Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Mộc Châu

SL - Ngày 19/11, huyện Mộc Châu đã long trọng tổ chức Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện (20/11/1952 - 20/11/2022).

Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng huyện Mộc Châu.

 

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm.

 

Chương trình nghệ thuật "Mộc Châu ngày mới" tại Lễ kỷ niệm.

 

Tới dự có các đồng chí: Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Hoàng Văn Chất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo huyện Mộc Châu qua các thời kỳ.   

Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Việt Minh, nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu và các lực lượng vũ trang đã tổ chức phát động đấu tranh vũ trang, củng cố lực lượng từng bước tiến lên giải phóng Mộc Châu với trận đánh đồn Mộc Lỵ kết thúc thắng lợi vào ngày 20/11/1952, là mốc son trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Mộc Châu. Trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, Mộc Châu đã đóng góp sức người, của cải vật chất, cùng nhân dân cả nước và tỉnh giành những thắng lợi vĩ đại, giải phóng đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng tặng hoa chúc mừng huyện Mộc Châu.

 

Thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mộc Châu đã tập trung phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, chú trọng xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng, an ninh. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững, các sản phẩm nông nghiệp truyền thống như chè, sữa đã khẳng định uy tín trên thị trường. Thu hút gần 40 dự án, tổng mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng; hoạt động du lịch có nhiều bước tiến mới, Mộc Châu vừa được trao giải “Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á, thế giới” năm 2022…  Mộc Châu đã được phê duyệt quy hoạch vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia; phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng đô thị Mộc Châu giai đoạn 2017 - 2030; công nhận đô thị Mộc Châu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV... 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đã biểu dương những thành tích của huyện Mộc Châu đạt được trong suốt chặng đường đấu tranh, xây dựng và phát triển. Đồng thời, đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mộc Châu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, sớm đưa huyện trở thành huyện trọng điểm phát triển kinh tế của tỉnh; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đảng bộ huyện Mộc Châu lần thứ XXII, xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã vào năm 2025, ngày càng giàu đẹp, văn minh, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc…

Đồng chí Nguyễn Thái Hưng chuyển trao Cúp giải thưởng "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á và Thế giới" cho huyện Mộc Châu.

 

Các cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh.

 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đã chuyển trao Cúp giải thưởng "Điểm đến thiên nhiên hàng đầu Châu Á và Thế giới" cho huyện Mộc Châu; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt phát động thi đua Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng huyện Mộc Châu.

Nhóm PV
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới