa hữu nghị”.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình nghệ thuật.

Đại biểu các tỉnh Bắc Lào dự Lễ kỷ niệm.

Đông đảo nhân dân tham gia Lễ kỷ niệm.

Trong không khí trang trọng của Lễ kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La đã có bài diễn văn quan trọng, khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Lào được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay Xỏn Phôm Vi Hản kính yêu xây dựng và phát triển; được các thế hệ lãnh đạo hai nước Việt Nam - Lào, Sơn La và các tỉnh bạn Lào đã không ngừng vun đắp mối quan hệ đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong lịch sử, hiện tại và tiếp tục phát triển tốt đẹp hơn trong những năm tiếp theo, trở thành nhân tố quan trọng, bảo đảm cho sự thành công của cách mạng mỗi nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông nhấn mạnh: Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nhận thức sâu sắc rằng, mỗi thắng lợi của tỉnh Sơn La trong thời kỳ cách mạng giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước ngày nay, bên cạnh những nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh còn gắn liền với tình đoàn kết đặc biệt, sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân các tỉnh bạn Lào. Phát huy truyền thống, tinh thần đoàn kết, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tỉnh Sơn La đã tăng cường hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và đạt được thành tựu quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Trong không khí trang trọng và thắm tình đoàn kết, hữu nghị, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, đồng chí Nguyễn Hữu Đông chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. (Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La đăng trên Báo Sơn La điện tử).

Đồng chí Văn Xay - Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại diện các tỉnh Bắc Lào, đồng chí Văn Xay - Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn thay mặt các tỉnh Bắc Lào bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng - Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em, đặc biệt là sự giúp đỡ quý báu, kịp thời, hiệu quả của tỉnh Sơn La đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng trước kia cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay của các tỉnh Bắc Lào.

Đồng chí nhấn mạnh: Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cha ông hai nước đã dày công vun đắp, chúng ta có trách nhiệm tiếp tục gìn giữ những truyền thống quý báu và thấm nhuần tinh thần hữu nghị đặc biệt toàn diện Việt Nam – Lào để xây dựng đất nước của hai dân tộc ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần vun đắp tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đặc biệt là tỉnh Sơn La và các tỉnh Bắc Lào. (Bài phát biểu đồng chí Văn Xay - Pheng Xum Ma, Uỷ viên Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào, Bí thư Tỉnh uỷ, Tỉnh trưởng tỉnh Hủa Phăn (Nước CHDCND Lào) đăng trên Báo Sơn La điện tử).

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Tráng Lao Lử, thân nhân gia đình cụ Tráng Lao Khô - người có nhiều đóng góp giúp đỡ Ban xung phong Lào - Bắc, vui mừng tự hào khi Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào được Đảng, Nhà nước quan tâm nâng cấp thành khu di tích quốc gia đặc biệt. Hứa sẽ tiếp tục cùng nhân dân trong bản và các thế hệ con cháu tích cực gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, tô thắm thêm mối tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt – Lào nói chung và Sơn La với các tỉnh Bắc Lào nói riêng, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển.

Ông Tráng Lao Lử phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Đại diện lưu học sinh Lào đang học tập tại tỉnh Sơn La, em Phon Sạ Vẳn Sai Xông, sinh viên K60 Đại học Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Tây Bắc bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, quyết tâm xứng đáng với sự hy sinh to lớn, sự tin cậy và quan tâm của Đảng và Nhân dân hai nước, thế hệ trẻ xin hứa sẽ cùng nhau đoàn kết, học tập tiến bộ, trao đổi kiến thức, rèn luyện đạo đức, tác phong để sau này tốt nghiệp sẽ mang những kiến thức, trí tuệ, năng lực của mình phục vụ cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam – Lào, mãi mãi vững bền.

Em Phon Sạ Vẳn Sai Xông, sinh viên K60 Đại học Sư phạm Sinh học, Trường Đại học Tây Bắc phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại Lễ kỷ niệm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định số 93/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào và chuyển trao Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu cho lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu.

Đồng chí Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, TT và DL  trao Bằng công nhận xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào cho lãnh đạo tỉnh Sơn La và huyện Yên Châu.

Sau Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam – Lào, tại bản Lao Khô 1, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm tại di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào.

Với ý nghĩa to lớn và sâu sắc, Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) và đón nhận Bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào đã diễn ra trong không khí đoàn kết, hữu nghị, thắm tình anh em, góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào, giữa Sơn La và các tỉnh Bắc Lào mãi mãi trường tồn.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.