Mừng thọ đầu xuân - nét đẹp văn hóa

Cứ mỗi dịp tết đến xuân về, các khu dân cư của huyện Mộc Châu lại tổ chức Lễ mừng thọ cho các cụ ông, cụ bà tuổi từ tròn 70 đến trên 100 tuổi, tạo thành một nét đẹp văn hóa ngày xuân. Qua đó, thể hiện sự kính trọng của xã hội với người cao tuổi, tấm lòng hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ. Đồng thời, khích lệ người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Tiểu khu 40, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, mừng thọ cho các cụ cao tuổi đầu Xuân Quý Mão 2023.

Tết năm nay, nhà cụ Nguyễn Xuân Bình, tiểu khu 40, thị trấn Nông trường  Mộc Châu hội tụ đông đủ con cái, cháu chắt. Các con cháu của cụ còn từ Hà Nội, thành phố Sơn La cũng về mừng thọ cụ tròn 90 tuổi. Toàn thể gia đình sum họp, quây quần trong những ngày đầu Xuân là niềm động viên để cụ sống vui, sống khỏe cùng con cháu.

Cụ Nguyễn Xuân Bình chia sẻ: Năm nay tôi tròn tuổi 90. Được tiểu khu, con cháu tổ chức mừng thọ, quây quần sum họp, tôi rất phấn khởi.

Mừng thọ đầu xuân cùng nhiều hoạt động chăm sóc người cao tuổi thiết thực khác của gia đình và cộng đồng là nét đẹp trong đời sống văn hoá, tinh thần; giáo dục con cháu quan tâm báo hiếu, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ. Đồng thời, phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống gia đình và xã hội. Từ đó, động viên các cụ “sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc”, phát huy vai trò “cây cao bóng cả” của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Trong năm 2023, huyện Mộc Châu có 1013 cụ được mừng thọ. Trong đó, 116 cụ tròn 90 và 100 tuổi, còn lại từ 70 tuổi trở lên. Điều này cho thấy, tuổi thọ bình quân của các cụ ngày càng được nâng cao. Những năm qua, ngoài tổ chức tốt hoạt động mừng thọ người cao tuổi, cấp ủy, chính quyền huyện còn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, động viên người cao tuổi. Các chính sách của Nhà nước dành cho người cao tuổi cũng đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Mừng thọ đầu xuân là một việc làm có ý nghĩa nhân văn. Đây là dịp giúp cho con cháu thể hiện tấm lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ. Xã hội thể hiện sự tôn kính đối với bậc cao niên. Những việc làm thiết thực này, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích đối với gia đình và xã hội.

Đức Cường (Trung tâm TT-VH Mộc Châu)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới