Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026: Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển

Với chủ đề “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, ngày 29/9, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh và 10 điểm cầu các huyện, thành phố. Dự và chỉ đạo Đại hội tại điểm cầu UBND tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc Hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

 

Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hiện nay, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh có 714 thành viên, trong đó: 616 doanh nghiệp, 92 hợp tác xã, 6 hội viên thông tấn tham gia sinh hoạt tại 10 chi hội trực thuộc và 3 tổ chức hội thành viên. Nhiệm kỳ 2015-2020, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã phát huy vai trò tổ chức đại diện, là cầu nối của cộng đồng doanh nghiệp với các cơ quan Nhà nước, triển khai nhiều hoạt động tập hợp hội viên liên kết hợp tác, hỗ trợ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã đóng góp, ủng hộ trên 1,7 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội; ủng hộ trên 1,3 tỷ đồng công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đại biểu dự Đại hội tại điểm cầu huyện Thuận Châu.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hoạt động, phấn đấu mỗi năm tăng 5%-10% hội viên mới; tất cả các huyện, thành phố đều có chi hội doanh nghiệp trực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; kết nạp mới  2-4 tổ chức Hội, Hiệp hội ngành nghề tham gia tổ chức Hội thành viên; xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp lớn mạnh, có trách nhiệm xã hội cao, có trình độ, năng lực quản trị doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Đại hội đã bầu 35 đồng chí vào Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.           

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy v iên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định những năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, song doanh nghiệp của tỉnh đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, nhiều mô hình, lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chuyển biến phù hợp với tiềm năng lợi thế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, hàng năm đóng góp 55% tổng thu ngân sách, tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội Hiệp Hội Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đề nghị: Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, tinh thần lập thân, lập nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường liên doanh, liên kết, hợp tác làm giàu chính đáng, cạnh tranh lành mạnh, minh bạch, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. 

Đồng chí Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chuyển trao Bức trướng của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

 

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chuyển trao Kỷ niệm Chương cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tặng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La bức trướng “Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Sơn La đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại địa phương, nhiệm kỳ 2015-2020”; trao Kỷ niệm Chương “Vì sự phát triển doanh nghiệp Việt Nam” cho các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Chí Thức, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Minh Thu - Duy Tùng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới