Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Ngày 30/11, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Năm 2022, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng với sự cố gắng và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh đã “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh”, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đến thời điểm này, dự ước có 27/28 chi tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2022 ước tăng 8,54% so với năm 2021; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ; sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá; các hoạt động thương mại, du lịch phục hồi mạnh mẽ; công tác xúc tiến thương mại, kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản đạt kết quả quan trọng.
Năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 18% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu ước đạt 174,8 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 2.800 tỷ đồng, bằng 3,29 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 4.550 tỷ đồng, bằng 120,5% so với dự toán Trung ương giao, bằng 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Các chính sách an sinh xã hội và bảo trợ xã hội được thực hiện kịp thời; hoàn thành công tác xóa nhà tạm tại huyện Quỳnh Nhai, Mường La, Sông Mã, Bắc Yên. Lĩnh vực giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, tăng cường.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh. Tập trung hoàn thành quy hoạch tỉnh Sơn La thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đầu tư các công trình, dự án hạ tầng trọng điểm, kết nối trong vùng, giữa các địa phương, với trung tâm kinh tế của các tỉnh và cả nước. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng Khu công nghiệp Mai Sơn, hình thành phát triển Khu công nghiệp Vân Hồ; đầu tư hạ tầng và hoàn thiện các tiêu chí Khu du lịch Quốc gia Mộc Châu để được công nhận vào năm 2025; hạ tầng đô thị phát triển thành phố Sơn La theo định hướng đô thị loại I; xây dựng huyện Mộc Châu trở thành thị xã, huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương xây dựng Đề án hình thành, phát triển hành lang kinh tế Hà Nội - Hòa Bình - Sơn La - Điện Biên, góp phần đưa Sơn La trở thành một cực tăng trưởng, trung tâm kinh tế của tiểu vùng Tây Bắc và trở thành Trung tâm chế biến sản phẩm nông nghiệp vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ theo Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tổ chức quản lý, điều hành dự toán ngân sách, thực hiện các giải pháp thu ngân sách hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tiếp tục phát triển kinh tế nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản theo hướng bền vững; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; phát triển công nghiệp chế biến nông sản. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực tỉnh giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; hoàn thành công tác xoá nhà tạm tại huyện Thuận Châu, Mai Sơn. Tập trung triển khai thực hiện các nội dung biên bản hội đàm giữa tỉnh Sơn La với 9 tỉnh nước CHDCND Lào; các biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Lào Cai, Hưng Yên, Thành phố Hải Phòng, Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước và cải cách hành chính trong Đảng...

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới

  • 'Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Chuẩn bị tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024 tại tỉnh Sơn La

    Thời sự - Chính trị -
    Ngày 29/3, Đoàn công tác của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã làm việc tại tỉnh Sơn La về phối hợp chỉ đạo, tổ chức chương trình “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương” năm 2024.
  • 'Khát vọng và cống hiến

    Khát vọng và cống hiến

    QP - AN - ĐN -
    Những năm qua, các đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Công an Sơn La đã phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trên mỗi trận tuyến, ở mỗi lĩnh vực công tác, những đoàn viên, thanh niên và những nữ chiến sĩ Công an Sơn La luôn năng động, sáng tạo, góp phần bảo vệ bình yên cho cuộc sống của nhân dân.
  • 'Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Nhân dân Suối Thín mong sớm hoàn thành tuyến đường bê tông về bản

    Xã hội -
    Cách trung tâm xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu khoảng 8 km, từ nhiều năm nay, tuyến đường về bản Suối Thín vẫn còn hơn nửa là đường đất. Mặt đường bụi bặm khi trời nắng, lầy lội khi trời mưa. Bà con nơi đây mong muốn có được tuyến đường bê tông để đi lại bớt khó khăn, nhọc nhằn và trao đổi hàng hóa thuận lợi.
  • 'Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học ở Sam Kha

    Khoa Giáo -
    Từ trung tâm huyện vượt hơn 40 km đường đèo, dốc quanh co, chúng tôi đến Trường PTDT bán trú tiểu học và THCS Sam Kha, huyện Sốp Cộp. Những năm qua, thầy và trò nhà trường luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học.
  • 'Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Nhịp sống mới ở Chiềng Pha

    Xã hội -
    Là xã vùng 3 của huyện Thuận Châu, Chiềng Pha có lợi thế nằm dọc quốc lộ 6, những năm qua, cùng với chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xã đã đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân.
  • 'Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Đồng bộ các giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản

    Kinh tế -
    Là vùng cây ăn quả lớn của tỉnh, huyện Yên Châu có trên 11.600 ha cây ăn quả các loại, trong đó hơn 9.000 ha xoài, mận hậu, nhãn đang chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Đảm bảo các điều kiện tiêu thụ, huyện tích cực triển khai các phương án kết nối, tìm kiếm thị trường; đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm.
  • 'Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên thực chất, hiệu quả

    Xây dựng Đảng -
    Đảng bộ tỉnh có 17 đảng bộ trực thuộc, 829 tổ chức cơ sở đảng, 3.890 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, với tổng số 92.460 đảng viên. Những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng tổ chức đảng và đảng viên bảo đảm thực chất, hiệu quả, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.
  • 'Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Thành phố nhân rộng nhiều phong trào thi đua

    Xã hội -
    Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, hơn 3 năm qua, các cơ quan, đơn vị, xã, phường trên địa bàn thành phố Sơn La đã đẩy mạnh các phong trào thi đua trên các lĩnh vực; nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  • 'Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    Phát huy giá trị Chiến thắng Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

    LTS: Điện Biên Phủ là trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, có ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại to lớn. Chiến thắng đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu và vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tại Hội thảo khoa học “Chiến thắng Điện Biên Phủ-Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”, do Học viện Chính trị phối hợp cùng Báo Quân đội nhân dân, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức, nhiều tham luận của các cán bộ, chuyên gia, nhà khoa học đã nhấn mạnh và khẳng định điều này. Báo Quân đội nhân dân trích đăng một số ý kiến trong số báo hôm nay.