Lan tỏa truyền thống “Kính lão, trọng thọ”

Đã thành thông lệ, vào những ngày đầu xuân năm mới, các tổ, bản, tiểu khu trong tỉnh đều tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi. Đây là nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống “kính lão, trọng thọ” và là dịp các gia đình, dòng họ sum họp chúc thọ, thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ.

Lễ mừng thọ của tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu. 

Thường vào những năm chẵn tuổi của những người từ 70 tuổi trở lên, con cháu sẽ tổ chức lễ mừng thọ. Những năm qua, việc tổ chức mừng thọ không chỉ diễn ra trong gia đình, dòng họ, mà còn được cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm tổ chức tại nhà văn hóa xã, phường, thị trấn... Tại lễ mừng thọ, ngoài tặng quà cho người cao tuổi; giao lưu văn nghệ, các cụ cao tuổi còn trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy, giáo dục con, cháu, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Tết Nguyên đán năm 2023, các huyện, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho trên 6.000 người cao tuổi từ 70 đến trên 100 tuổi. Số lượng người mừng thọ mỗi năm tăng lên, điều này cho thấy tuổi thọ bình quân được nâng lên. Cùng với hoạt động mừng thọ, những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh còn tổ chức nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, động viên người cao tuổi. Các chính sách của Nhà nước dành cho người cao tuổi cũng đều được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Lãnh đạo UBND thị trấn Mộc Châu và tiểu khu 10 tặng quà chúc mừng đại thọ người cao tuổi. 

Sáng mùng 6 tết, tại nhà văn hóa tiểu khu 10, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, có 22 cụ cao niên được mừng thọ. Cụ Phạm Thúc Lạc, năm nay 85 tuổi, phấn khởi nói: Được sum vầy bên con cháu, tôi rất vui mừng, tinh thần phấn chấn lên nhiều. Trong buổi lễ, tôi đã được gặp gỡ, trò chuyện với nhiều cụ đồng niên. Tết năm nay thật ý nghĩa với bản thân tôi và gia đình.

Anh Nguyễn Đức Quang đã chuẩn bị sẵn bó hoa tươi để mừng thọ ông Phạm Đình Ngãi, 95 tuổi. Anh chia sẻ: Sau buổi lễ, gia đình tôi sẽ tổ chức bữa cơm thân mật, động viên ông sống vui, sống khỏe cùng con cháu. 

Con, cháu sum vầy tại lễ mừng thọ. 

Năm nào cũng vậy, cấp ủy, chính quyền xã Tô Múa, huyện Vân Hồ, đều tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi. Chị Hà Thị Hoàng, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: Năm nay, xã có hơn 50 cụ từ 70 tuổi trở lên được mừng thọ. Trong đó, xã đã thành lập đoàn công tác đến nhà thăm hỏi, động viên, trao giấy chứng nhận và quà cho 4 cụ 100 tuổi. Các cụ còn lại được các bản tổ chức lễ mừng thọ tại nhà văn hóa bản. Đây là dịp để các con, cháu bày tỏ lòng hiếu thảo, kính trọng ông bà, cha mẹ.

Tiết mục múa Vũ điệu kết đoàn của Chi hội người cao tuổi tiểu khu 10 tại Lễ mừng thọ. 

Lễ mừng thọ được tổ chức hàng năm đã trở thành nét đẹp văn hóa đầu xuân năm mới. Cũng là dịp giáo dục con cháu về lòng hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, về truyền thống "kính lão trọng thọ". Đồng thời, động viên người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới