Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh làm việc tại huyện Mộc Châu, Vân Hồ

Ngày 21/11, Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định thành lập Chi hội Doanh nghiệp huyện Vân Hồ. Đồng thời, đến thăm và làm việc với xã Song Khủa, là xã được UBND tỉnh phân công Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh giúp đỡ giai đoạn 2021-2025.

Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh làm việc tại xã Song Khủa.

Song Khủa là xã vùng III đặc biệt khó khăn, có 9 bản, gần 1.400 hộ, với gần 5.800 nhân khẩu. Đến nay, xã đạt 13/19  tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi ở một số bản còn chậm, đường giao thông nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ; tỷ lệ hộ nghèo còn 30,5%.

Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tặng quà xã Song Khủa.

Trao Quyết định thành lập Chi hội Doanh nghiệp Vân Hồ.

Tại buổi làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp, Hiệp hội Du lịch tỉnh cùng với huyện Vân Hồ đã thảo luận, bàn giải pháp giúp đỡ xã Song Khủa về thiết chế nhà văn hóa; phát triển du lịch tâm linh tuyến Thác Bờ - Hang Miếng đến Đền Cô Đôi Thượng Ngàn bến Khủa; hỗ trợ kinh phí tôn tạo và xây dựng bia tưởng niệm Khu di tích lịch sử Khôm Kìa, bản Tà Lạc (nơi Tỉnh đội Sơn La đóng quân và chôn cất các liệt sỹ hy sinh trong thời kỳ chống Pháp); xóa nhà tạm cho các đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo; nước sạch cho điểm Trường mầm non bản Tầm Phế, Suối Sấu...

Đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc.

Đoàn công tác khảo sát xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Song Khủa.

Nhân dịp này, Hiệp hội Doanh nghiệp đã tặng quà xã Song Khủa và tặng 10 suất quà cho hộ nghèo, với tổng trị giá gần 20 triệu đồng.

* Trước đó, Đoàn công tác Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh đã làm việc với huyện Mộc Châu.

Hiệp hội Doanh nghiệp và Hiệp hội Du lịch tỉnh làm việc với huyện Mộc Châu.

Tại cuộc làm việc, UBND huyện Mộc Châu đã thông tin tình hình kinh tế - xã hội của huyện. Trên địa bàn huyện Mộc Châu hiện có 384 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt trên 7.684 tỷ đồng. Các doanh nghiệp đã chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp, linh hoạt, chủ động tìm kiếm, mở rộng thị trường để duy trì, điều chỉnh quy mô sản xuất, thích ứng linh hoạt, góp phần đóng góp thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng năm 2021 đạt trên 294 tỷ đồng, bằng 119% dự toán UBND tỉnh giao.

Đại diện Chi hội Doanh nghiệp Mộc Châu phát biểu tại cuộc làm việc.

Đoàn tham quan khu du lịch Mộc Châu Island, xã Mường Sang (Mộc Châu)

Tại cuộc làm việc, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và Hiệp hội Du lịch tỉnh đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về tiêu đề, biểu chưng logo du lịch Mộc Châu; kế hoạch xây dựng bản đồ du lịch thông minh 3D/360 Mộc Châu. Theo đó, huyện Mộc Châu đang phối hợp tổ chức vận hành nội dung chợ đêm trong dự án khu phố đi bộ-chợ đêm... góp phần cùng với huyện Mộc Châu từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Minh Thu
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới