Hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo

Ngày 4/6, tại tỉnh Hủa Phăn, (nước CHDCND Lào), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã tổ chức hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm công tác tuyên giáo giữa hai tỉnh

Đoàn đại biểu tỉnh Sơn La do đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Tông Ly Têng, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn (Lào) hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm
Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La và Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn ký kết biên bản ghi nhớ trong năm tiếp theo.

Trong chương trình hội đàm, lãnh đạo hai bên đã thông tin khái quát tình hình kinh tế - xã hội của hai tỉnh; tình hình hợp tác và kết quả hoạt động tuyên giáo thời gian vừa qua, nhiệm vụ thời gian tới.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Sơn La tặng quà Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn.

Thực hiện biên bản ghi nhớ, trong thời gian qua, Ban Tuyên giáo Sơn La và Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn đã tích cực hợp tác và tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc về truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào nói chung; giữa tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn nói riêng. Tuyên truyền nhân dân khu vực biên giới giữa hai nước chấp hành tốt Hiệp định quy chế quản lý biên giới và các chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ hai nước, phối hợp củng cố nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh biên giới. Chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các vấn đề, vụ việc, hiện tượng liên quan đến công dân vi phạm quy chế biên giới, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường củng cố bền chặt thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Đoàn đại biểu Ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn tặng quà Đoàn đại biểu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La.

Phát biểu tại hội đàm, Trưởng ban Tuyên huấn tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng, phấn khởi được đón đoàn và nhấn mạnh: Đây là hoạt động ý nghĩa sau 1 năm tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác tuyên giáo, tuyên huấn giữa Ban Tuyên giáo, Tuyên huấn 3 tỉnh Sơn La, Hủa Phăn, Luông Pha Bang diễn ra tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo, tuyên huấn hai tỉnh đã thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ trong năm tiếp theo. Trong đó, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục cho nhân dân 2 tỉnh nói chung, nhân dân khu vực biên giới nói riêng cùng nhau giữ gìn và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Sơn La - Hủa Phăn ngày càng phát triển. Duy trì hợp tác trao đổi 2 năm/1 lần; địa điểm luân phiên tổ chức, mỗi bên cử đoàn công tác do đồng chí trưởng ban hoặc phó trưởng ban làm trưởng đoàn sang thăm, trao đổi tình hình và phương hướng hợp tác năm tiếp theo. Tiếp tục phối hợp trao đổi kinh nghiệm về công tác tuyên truyền giáo dục, tư tưởng chính trị và các lĩnh vực công tác tuyên giáo, tuyên huấn của mỗi bên.

Lê Anh (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới