Các hoạt động Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường THPT Tô Hiệu đã tổ chức Kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Những năm qua, Trường THPT Tô Hiệu đã không ngừng nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Trường THPT Tô Hiệu chuyển trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho cá nhân.

 

Tuyên dương tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua 

Cơ sở vật chất trường lớp học được quan tâm đầu tư; chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, năm học 2021-2022, toàn trường có 138 em học sinh giỏi; 63 em đoạt giải trong Kỳ thi học sinh giỏi THPT cấp tỉnh, 2 giải thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và 1 giải cuộc thi “Học sinh với ý tưởng khởi nghiệp năm 2021”… Nhân dịp này, nhà trường đã chuyển trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 1 cá nhân; Giấy khen của Sở Giáo dục và Đào tạo cho 2 tập thể, 9 cá nhân; Giấy khen của Công đoàn Ngành Giáo dục cho Tổ công đoàn nhà trường và 15 cá nhân được; trao công nhận 8 Chiến sỹ thi đua cơ sở. Nhà trường tuyên dương 41 giáo viên và 11 tập thể lớp có thành tích trong phong trào thi đua.

Trước đó, tối ngày 18/11, Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trường THPT Tô Hiệu, thành phố Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tự hào người giáo viên nhân dân”.

Tiết mục tốp ca "Tự hào người giáo viên nhân dân".

Tại đây, các ca sĩ, diễn viên Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh cùng các thầy, cô giáo và các em học sinh Trường THPT Tô hiệu đã mang đến các tiết mục ca, múa, nhạc ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước; hát về nghề giáo cao quý; tình cảm yêu thương, gắn bó giữa thầy và trò; gửi lời tri ân sâu sắc đến các nhà giáo, động viên, khích lệ các thầy cô giáo tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong sự nghiệp "trồng người".

Ngày 19/11, Trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu) đã tổ chức Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ I.

 

Quang cảnh buổi Lễ.

Trường THPT Thảo Nguyên được thành lập từ năm 1976, trải qua 46 năm xây dựng và phát triển, trường đã trở thành 1 trong những nôi đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho huyện Mộc Châu với trên 14.000 học sinh tốt nghiệp. Những năm qua, trường đã được quan tâm đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu dạy và học.  100% cán bộ, giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Năm học 2021 - 2022, Nhà trường có 43 em học sinh giỏi cấp tỉnh; có 10 dự án nghiên cứu khoa học, trong đó có 3 dự án đạt giải cấp tỉnh. Với những thành tích đã đạt được, Trường THPT Thảo Nguyên đã được UBND tỉnh Sơn La công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Trường THPT Thảo Nguyên đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
Các tập thể nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục & Đào tạo và UBND tỉnh.

Nhân dịp này, Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng khen cho 1 cá nhân; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân; tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” cho 5 cá nhân.

 

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã gặp mặt các nhà giáo và ôn lại truyền thống, ý nghĩa lịch sử 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ đội ngũ nhà giáo đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn phường. 

 

Các đại biểu tham dự gặp mặt Kỷ niệm 40 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. 

 

Tiết mục hát múa "Yêu sao nghề giáo viên" của tập thể giáo viên Trường mầm non Tô Hiệu.

 

Đồng thời, động viên các thầy cô giáo tiếp tục tích cực đổi mới, sáng tạo, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn, góp phần thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà.

Ngày 19/11, Trường cao đẳng Y tế Sơn La tổ chức gặp mặt, tọa đàm, kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022). 

Văn nghệ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.

 

Thành lập ngày 28/11/1959, trải qua 63 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Y tế Sơn La đã đào tạo hàng chục nghìn cán bộ y tế có năng lực chuyên môn và kỹ năng thực hành nghề nghiệp đang công tác tại các cơ sở y tế trong tỉnh và các tỉnh Bắc Lào. Đội ngũ cán bộ, giảng viên phát triển cả về số lượng và chất lượng, với 100% giảng viên đạt chuẩn và trên chuẩn; hơn 800 học sinh, sinh viên hiện đang theo học 3 chuyên ngành: Điều dưỡng, hộ sinh và dược, trong đó 117 lưu học sinh Lào.

Các đại biểu dự buổi gặp mặt, tọa đàm.

 

Ghi nhận thành tích trong những năm qua, nhà trường đã được Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Huân chương Ít-xa-la; Huân chương Hữu nghị. Nhiều năm được Chính phủ và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Các thầy, cô giáo Trường Cao đẳng Y tế Sơn La chụp ảnh lưu niệm.

 

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới