Những "thủ lĩnh" phụ nữ ở cơ sở

Từ phong trào thi đua của các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã xuất hiện nhiều cán bộ phụ nữ tiêu biểu nhiệt tình, tâm huyết với công tác hội. Các chị đã sáng tạo triển khai các mô hình hay, cách làm mới, thúc đẩy phong trào phụ nữ ở cơ sở, giúp phụ nữ trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng sâu, vùng xa mạnh dạn, tự tin vươn lên, khẳng định vai trò phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Chị Mè Thị Điện (bên phải), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu cùng hội viên thực hiện mô hình thu gom rác thải tái chế.

Tiên phong xây dựng các mô hình, hoạt động

Sau 12 năm làm cán bộ bán chuyên trách phụ nữ xã, đến năm 2020, chị Mè Thị Điện được bầu làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Khoi, huyện Yên Châu. Ở cương vị mới, trách nhiệm cao, công việc nhiều, nhưng bằng sự nhiệt huyết với công tác hội, chị Điện đã đưa phong trào phụ nữ của xã đứng đầu huyện. 4 năm (2019-2022), Hội Phụ nữ xã được Hội LHPN huyện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 8 năm liên tục (2015-2022), chị Điện được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành.

Trong thực hiện nhiệm vụ, chị đã cùng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã khai thác các nguồn vốn, xây dựng quỹ hội được hơn 300 triệu đồng, cho 60 hội viên vay với lãi suất thấp để mua cây, con giống phát triển sản xuất. Để hội viên tin và làm theo, chị và gia đình đã tiên phong triển khai mô hình cấy lúa theo phương pháp hiệu ứng hàng biên kết hợp bón phân dúi nhả chậm đầu tiên tại xã. Mô hình đem lại hiệu quả kinh tế, được nhân rộng đến 600 gia đình hội viên, thực hiện hơn 40 ha, chiếm trên 50% diện tích lúa hàng năm của xã.

Chị Điện còn cùng với Ban Thường vụ Hội phụ nữ xã, xây dựng các mô hình, câu lạc bộ, thu hút hơn 300 hội viên tham gia. Tiêu biểu là mô hình “Gia đình kiểu mẫu”, CLB tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhóm cha mẹ có con từ 0 đến 8 tuổi, mô hình thu gom rác thải tái chế... Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã thành lập CLB hát Thái và phục dựng thành công lễ hội Hạn Khuống dân tộc Thái. Các hoạt động này đã lan tỏa sâu rộng, nhận được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn.

Cảm hóa người lầm lỡ

Cùng với thực hiện tốt các phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm do Hội cấp trên phát động, chị Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu đã bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên để triển khai các hoạt động phù hợp với từng cụm dân cư, đặc thù dân tộc. Năm 2012, chị Hồng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Hội Phụ nữ xã phối hợp với Công an xã thành lập Câu lạc bộ “Cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người lầm lỡ hòa nhập cộng đồng”.

Chị Lê Thị Hồng, Chủ tịch Hội LHPN xã Chiềng Sơn (đứng thứ 4 từ trái sang) cùng các đơn vị, nhà hảo tâm bàn giao Mái ấm tình thương cho gia đình hội viên có người mắc tệ nạn xã hội tại bản Pha Luông. 

Chị Hồng cho biết: Sau khi thành lập, CLB đã tuyên truyền, vận động, thăm hỏi, động viên người lầm lỡ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương. Lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của  người lầm lỡ để hỗ trợ phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; tuyên truyền nhân dân không kỳ thị những gia đình có người lầm lỡ.

Từ năm 2012 đến nay, trên địa bàn xã có 361 người chấp hành xong hình phạt tù, 100 người sau cai nghiện trở về địa phương, 284 trường hợp giáo dục tại xã, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng. Để ổn định cuộc sống những trường hợp này, CLB đã phối hợp với một số đơn vị tín dụng trên địa bàn và huy động nguồn quỹ tiết kiệm của chi hội phụ nữ các bản, tiểu khu, hỗ trợ 124 lượt người lầm lỡ vay 3,5 tỷ đồng phát triển sản xuất. Phối hợp với các đơn vị, nhà hảo tâm hỗ trợ 150 triệu đồng xây dựng 8 nhà đại đoàn kết và nhà mái ấm tình thương. Ngoài ra, Hội còn hỗ trợ gần 15 triệu tiền mặt, 430 cây giống, 8 con bò giống sinh sản cho 13 hộ gia đình có người lầm lỡ phát triển kinh tế. Nhờ vậy, đã giúp họ vượt qua mặc cảm, vươn lên làm lại cuộc đời.

Giúp chị em trở thành những phụ nữ tự tin

Trước năm 2016, một số bản vùng cao Huổi Pản, Nong Ke, Cang Cói, xã Huổi Một, huyện Sông Mã có nhiều trường hợp phụ nữ dân tộc Mông ăn lá ngón tự tử, nguyên nhân chủ yếu là do mâu thuẫn gia đình. Trước thực tế đó, chị Lò Thị Thi, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đã tham mưu cho Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã thành lập Câu lạc bộ phụ nữ tự tin, với 26 thành viên. Câu lạc bộ đã cử các thành viên đến tuyên truyền trực tiếp tại các hộ gia đình thường xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra bạo lực gia đình. Vận động chị em tham gia sinh hoạt hội để được hỗ trợ, giao lưu, học hỏi và vươn lên trong cuộc sống. Nhờ vậy, những năm gần đây, ở xã không còn tình trạng phụ nữ ăn lá ngón tự tử. Hiện nay, mô hình CLB phụ nữ tự tin tại xã Huổi Một tiếp tục duy trì và nhân rộng đến các xã khác trong huyện.

Chị Lò Thị Thi (ngồi giữa), Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Huổi Một, huyện Sông Mã vận động phụ nữ tham gia phong trào hội.

Chia sẻ về 13 năm công tác, chị Thi tâm sự: Điều khiến tôi vui nhất đó là, từng bước giúp  chị em ở các bản vùng cao nâng cao nhận thức, vượt qua định kiến về giới để tham gia sinh hoạt hội và các phong trào của địa phương, nhất là hoạt động văn nghệ, thể thao, góp phần làm thay đổi suy nghĩ của người chồng, người thân trong gia đình, từ không ủng hộ chị em tham gia sinh hoạt hội, sang ủng hộ tích cực. Đó là động lực để tôi và Ban Chấp hành Hội Phụ nữ xã nỗ lực nhiều hơn trong công tác hội.

Từ năm 2014 đến nay, chị Thi đã có 8 sáng kiến trong công tác hội, trong đó sáng kiến “Một số giải pháp giúp đỡ phụ nữ nghèo làm chủ hộ ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo tại xã Huổi Một” được công nhận cấp tỉnh và 7 sáng kiến cấp cơ sở. Ngoài ra, mỗi tuần, chị tự dịch 2 nội dung sang tiếng Thái, với các chủ đề về phòng chống ma túy, Luật Bình đẳng giới… sau đó ghi âm và phát trên loa truyền thanh của xã, bản, tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bà con. Với những cống hiến của mình, chị Thi đã nhiều lần được Chủ tịch UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh và các cấp, ngành tặng bằng khen, giấy khen.

Chị Điện, chị Hồng, chị Thi chỉ là 3 trong số 204 cán bộ hội phụ nữ chuyên trách ở cơ sở tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Mỗi cán bộ hội có cách làm khác nhau, nhưng họ đều có điểm chung là cống hiến cho sự phát triển phong trào phụ nữ, góp phần cùng Đảng, Nhà nước làm tốt nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ. Các chị là hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới