Chương trình nghệ thuật tự hào và khát vọng Mường La

Tối 20/11, huyện Mường La đã tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tự hào và khát vọng Mường La” chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện (22/11/1952 - 22/11/2022).

Tiết mục "Lá cờ Đảng".
Đông đảo bà con đến xem và cổ vũ.

 

Chương trình gồm các chương: “Đêm trường và ánh sáng”; “Giải phóng và phát triển”; “Khát vọng Mường La”, với hơn 20 tiết mục múa, hát, độc tấu nhạc cụ dân tộc, do các diễn viên Trung tâm Truyền thông - Văn hóa huyện và đội văn nghệ của các xã, thị trấn, trường học trong huyện biểu diễn, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu đất nước, quê hương Mường La đổi mới. 

Nhân dịp này, huyện Mường La đã Phát động phong trào thi đua “Tự hào và khát vọng Mường La” đến năm 2024, hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (15/6/1949 - 15/6/2024) và 45 năm chuyển trung tâm huyện về thị trấn Ít Ong (1979 - 2024).

Khai trương gian hàng trưng bày thành tựu phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường La
Người dân tham quan và mua sản phẩm nông nghiệp tại các gian hàng.

 

Trong ngày, huyện Mường La cũng đã khai trương 40 gian hàng giới thiệu hơn 200 sản phẩm nông nghiệp an toàn, văn hóa tiêu biểu, ẩm thực của các HTX, các xã, thị trấn, doanh nghiệp, gồm: Rau, củ, quả, cá sông Đà, các sản phẩm qua chế biến, đạt tiêu chuẩn nông sản an toàn, đồ thủ công mỹ nghệ, trang phục dân tộc, mây tre đan... Ngoài ra, còn có nhiều sản phẩm đặc sản, như mật ong rừng, thảo quả, sâm rừng, hà thủ ô, gạo nếp tan, măng ớt… Các gian hàng được trang trí và sắp xếp mang nét đặc trưng riêng của từng địa phương, thu hút đông đảo người dân đến tham quan, mua sắm.

Gian hàng trưng bày sản phẩm của xã Ngọc Chiến.

 

Trường Sơn - Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới