Giao ban trực tuyến ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố

Ngày 31/3, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý I năm 2023 ngành Nội chính Đảng và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố.

Tại điểm cầu tỉnh Sơn La, dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Quý I/2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy đã tập trung nghiên cứu, tham mưu đề xuất với các Tỉnh ủy, Thành ủy xây dựng, ban hành và chỉ đạo nhiều giải pháp quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; chủ động theo dõi, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu để các tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời, hiệu quả những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Công tác thẩm định, tham gia ý kiến đối với các đề án, văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo và tham mưu cấp ủy thực hiện công tác tiếp dân ngày càng được chú trọng, nâng cao chất lượng.

Tại Hội nghị, Ban Nội chính Trung ương cũng đã quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cuốn sách có kết cầu gồm 3 phần, với các tiêu đề: “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”. Nội dung cuốn sách là sự tổng kết thực tiễn phong phú, thể hiện quá trình lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, cụ thể, đầy sức thuyết phục của Đảng và đồng chí Tổng Bí thư trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương yêu cầu các Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; thông báo Kết luận số 12 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực, địa bàn hoạt động dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, những vấn đề nổi cộm gây bức xúc trong dư luận xã hội; tập trung chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương, đẩy nhanh tiến độ xác minh, điều tra xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Chỉ đạo tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp, giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... 

Thanh Huyền
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới