“Cầu nối” cứu trợ nhân đạo

Chứng kiến, trò chuyện, chia sẻ về công việc cứu trợ nhân đạo với cán bộ ở Hội Chữ thập đỏ tỉnh, chúng tôi hiểu thêm về “tâm” của những người đảm nhiệm vai trò “cầu nối” nhân đạo. Họ đã lan tỏa truyền thống “Tương thân tương ái” sâu rộng ở các cấp, các ngành, các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, để hỗ trợ kịp thời cho những người có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Bà Cầm Thị Chuyên, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, cho biết: Hội có 8 cán bộ, viên chức và có trên 3 nghìn tình nguyện viên đang công tác tại các cơ quan, ban ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang…Công việc xoay vần quanh năm, kêu gọi, vận động kinh phí, vật chất, tạo nguồn lực để hỗ trợ; phối hợp với các địa phương rà soát, lập danh sách những đối tượng cần cứu trợ; lập hồ sơ địa chỉ nhân đạo… Cùng với nguồn ngân sách Nhà nước cấp, chúng tôi đã kêu gọi, vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ. Với mong muốn hỗ trợ được nhiều trường hợp gặp khó khăn, góp phần cùng địa phương bảo đảm an sinh xã hội.

Bàn giao công trình nhà lớp học điểm trường bản Có Tre, Trường mầm non Hương Sen, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã.

Từ sự vận động, kêu gọi của Hội, nhiều cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã ủng hộ về kinh phí, vật chất. Trong đó có thành phố Hải Phòng; Câu lạc bộ Mùa thu và những người bạn ở thành phố Hà Nội; Quỹ khuyến khích cộng đồng miền núi phát triển tại huyện Mai Sơn; Hội Lái xe 26 Sơn La…Trung bình một năm, Hội đã kêu gọi tiền, vật chất, trị giá trên 20 tỷ đồng, riêng năm 2022 trên 23,7 tỷ đồng, đã thựchiện trợ giúp thiết thực cho 46.416 lượt người. 

Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã sử dụng hiệu quả mạng xã hội như zalo, facebook, thư ngỏ; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng giới thiệu mô hình hay, cách làm hiệu quả về công tác cứu trợ nhân đạo của các đơn vị trong tỉnh để lan tỏa truyền thống “tương thân tương ái”. Cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các xã, thị trấn khảo sát, lập hồ sơ “địa chỉ nhân đạo” để có kế hoạch giúp đỡ thiết thực, hiệu quả.

Chị Vũ Thị Khâu, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ khuyến khích cộng đồng miền núi phát triển tại huyện Mai Sơn, chia sẻ: Từ những thông tin trên mạng xã hội, chúng tôi nhận thấy Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã hỗ trợ hiệu quả cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo… Vì vậy hàng năm, chúng tôi đã ủng hộ tiền, hiện vật thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh để cứu trợ những đối tượng trên. Ngoài ra, thông qua chính quyền địa phương, chúng tôi còn hỗ trợ các suất quà nhân dịp lễ, tết, hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo… Trung bình, chúng tôi ủng hộ hơn 300 triệu đồng/năm cho công tác từ thiện nhân đạo.

 Đặc biệt, Hội đã tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng tham gia các hoạt động phục vụ công tác cứu trợ nhân đạo. Đơn cử như, đợt mưa lũ gây hậu quả nặng nề tại tỉnh Nghệ An vào cuối năm 2020, để hỗ trợ thiết thực cho nhân dân vùng ảnh hưởng bão lũ tỉnh bạn, Hội đã tổ chức quyên góp và tổ chức gói bánh chưng cứu trợ. Đã có rất đông nhân dân trên địa bàn Thành phố đến tham gia gói bánh. Riêng Hội lái xe 26 đảm nhận việc vận chuyển bánh chưng và hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến tận tay đồng bào vùng lũ. Cũng có lần, Hội vận động được hơn 10 tấn gạo, do đường đi nhỏ, xe ô tô không thể chở đến kho chứa trước khi cứu trợ, mà phải đỗ cách kho khoảng 300 m; 8 cán bộ viên chức của Hội, trong đó phần lớn là nữ giới, đã tiến hành bốc gạo vào kho. Ngay sau đó, một số người dân trong tổ 8, phường Chiềng Lề, Thành phố, đã tự nguyện tham gia bốc xếp cùng anh chị em trong cơ quan.

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho học sinh Trường PTDT nội trú huyện Sốp Cộp.

Việc cứu trợ cho các đối tượng được Hội thực hiện chặt chẽ, công khai minh bạch. Trước mỗi đợt cứu trợ, Hội phối hợp với chính quyền địa phương, hội chữ thập đỏ các huyện rà soát, lập danh sách, bảo đảm việc hỗ trợ đến đúng đối tượng. Nói về những chuyến công tác mang hàng đi cứu trợ tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng bão lũ, hoặc vùng dịch bệnh, bà Cầm Thị Chuyên chia sẻ: Trong mỗi chuyến công tác, chúng tôi đều tự bốc, xếp hàng hóa lên - xuống xe để phát cho bà con. Có chuyến, hàng lên đến hàng chục tấn, nhân dân địa phương thấy chị em bốc vác đã tự nguyện giúp sức. Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương phân phát hàng hóa trực tiếp cho nhân dân theo danh sách đối tượng mà địa phương đã rà soát và lập trước đó. Việc làm này được ghi lại bằng hình ảnh và đăng trên trang zalo, facebook của Hội. Vì vậy, đã tạo được niềm tin với các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, bởi nguồn kinh phí họ hỗ trợ đã đến kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng.

Riêng Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023, toàn tỉnh đã trao 27.927 suất quà Tết, trị giá hơn 13,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu 7.927 suất. Hỗ trợ xây dựng 3 nhà Chữ thập đỏ; tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí; tặng áo ấm, balo cho học sinh trường tiểu học; tặng Cờ Tổ quốc, ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh; tặng trang thiết bị y tế… Tổng trị giá phong trào đạt gần 14 tỷ đồng.

Khai trương "Nồi cháo tình thương" tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Sơn La.

Hưởng ứng phong trào những giọt máu hồng, Hội đã phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và các cơ quan, ban ngành tuyên truyền, vận động hàng nghìn lượt CBCCVC và ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện. Trong năm 2022, Hội phối hợp tổ chức 11 cuộc, với trên 9.000 người tham gia đăng ký hiến máu, đã tiếp nhận 4.726 đơn vị máu. Hội còn thành lập Câu lạc bộ ngân hàng máu sống, sẵn sàng phục vụ cho cấp cứu và điều trị khi cần thiết

Năng động trong việc huy động các nguồn lực trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, những người bị thiên tai, hỏa hoạn; đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”… Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã làm tròn vai trò “cầu nối” cứu trợ nhân đạo, giúp đỡ hiệu quả những người không may mắn ổn định cuộc sống, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hồng Luận
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới