Nhân rộng Câu lạc bộ mẹ chồng - nàng dâu

SL - Sau hơn 2 năm thành lập và đi vào hoạt động, Câu lạc bộ mẹ chồng - nàng dâu bản Púm, xã Pá Ma Pha Khinh, huyện Quỳnh Nhai tham gia giải quyết những mâu thuẫn trong cuộc sống giữa mẹ chồng và con dâu; nhân lên sự cảm thông, chia sẻ, động viên nhau vươn lên trong cuộc sống; tình cảm gia đình được vun đắp ấm no, hạnh phúc.

Các thành viên CLB mẹ chồng - nàng dâu bản Púm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với hội viên.

Chi hội phụ nữ bản Púm có 80 hội viên, thu nhập chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Do nhận thức còn hạn chế, nên mâu thuẫn giữa mẹ chồng - nàng dâu vẫn xảy ra. Để gắn kết, giải quyết mâu thuẫn, năm 2020, Câu lạc bộ mẹ chồng - nàng dâu bản Púm được thành lập, với 20 thành viên tham gia, trong đó, có 3 cặp mẹ chồng - con dâu. Ban Chủ nhiệm đã xây dựng quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, duy trì sinh hoạt 3 tháng/lần. Trong các cuộc sinh hoạt, ngoài tuyên truyền các chủ trương chính sách, còn chia sẻ, trao đổi về cách ứng xử giữa các thành viên trong gia đình. Đồng thời, nắm bắt tâm tư của hội viên, trên cơ sở đó, phân tích cái đúng, cái sai của từng người. Nhờ đó, các nàng dâu hiểu mẹ chồng hơn, các bà mẹ tôn trọng quyết định của con dâu; mọi người sống hòa thuận, vui vẻ, tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình.

Chị Sần Thị Đoạn, Tổ trưởng CLB bản Púm, nói: Từ khi tham gia CLB, nhiều mẹ chồng và nàng dâu tình cảm trở nên khăng khít hơn. Trong 2 năm qua, CLB đã tham gia tư vấn 4 lượt cho 4 cặp mẹ chồng - con dâu. Có được kết quả đó, các thành viên CLB đã tích cực chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm giúp nhau làm tròn trách nhiệm là mẹ chồng gương mẫu, con dâu thảo hiền; động viên nhau vượt qua khó khăn, buồn vui, cởi mở trong cuộc sống, các thành viên đã gắn bó, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Gia đình anh Điêu Chính Nghiện và chị Lò Thị Hoa, từng xảy ra mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu, nhưng từ khi tham gia là thành viên CLB, mối quan hệ mẹ chồng - con dâu được cải thiện rất nhiều. Chị Hoa nói: Gia đình tôi đang sinh sống 3 thế hệ. Là người trẻ tuổi, nhiều khi cách ứng xử của tôi chưa được khéo léo, mẹ chồng dạy bảo nhưng mình không nghe. Từ khi tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, được các bà, các cô chỉ bảo, góp ý, giờ đây tôi đã thay đổi suy nghĩ, điều chỉnh cử chỉ và lời nói trong cuộc sống hàng ngày, nhất là với mẹ chồng. Nhờ đó, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng trở nên gắn bó hơn.

Còn bà Điêu Thị Mon, thành viên CLB, tâm sự: Con dâu tôi tuổi còn trẻ, nên khi về nhà chồng cách ứng xử, sinh hoạt đôi khi làm tôi không hài lòng. Ban Chủ nhiệm CLB đã đến động viên mẹ con tôi tham gia. Qua sinh hoạt, tôi và con dâu đã nói chuyện, góp ý thẳng thắn và tháo gỡ được vướng mắc nên không còn mâu thuẫn nữa. Để cuộc sống gia đình hòa thuận, yên vui, tôi chủ động tâm sự với các con; việc gì không đúng tôi góp ý trực tiếp; nhiều việc tôi không hiểu đã được các con giải thích. Do tuổi đã cao, nên việc nương rẫy không tham gia lao động được, tôi ở nhà phụ con dâu trông cháu, cơm nước.

CLB mẹ chồng - nàng dâu bản Púm đã và đang trở thành điểm tựa để các bà, các mẹ, chị em đoàn kết, giúp đỡ nhau, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống bớt đi mâu thuẫn; xây dựng gia đình hạnh phúc. 100% gia đình thành viên CLB mẹ chồng - nàng dâu bản Púm được công nhận gia đình văn hóa. Ngoài ra, CLB còn tổ chức tuyên truyền vận động hội viên tham gia, xây dựng mô hình tiết kiệm tiền, giúp 6 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay gần 10 triệu đồng phát triển kinh tế. Mô hình cần được nhân rộng để mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu trong các gia đình thêm thân thiện, gắn bó, đoàn kết, sống vị tha đúng là người dâu thảo, người mẹ gương mẫu, con cháu học tập noi theo.

Trần Hiền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới