Phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong phát triển du lịch

Bắc Yên được thiên nhiên ban tặng với nhiều cảnh sắc hùng vĩ, hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. Việc phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được xác định là điểm nhấn trong phát triển du lịch của địa phương.

Người dân và du khách trải nghiệm giã bánh giày Hội chợ vùng cao huyện Bắc Yên năm 2022.                                  
Ảnh: PV

Thành lập năm 2017, HTX Nông nghiệp du lịch sinh thái Khủng Long Háng Đồng, do anh Thào A Dinh, bản Chống Tra, xã Háng Đồng, làm giám đốc. Anh Dinh đã cùng Ban Giám đốc HTX khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển du lịch trải nghiệm khám phá thiên nhiên phục vụ nhu cầu của du khách trong và ngoài tỉnh.

Anh Thào A Dinh cho biết: Ngay từ khi bắt đầu làm du lịch, HTX đặc biệt quan tâm đến yếu tố bản sắc văn hóa dân tộc để xây dựng khu du lịch. Vì thế, các phòng nghỉ mái lợp đều bằng gỗ; các món ăn hầu hết đều chế biến từ những nguyên liệu do đồng bào làm ra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong các dịp lễ, tết, chúng tôi tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với du khách với các điệu múa, bài hát mang đậm bản sắc văn hóa riêng của đồng bào dân tộc Mông.

Việc phát huy bản sắc dân tộc trong phát triển du lịch đã tạo được điểm nhấn khác biệt thu hút khách du lịch khi đến trải nghiệm khám phá tại Bắc Yên. Chị Nguyễn Thị Trang Nhung, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ: Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đến với thắng cảnh sống lưng Khủng Long ở xã Háng Đồng là phong cảnh đẹp, con người thân thiện, ẩm thực hấp dẫn.

Những năm đây, Tà Xùa, Háng Đồng là những xã thu hút lượng khách du lịch lớn của huyện Bắc Yên. Tính riêng năm 2022, các điểm du lịch của 2 xã đã có hơn 35.000 lượt khách du lịch đến trải nghiệm. Để khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, những năm gần đây, cấp ủy, chính quyền xã Tà Xùa và Háng Đồng đã thực hiện nhiều giải pháp để giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Ông Hờ A Mang, Chủ tịch UBND xã Háng Đồng, cho biết: Xã đã tuyên truyền, vận động nhân dân tu sửa các ngôi nhà truyền thống, duy trì làm thổ cẩm, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống để giới thiệu đến khách du lịch.

Phát huy tiềm năng thế mạnh về phát triển du lịch, hằng năm huyện Bắc Yên đã tổ chức các hoạt động bảo tồn văn hóa gắn với phát triển du lịch tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, như: Lễ hội Văn hóa - Du lịch vùng cao; Ngày hội văn hóa các dân tộc; Lễ hội Cầu mùa dân tộc Dao... Đồng thời, tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ tối thứ bảy hằng tuần tại điểm săn mây tại xã Tà Xùa để giới thiệu đến du khách các ca khúc, điệu múa, trình diễn nhạc cụ đặc sắc của đồng bào các dân tộc trong huyện...

Ông Thào A Mua, Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Yên, cho biết: Huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn làm tốt hơn nữa việc phục dựng các lễ hội cũng như trình diễn các hoạt động văn hóa của đồng bào dân tộc Mông vừa để bảo tồn trong đời sống và quảng bá các giá trị văn hóa đến du khách thông qua các hoạt động du lịch. Nhờ vậy, năm 2022 huyện đón trên 133.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu gần 100 tỷ đồng. Riêng 2 tháng đầu năm nay, toàn huyện đón hơn 35 nghìn lượt du khách.

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống là hướng đi hiệu quả để huyện Bắc Yên tạo bước đột phá trong phát triển ngành “công nghiệp không khói”, góp phần vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo bền vững.

Mai Sao (Trung tâm TT-VH Bắc Yên)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới