Thoát thua Tây Ban Nha, Đức thắp lên cơ hội đi tiếp

Bàn gỡ ở phút 83 của Niclas Fullkrug giúp tuyển Đức có được trận hòa 1-1 với Tây Ban Nha trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng E World Cup 2022 diễn ra rạng sáng 28/11, qua đó tránh tái diễn kịch bản bị loại sớm và níu hy vọng đi tiếp tại World Cup lần này.

Đức và Tây Ban Nha cầm chân nhau trong trận hòa 1-1 kịch tính. (Ảnh: Reuters)
Đức và Tây Ban Nha cầm chân nhau trong trận hòa 1-1 kịch tính. (Ảnh: Reuters)

Trước cuộc đại chiến giữa 2 ông lớn của bóng đá châu Âu trên sân vận động Al Bayt, 2 đội ở thế hoàn toàn trái ngược nhau. Tây Ban Nha giành chiến thắng tưng bừng 7-0 trước Costa Rica trong trận đấu mở màn, trong khi Đức thua Nhật Bản 1-2 dù có bàn mở tỷ số trước và đối diện nguy cơ bị loại sớm.

Do đó, “Cỗ xe tăng” Đức bước vào trận đấu thứ hai với quyết tâm rất cao trước “Bò tót” Tây Ban Nha - một trong những ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của huấn luyện viên Hansi Flick đã dồn lên chơi pressing cường độ cao. Về phần Tây Ban Nha, họ vẫn trung thành với lối chơi ban bật đã trở thành thương hiệu nhờ sự gắn kết của bộ 3 Busquets-Gavi-Pedri ở tuyến giữa, giúp “Bò tót” sở hữu phần lớn thời lượng kiểm soát bóng trong hiệp 1.

Thoát thua Tây Ban Nha, Đức thắp lên cơ hội đi tiếp ảnh 1

Cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa 2 ông lớn của bóng đá châu Âu diễn ra khá hấp dẫn từ đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Ngay phút thứ bảy, suýt chút nữa Tây Ban Nha đã có bàn thắng sớm. Từ rìa vùng cấm địa, Danil Olmo tung cú nã đại bác, khiến thủ thành Manuel Neuer phải trổ tài cứu nguy nhưng cũng cần thêm sự giúp sức từ xà ngang để cứu thua cho “Die Mannschaft”.

Tây Ban Nha có phần trội hơn nhờ việc kiểm soát bóng tốt, song các cầu thủ Đức cũng chơi áp sát quyết liệt và không ngần ngại phạm lỗi, khiến "Bò tót" không thể thoải mái triển khai lối chơi phối hợp nhuần nhuyễn.

Đến phút 39, Đức suýt chút nữa đã mở tỷ số khi Antonio Rudiger đánh đầu tung lưới thủ thành Unai Simon sau pha dàn xếp đá phạt bên cánh phải, nhưng màn ăn mừng của Đức đã sớm bị dập tắt khi VAR đã nhanh chóng can thiệp để không công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của hậu vệ đang khoác áo Real Madrid. Hiệp 1 diễn ra với chất lượng chuyên môn khá cao nhưng vẫn không có bàn thắng nào được ghi.

Thoát thua Tây Ban Nha, Đức thắp lên cơ hội đi tiếp ảnh 2

Các cầu thủ Đức ăn mừng hụt bàn thắng mở tỷ số trước khi bị VAR từ chối. (Ảnh: Reuters)

Sang hiệp 2, diễn biến trận đấu vẫn gần tương tự như 45 phút đầu khi “Xe tăng” Đức chủ động áp sát, còn Tây Ban Nha vẫn thi triển lối chơi kiểm soát bóng và phối hợp nhuần nhuyễn của mình.

Đến phút 56, pha xử lý lỗi của Pedri ngay trong vùng cấm địa đội nhà suýt chút nữa khiến Tây Ban Nha phải trả giá. Cướp bóng thành công từ Pedri, Gundogan bình tĩnh chuyền ngang cho Kimmich dứt điểm căng, song thủ thành Unai Simon đã tung người đẩy bóng cứu thua xuất sắc cho Tây Ban Nha.

Không lâu sau, thế bế tắc của trận đấu đã bị phá vỡ. Phút 62, cầu thủ mới vào sân thay người Alvaro Morata kết thúc đường chuyền gọn gàng của Jordi Alba bằng pha chạm bóng tinh tế làm tung lưới Đức,

Thoát thua Tây Ban Nha, Đức thắp lên cơ hội đi tiếp ảnh 3
Morata (số 7) dứt điểm tinh tế, mở tỷ số trận đấu. (Ảnh: FIFA)

Bị tụt lại phía sau, nỗi ám ảnh bị loại sớm ngay từ vòng bảng World Cup 2018 tại Nga dường như có nguy cơ lặp lại đối với Đức. Nếu thất bại trước Tây Ban Nha sẽ khiến đoàn quân của Hansi Flick đối mặt với thách thức cực lớn để lọt vào vòng loại trực tiếp.

“Cỗ xe tăng Đức” không còn cách nào khác buộc phải tràn lên tấn công tìm bàn gỡ hòa, song cú dứt điểm của tài năng trẻ Jamal Musiala đã bị thủ thành Simon chặn đứng ở phút 72.

Nhưng nỗ lực không mệt mỏi cuối cùng cũng được đền đáp khi đến phút 83, hy vọng được thắp lên cho “Die Mannschaft”, nhờ cú dứt điểm tung lưới Tây Ban Nha của tiền đạo Niclas Fullkrug từ pha phối hợp hiệu quả bên phía Đức để đưa trận đấu về vạch xuất phát.

Thoát thua Tây Ban Nha, Đức thắp lên cơ hội đi tiếp ảnh 4

Niclas Fullkrug ăn mừng bàn thắng gỡ hòa 1-1 cùng đồng đội. (Ảnh: Reuters)

Trong những phút còn lại, cả hai đội đều không tận dụng được cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Trận cầu tâm điểm bảng E khép lại với kết quả hòa 1-1.

Kết quả này khiến cục diện bảng đấu trở nên rất hấp dẫn trước lượt trận cuối, khi cả 4 đội ở bảng E đều còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Tây Ban Nha vẫn giữ ngôi đầu bảng với 4 điểm sau 2 trận và chỉ cần tối thiểu 1 kết quả hòa trước Nhật Bản ở trận cuối là chắc chắn giành quyền đi tiếp. Nếu chiến thắng, họ sẽ chắc chắn vào vòng loại trực tiếp với vị trí đầu bảng.

Trong khi đó, Đức tuy vẫn xếp cuối bảng với vẻn vẹn 1 điểm qua 2 trận nhưng cửa đi tiếp còn nguyên. Nhà cựu vô địch thế giới buộc phải đánh bại Costa Rica, đồng thời hy vọng kết quả trận đấu của Nhật Bản sẽ có lợi cho họ. Nhật Bản và Costa Rica đang cùng có 3 điểm sau 2 trận.

Théo Báo Nhân Dân
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới