Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam làm việc với Hội Nhà báo tỉnh Hòa Bình

Ngày 27/3, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đoàn công tác Báo Nhân Dân đã đến thăm, làm việc với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh Hòa Bình.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc với Hội nhà báo tỉnh.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tặng quà Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí của tỉnh.

Tại buổi làm việc, thay mặt Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đã báo cáo tóm tắt tổ chức bộ máy, tình hình hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Hội Nhà báo tỉnh hiện có 158 hội viên, sinh hoạt tại 5 chi hội gồm: Báo Hòa Bình, Đài PT-TH tỉnh, Tạp chí Văn Nghệ Hòa Bình, Chi hội các cơ quan báo chí Thường trú tại Hòa Bình và Chi hội Văn phòng Hội. Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh khoá VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 07 đồng chí. Hội đã đổi mới nhiều nội dung, phương thức hoạt động của Hội theo hướng phong phú, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả và có chiều sâu; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho hội viên, xây dựng tổ chức Hội; thực hiện phong trào thi đua " Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”. Phối hợp với Trung tâm nghiệp vụ báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp tập huấn với chủ đề "làm báo đa phương tiện” cho các hội viên... Bên cạnh đó, Hội Nhà báo tỉnh còn gặp khó khăn về kinh phí hoạt động; sự phối hợp hoạt động giữa một số cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí với tổ chức hội có phần việc chưa chặt chẽ, sâu sát...

Trên sở đó, đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo, định hướng cho Hội Nhà báo tỉnh, thực hiện tốt việc nâng cao vai trò, vị thế của Hội trong tình hình mới. Có hướng dẫn cụ thể về công tác thi đua, khen thưởng đối với các cấp Hội Nhà báo. Phân bổ chỉ tiêu khen thưởng (Mỗi cụm thi đua được tặng 1 cờ và 1-2 bằng khen của Trung ương Hội ) nhằm khích lệ phong trào thi đua. Có hướng dẫn cụ thể cho việc kết nạp hội viên đối với những người đang công tác tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố (trước đây là Đài TT-TH huyện, thành phố) để đảm bảo công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo TƯ, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt nam chia sẻ: Báo Nhân dân đang tích cực đổi mới, tiên phong trong công tác tuyên truyền các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế, đời sống xã hội... hướng tới mục tiêu trở thành cơ quan báo chí đa phương tiện, đa nền tảng hàng đầu....; đưa thông tin đúng định hướng, hấp dẫn, dễ tiếp cận đối với các tầng lớp độc giả, hướng thông tin đến độc giả trẻ, nhân tố quan trọng của xã hội tới đây. Trong bối cảnh đòi hỏi phải thay đổi, Báo Nhân dân đang mạnh dạn đầu tư đầu tư công nghệ mới, hình thành tác phong làm báo chuyên nghiệp để hỗ trợ hoạt động báo chí hiệu quả hơn. Sự mạnh dạn của Báo Nhân dân mang lại hiệu quả đáng kích lệ, được độc giả, lãnh đạo Đảng, Nhà nước quan tâm. Những hoạt động đi đầu trong chuyển đổi số được Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá cao. Tới đây, Báo Nhân dân mong muốn tăng cường thắt chặt với cơ quan báo chí toàn quốc. Thông tin chính thông, chính xác, ngày càng tiếp nhận tốt hơn đến độc giả.

Đồng chí Lê Quốc Minh ghi nhận những cố gắng của các cơ quan báo chí, tổ chức Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi phương pháp làm báo, tăng cường ứng dụng công nghệ làm báo hiện đại, nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin tuyên truyền hấp dẫn, thu hút độc giả, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí. Đồng chí đã chia sẻ những kinh nghiệm để phát triển Báo Nhân Dân nói riêng và các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương nói chung về kỹ năng làm báo hiện đại, đáp ứng chuyển đổi số, sử dụng mạng xã hội, công nghệ, báo chí dữ liệu, đồ họa báo chí… 

Ghi nhận những kiến nghị, đề xuất của Hội nhà báo tỉnh, đồng chí Lê Quốc Minh cho biết, thời gian tới, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân sẽ tăng cường các hoạt động trao đổi thông tin, nghiệp vụ, hỗ trợ tối đa cho các cơ quan báo chí địa phương, bảo đảm thông tin nhanh, chính xác, chuẩn mực.

Lãnh đạo hội nhà báo tỉnh tặng quà đoàn công tác.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí tỉnh.
Theo Báo Hòa Bình
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới