Họp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn

Ngày 15/8, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về chế biến, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp tỉnh đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn. Dự họp có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các huyện: Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Mường La.

 

Họp đánh giá tình hình triển khai kế hoạch tiêu thụ, xuất khẩu nhãn.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, tính đến ngày 14/8, toàn tỉnh đã thu hoạch được 26.670 tấn nhãn, đạt 43% sản lượng với giá tiêu thụ tại địa phương từ 9.000-10.000 đồng/kg. Toàn tỉnh, đã xuất khẩu được hơn 1.490 tấn nhãn, chiếm 5,6% sản lượng nhãn đã tiêu thụ, đạt 29,8% so với kế hoạch. Giá thu mua tại vườn của các đơn vị xuất khẩu cao hơn giá thu mua, tiêu thụ tại địa phương từ 1.000-2.000 đồng/kg, chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Campuchia, New Zealand, Hàn Quốc, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm phần lớn với 1.436 tấn nhãn xuất khẩu. Dự báo từ ngày 15/8 đến hết niên vụ, sản lượng nhãn ở tỉnh còn 35.000 tấn. Trong đó, dự kiến tiêu thụ trong nước 20.500 tấn, chế biến 10.000 tấn và xuất khẩu 4.500 tấn sang thị trường các nước: Hòa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Tại cuộc hợp, các đại biểu đã thảo luận nêu những tồn tại, hạn chế về công tác phối hợp cắt hái, sơ chế, đóng gói sản phẩm nhãn phục vụ xuất khẩu, qua đó đề ra giải pháp hiệu quả với các doanh nghiệp xuất khẩu trong thời gian tới.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh đã đánh cao đóng góp của các sở, ngành, địa phương thông qua kết quả xúc tiến, tiêu thụ, xuất khẩu nhãn và nông sản an toàn cho nông dân. Yêu cầu các sở, ngành, địa phương tổ chức hướng dẫn nông dân quy trình thu gom nhãn, đảm bảo các tiêu chí phục vụ xuất khẩu; kịp thời cập nhật và thông tin giá cả, dự báo thị trường trong nước, trong tỉnh để thông báo tới nông dân và doanh nghiệp; tiếp tục tập trung đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại; triển khai tiếp Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại siêu thị Lotte (Hà Nội); tổ chức quảng bá giới thiệu sản phẩm nhãn tại Nhà khách Thanh Xuân (Hà Nội); tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để đưa nhãn và nông sản an toàn vào hệ thống các siêu thị: BigC, Lotte, Hapro (Hà Nội); phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai kế hoạch xuất khẩu nhãn; tiếp tục xây dựng kế hoạch xuất khẩu nhãn từ ngày 16/8 đến hết vụ, đặc biệt tập trung tại huyện Sông Mã

Cùng ngày 15/8, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban tổ chức Hội chợ nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La năm 2018 đã chủ trì cuộc họp Ban tổ chức Hội chợ rà soát, đánh giá tiến độ công tác chuẩn bị cho Hội chợ.

Tại cuộc họp, Sở Công Thương đã báo cáo tiến độ triển khai tổ chức Hội chợ; các gian hàng tham gia và công tác phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện. Đến nay, Ban tổ chức Hội chợ đã xây dựng kế hoạch chi tiết về công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ công tác; kết quả kết nối với các tỉnh, thành phố trong nước và hai tỉnh: Luông Pha Băng, Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) tham gia hội chợ. UBND huyện Mộc Châu báo cáo công tác chuẩn bị mặt bằng; cơ sở vật chất phục vụ Hội chợ, phương án cung cấp điện, nước; bảo đảm an ninh trật tự; an toàn giao thông; vệ sinh an toàn thực phẩm; vệ sinh môi trường trong những ngày diễn ra Hội chợ.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu các thành viên Ban tổ chức Hội chợ triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hội chợ diễn ra thành công. Các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các gian hàng nông sản an toàn tham gia Hội chợ. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với UBND huyện Mộc Châu thống nhất danh sách khách mời và chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, thời gian tổ chức lễ khai mạc Hội chợ... 

Đình Thành
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Audio -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Audio -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Nơi đào tạo những tài năng thể thao

    Thể thao - Du lịch -
    Năm 2023, các VĐV của Sơn La đã góp mặt ở 34 giải đấu toàn quốc, khu vực và thế giới với giành 43 huy chương vàng, 28 huy chương bạc, 49 huy chương đồng. Con số này là những nỗ lực của tập thể Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT - nơi đào tạo những tài năng trẻ thể thao của tỉnh.
  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.