Phong trào thể dục, thể thao ở Quỳnh Nhai

Đáp ứng nhu cầu rèn luyện thể dục thể thao của nhân dân, huyện Quỳnh Nhai luôn quan tâm đầu tư phát triển hạ tầng thiết chế văn hóa, thể thao; xây dựng ở cơ sở các khu luyện tập thể thao, sân bãi, mua sắm dựng cụ luyện tập... gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Đua thuyền là một trong những môn thể thao thế mạnh của huyện Quỳnh Nhai

Vào mỗi buổi chiều, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai hăng hái tập luyện thể dục thể thao (TDTT). Mỗi người, lựa chọn cho mình môn thể thao phù hợp để tập luyện. Trong đó, người cao tuổi thường tập dưỡng sinh, người trung tuổi thì tập cầu lông, bóng chuyền hơi; thanh thiếu niên thì bóng đá, chạy… Nhận thấy lợi ích của việc tham gia tập luyện TDTT đối với sức khỏe, người dân nhiệt tình tham gia.

Bà Điêu Thị Nhất, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Nhai, cho biết: Hằng năm, huyện đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tăng cường thông tin tuyên truyền về vai trò tác dụng của TDTT đối với sức khỏe; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xây dựng câu lạc bộ thể thao; chú trọng các hoạt động xã hội hóa TDTT; đưa giáo dục thể chất và thể thao trường học vào thành môn học chính khóa, bảo đảm yêu cầu phát triển con người toàn diện, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong tầng lớp thanh - thiếu niên.

Hiện nay trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai có 12 sân bóng đá, 50 sân cầu lông, 50 sân bóng chuyền. Có 40 CLB thể thao chính thức và hàng chục CLB, nhóm thể thao tự phát, với trên 1.000 thành viên sinh hoạt thường xuyên, tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt trên 20%; số gia đình thường xuyên tập luyện TDTT đạt 20%. 

Các môn thể thao truyền thống thường xuyên được tổ chức trong các dịp lễ lớn của huyện

Đến xã Mường Giàng vào các buổi chiều, sau khi kết thúc một ngày làm việc, tại các sân bóng chuyền hơi, bóng đá mini không khi náo nhiệt của các trận bóng luôn thu hút đông đảo người dân tham gia và cổ vũ. Đồng chí Lừ Mai Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Giàng, cho biết: Hiện nay, xã có gần 20 sân cầu lông, bóng chuyền hơi và sân bóng đá. Có 14 câu lạc bộ, nhóm tham gia luyện tập thường xuyên với trên 140 người. Đưa phong trào thể thao quần chúng trên địa bàn xã phát triển, xã đã chỉ đạo các xóm, khu dân cư đưa công tác phát triển việc luyện tập thể thao quần chúng vào quy ước, hương ước; chú trọng nâng cấp, cải tạo các sân bóng chuyền, cầu lông... tạo điều kiện cho bà con có địa điểm, cơ sở vật chất vui chơi thể thao. Đồng thời, thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu thể thao giữa các xóm, khu dân cư trong các dịp lễ, tết... góp phần nâng cao tình đoàn kết nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Tuấn, xóm 4, xã Mường Giàng, chia sẻ: Luyện tập thể dục, thể thao đều đặn rất có lợi đối với sức khỏe. Hàng ngày, tôi vận động bà con trong xóm cùng tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao. Vừa qua, xã đã cải tạo, nâng cấp các sân bóng chuyền hơi tại nhà văn hóa xã, giúp chúng tôi có thêm sân tập thể dục và tăng thêm tinh thần luyện tập TDTT của bà con.

Từ đầu năm đến nay, huyện Quỳnh Nhai có các đoàn vận động viên tham gia 13 giải thể thao trong và ngoài huyện, như: giải chạy “Quỳnh Nhai Inland sea” chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Quỳnh Nhai (24/10/1952-24/10/2022; giải Bóng đá, bóng chuyền hơi chào mừng Kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022); tham gia Đại hội thể dục, thể thao tỉnh Sơn La năm 2022; tham gia giải Bơi chải thành phố Việt trì mở rộng năm Nhâm Dần 2022... với tổng số gần 1.000 lượt vận động viên tham gia; mang về hàng chục tấm huy chương các loại.

Một trận thi đấu bóng chuyền da trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai

Sang năm 2023, huyện Quỳnh Nhai phấn đấu nâng tỷ lệ dân số tham gia luyện tập thể dục thể thao thường xuyên lên 25%; tổ chức được 5-10 cuộc thi đấu TDTT trong năm; xây dựng mỗi xã từ 1- 2 câu lạc bộ văn hoá, thể thao. Đồng thời, phối hợp với các ngành tổ chức các lớp tập huấn năng khiếu, thể dục thể thao trong dịp hè cho học sinh trong độ tuổi thanh, thiếu nhi… Đồng thời, tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ, nhóm TDTT cơ sở; huy động nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động TDTT; tổ chức nhiều hoạt động TDTT và tham gia thi đấu giải cấp huyện, tỉnh, góp phần đưa phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển.

Bóng đá là môn thể thao thu hút đông dảo người tham gia luyện tập tại huyện Quỳnh Nhai.
Đức Anh
BÌNH LUẬN

Bạn còn 500/500 ký tự

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Tin mới