Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại một số tỉnh nước CHDCND Lào, ngày 13/4, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, do đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La chào xã giao lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Tiếp và làm việc với Đoàn, có đồng chí Phớt Ma Păn Nha, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hủa Phăn.

Trong không khí hữu nghị, thắm tình đoàn kết, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hủa Phăn, đã nồng nhiệt chào đón Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La. Đồng thời, đánh giá cao mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa 2 tỉnh Sơn La và tỉnh Hủa Phăn. Đồng chí cảm ơn sự giúp đỡ của tỉnh Sơn La trên các lĩnh vực và mong muốn tỉnh Sơn La tiếp tục chia sẻ, hỗ trợ tỉnh Hủa Phăn.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã gửi lời chúc tết cổ truyền Bun Pi May đến Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước và nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có cuộc Hội đàm và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào.

Đồng chí Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại Hội đàm.

Tỉnh Hủa Phăn có đồng chí Vông Phết Kiên Sinh Hắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Tại Hội đàm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn bày tỏ vui mừng, chào đón Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La. Đây là dịp để hai tỉnh Sơn La - Hủa Phăn tiếp tục thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, tích cực triển khai, thực hiện Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 2 tỉnh Sơn La, Hủa Phăn nói chung và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La, Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn nói riêng.

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hủa Phăn. Chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hủa Phăn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, thông tin công tác phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Sơn La. Trao đổi một số kết quả, kinh nghiệm hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La trong thời gian qua. 

Đồng chí Vi Đức Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại Hội đàm.

Hai bên đã thảo luận, thống nhất, ký kết Biên bản ghi nhớ nhằm tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La và lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn ký Biên bản ghi nhớ.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La đã tặng 30 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Hủa Phăn.

Nguyễn Thanh ( Ủy ban MTTQ việt Nam tỉnh)
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới