Lễ trao học bổng “Học không bao giờ cùng” năm 2023

Ngày 23/5, Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức Lễ trao học bổng và phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” năm 2023. Dự buổi Lễ, có các đồng chí: Tiến sỹ Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Minh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và 119 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Học không bao giờ cùng”.

Lễ trao học bổng và phát động phong trào "Học không bao giờ cùng".

Đây là học bổng do Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam sáng lập theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được tổ chức định kỳ hàng năm. Học bổng dành cho những học sinh, sinh viên nghèo hiếu học, cá nhân có thành tích học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất  đạt kết quả cao.

Các đại biểu tham dự Lễ trao học bổng. 

Tại tỉnh ta, phong trào thi đua xây dựng xã hội học tập theo tư tưởng “Học không bao giờ cùng” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lan tỏa sâu rộng tới các địa phương, cơ quan, đơn, vị, doanh nghiệp, trong các gia đình, dòng họ và mỗi người dân trên địa bàn... Đến nay, toàn tỉnh có 205.282 gia đình học tập; 595 dòng họ học tập; 2.145 cộng đồng học tập tổ, bản, tiểu khu; 623 đơn vị học tập; 81 xã phường cộng đồng học tập. Trong đó, có nhiều đơn vị, cá nhân điển hình trong phong trào “Học không bao giờ cùng”

Lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao học bổng hỗ trợ học sinh vượt khó cho Hội Khuyến học tỉnh. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao giấy khen cho học sinh tại buổi Lễ. 
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Khuyến học Việt Nam trao tặng xe đạp cho học sinh vượt khó, học giỏi. 

Tại buổi Lễ, 119 cá nhân được vinh danh và trao học bổng đợt này là những học sinh, sinh viên tiêu biểu vượt khó học giỏi, học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia (năm học 2022-2023), cá nhân được phong các danh hiệu cao quý, như: Nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, phó giáo sư, tiến sỹ, chiến sỹ thi đua toàn quốc, các tấm gương tiêu biểu xuất sắc trong lao động trên địa bàn tỉnh, tổng số tiền học bổng trao tại buổi lễ là 233 triệu đồng. Quỹ Khuyến học Việt Nam đã trao tặng học bổng trị giá 100 triệu đồng cho các học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng “Nuôi em khuyến học” cho 12 học sinh. Các doanh nghiệp tặng 50 xe đạp cho các học sinh vượt khó học tốt của các huyện, thành phố, trị giá 93 triệu đồng.

Đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng giấy khen cho học sinh đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia. 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trao giấy khen cho các nghệ sỹ nhân dân, nghệ nhân ưu tú và người đạt học vị tiến sĩ, chiến sĩ thi đua toàn quốc. 
Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh tặng giấy khen cho cán bộ, giáo viên, người lao động có thành tích trong phong trào "Học không bao giờ cùng".

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã ghi nhận sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ vật chất, tinh thần của các địa phương trong thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài. Đồng chí đề nghị các địa phương, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tiếp tục quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài. Kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiếp tục ủng hộ quỹ khuyến học các cấp. Các cá nhân được biểu dương tiếp tục phấn đấu học tập, lao động, lan tỏa năng lượng tích cực từ tấm gương tự học, tự rèn luyện của bản thân tới gia đình và xã hội, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo của tỉnh.

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng “Em nuôi khuyến học” cho Hội khuyến học các huyện, thành phố. 

Ngay sau buổi Lễ, Hội Khuyến học tỉnh đã phát động phong trào “Học không bao giờ cùng” tới toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố.

Huyền Trăng
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới