Hiệu quả các phong trào, hoạt động nhân đạo

Những năm qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Mường La đã làm tốt vai trò cầu nối những tấm lòng nhân ái với nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo đến hộ nghèo, trẻ em mồ côi, nạn nhân chất độc da cam, hộ dân bị ảnh hưởng thiên tai, hiến máu tình nguyện, góp phần bảo đảm an sinh xã hội.

Hội Chữ thập đỏ huyện Mường La trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo tiểu khu I, thị trấn Ít Ong. 

Bà Quàng Thị Hoan, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện, cho biết: Hiện nay, Hội có 18 cơ sở hội, 272 chi hội, với 18.700 hội viên. Trong hoạt động, Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm đối với các hoạt động nhân đạo từ thiện. Kêu gọi sự ủng hộ của các ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Những việc làm trên của Hội Chữ thập đỏ huyện đã động viên, hỗ trợ kịp thời các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người yếu thế vươn lên hòa nhập cộng đồng.

Thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và các hoạt động của “Tháng nhân đạo”, Hội đã chỉ đạo các hội cơ sở rà soát các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người tàn tật, học sinh nghèo, trẻ mồ côi... để vận động các tổ chức nhận giúp đỡ bằng nhiều hình thức, như tặng quà, xây dựng nhà tình nghĩa. Năm 2022, Hội vận động hỗ trợ xây dựng 4 nhà “Đại đoàn kết”; tặng 43 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Phối hợp với Công ty Nam dược y học cổ truyền (Hà Nội) tổ chức khám bệnh, châm cứu, phát thuốc miễn phí cho 500 hộ nghèo xã Tạ Bú. Hỗ trợ đột xuất gia đình của 3 học sinh tiểu học bị đuối nước; 4 gia đình bị cháy nhà, sập nhà do gió lốc tại các xã Mường Bú, Mường Chùm, Chiềng San, Nặm Păm. Tổng trị giá các hoạt động là 210 triệu đồng.

Năm 2022, Hội đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện. Tại Ngày hội, đã có 320 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên trong huyện tham gia đăng ký hiến máu. Qua đó, đã cung cấp 161 đơn vị máu, góp phần cứu sống người bệnh cần tiếp máu. 

Đã 4 lần tham gia hiến máu tình nguyện, anh Lò Văn Hà, bản Tôm, xã Tạ Bú, cho biết: Nhận thức hoạt động hiến máu có ý nghĩa thiết thực, chia sẻ khó khăn với người bệnh, nên tôi tham gia hiến máu. Tôi còn vận động những người có sức khỏe tốt tham gia hiến máu. Tôi sẽ tiếp tục tham gia hiến máu, bởi tôi rất hiểu “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”.

Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp phát huy tinh thần tương thân, tương ái “Lá lành đùm lá rách”, ủng được trên 800 suất quà, tặng các hộ nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn, trẻ mồ côi... Phối hợp với Thủy điện Nậm Chiến II, tặng 50 suất quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chiềng San, tổng trị giá là 255 triệu đồng.

Tiếp tục làm tốt công tác hỗ trợ nhân đạo, thời gian tới, Hội CTĐ huyện Mường La tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, hoạt động, mô hình nhân đạo. Đẩy mạnh phát triển, tập hợp hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên trong hoạt động từ thiện. Tích cực vận động nguồn lực xã hội hóa, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Hỗ trợ cháu bé bị bỏng nặng gần 160 triệu đồng

    Xã hội -
    Chia sẻ với hoàn cảnh của cháu Vàng Đức Trung (Vàng Xuân Đức), trú tại bản Suối Khang, xã Suối Tọ, huyện Phù Yên, không may bị bỏng nặng, Công an huyện Phù Yên đã phối hợp với các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân quyên góp, hỗ trợ kinh phí điều trị cho cháu với tổng số tiền gần 160 triệu đồng.
  • 'Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Bảo vệ biên giới từ sớm, từ xa: Bài 1. Bức tường thành vững chắc

    Phóng sự -
    Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt, chuyên trách của lực lượng Bộ đội Biên phòng, cùng sự tham gia tích cực của nhân dân, những năm qua, khu vực biên giới của tỉnh ta luôn được giữ vững, ổn định, tạo nên bức tường thành vững chắc, bảo vệ và xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hoà bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
  • 'Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu

    Thời sự - Chính trị -
    Hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975/30-4-2024), 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954/7-5-2024) và nhân Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, chiều 19-4, tại trụ sở Chính phủ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu.
  • 'Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH tại BHXH tỉnh

    Alo 114 -
    Ngày 19/4, BHXH tỉnh Sơn La và Công ty cổ phần kỹ thuật Seen đã phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Sơn La, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho 35 thành viên Đội PCCC và CNCH cơ quan BHXH tỉnh Sơn La và công nhân Nhà máy xử lý nước thải thành phố Sơn La.
  • 'Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Báo Nhân Dân ra mắt MV Kenny G "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

    Văn hoá - Xã hội -
    Chiều 19/4, Báo Nhân Dân phối hợp IB Group Việt Nam tổ chức ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam. Trong MV, nghệ sĩ Kenny G trình diễn ca khúc Going Home tại các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.
  • 'Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trên địa bàn Thành phố

    Văn hoá - Xã hội -
    Hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 19/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thăm và chuyển trao quà tặng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho 11 chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia Chiến dịch Điên Biên Phủ, đang sinh sống trên địa bàn thành phố Sơn La.
  • 'Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Sông Mã tập trung phòng chống hạn cho cây trồng

    Kinh tế -
    Thời gian qua, trên địa bàn huyện Sông Mã đã xảy ra nắng nóng kéo dài, ít mưa nên lượng nước tại các công trình hồ chứa, sông, suối, đập giảm mạnh. Qua thống kê, có hơn 88 ha lúa vụ xuân có khả năng bị hạn. UBND huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước trên địa bàn.
  • 'Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Thuận Châu phát triển cây ăn quả

    Kinh tế -
    Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây ăn quả trên đất dốc, huyện Thuận Châu đã tuyên truyền, vận động nhân dân đưa cây ăn quả vào trồng ở những diện tích cây nông nghiệp kém hiệu quả. Nhiều mô hình trồng cây ăn quả đã cho thu hoạch đạt hiệu quả cao và đang được nhân rộng, góp phần nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Vân Hồ diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 19/4, huyện Vân Hồ đã tổ chức Diễn tập ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. Dự diễn tập có các đồng chí: Đại tá Tô Quang Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn (PCCCR-TKCN); lãnh đạo một số ban, ngành, Hạt Kiểm lâm các huyện, thành phố của tỉnh.
  • 'Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ hội người cao tuổi cơ sở

    Huyện Mộc Châu -
    Trong 6 ngày (từ 14 đến 19/4), Trung tâm Chính trị huyện Mộc Châu đã phối hợp với Thường trực Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện tổ chức 4 lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ 242 cán bộ hội người cao tuổi xã, bản và chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, thành viên câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của 4 xã Tà Lại, Hua Păng, Quy Hướng, Nà Mường.
  • 'Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - Địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

    Emagazine -
    Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, công trình văn hóa có kiến trúc độc đáo, không gian sống động, ghi dấu về chiến thắng "Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" năm xưa, với nhiều tư liệu, hiện vật, hình ảnh trưng bày phong phú. Càng gần đến Ngày kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, lượng khách tham quan Bảo tàng ngày càng tăng.