Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX

Ngày 19/4, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX.

Đại hội Đảng bộ thành phố Sơn La lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 khâu đột phá đó là: Phát triển kết cấu hạ tầng, cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực; đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm và 20 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội. Trong nửa nhiệm kỳ, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp triển khai nhiệm vụ.

Hằng năm, ban hành Kết luận và cụ thể hóa bằng những việc làm theo hướng “5 rõ”  đó là: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian hoàn thành, rõ kết quả và rõ trách nhiệm. Kết quả, đã hoàn thành vượt kế hoạch 5/20 chỉ tiêu nghị quyết Đại hội.

Đại biểu dự Hội nghị.

Thành phố hoàn thành xây dựng Đề án xây dựng và phát triển thành phố Sơn La theo hướng đô thị loại I và phát triển xanh, nhanh, bền vững; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố đến năm 2045. Huy động mọi các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, nhiều dự án lớn được triển khai, hoàn thành, như: Đường tránh quốc lộ 6 qua Thành phố, dự án hồ bản Mòng, đường Chu Văn An nhánh 2, đường Hoàng Quốc Việt - ngã tư Quyết Thắng... Tập trung khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư thuộc ngân sách Thành phố. Trong tổng số 590 tỷ đồng vốn đầu tư của 3 năm có 145 tỷ đồng đầu tư cho giáo dục, 72 tỷ đồng chi giải phóng mặt bằng, còn lại tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông chỉnh trang đô thị, nông thôn.

Cải cách hành chính và phát triển nguồn nhân lực đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2022 chỉ số cải cách hành chính của Thành phố xếp thứ 3 toàn tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh (IOC).

Văn hóa, giáo dục, y tế, công tác an sinh xã hội được quan tâm, hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở; quốc phòng, an ninh, trật tự ATXH được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường gắn với củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.

Các tham luận tại hội nghị tập trung vào giải pháp triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở đảng bộ xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở”; một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; giải pháp đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số và đô thị thông minh...

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Đông đã ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc Thành phố Sơn La đạt được sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các cấp quán triệt đội ngũ cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 24/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; thi đua lập thành tích, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Tiếp tục quan tâm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/1/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn gắn với củng cố hệ thống chính trị cơ sở;  lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.

Đồng chí Hà Trung Chiến trao giấy khen cho các cá nhân.
Lãnh đạo UBND Thành phố trao giấy khen cho các tập thể.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy tặng giấy khen 16 tập thể, 18 cá nhân; Chủ tịch UBND Thành phố tặng giấy khen 16 tập thể, 19 cá nhân có thành tích xuất sắc sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Minh Thu - Phan Trang
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới